Giá hàng hóa sau Tết 'hạ nhiệt', nhiều mặt hàng giảm tới 50%

Sau kỳ nghỉ Tết, nhiều chợ dân sinh trên địa bàn Hà Tĩnh đã hoạt động trở lại, giá hàng hóa phần lớn đều 'hạ nhiệt', giảm từ 10 – 50% so với thời điểm cách đây 2 tuần.

Những ngày này, các chợ dân sinh trên địa bàn Hà Tĩnh đã dần trở lại trạng thái bình thường, nguồn cung hàng hóa sau Tết dồi dào, đáp ứng nhu cầu của người dân. Trong đó, nhiều mặt hàng thiết yếu như: thịt, cá, rau củ, hoa quả… đều đồng loạt “hạ nhiệt” giúp việc mua sắm của người dân trở nên thuận lợi hơn.

Ghi nhận tại chợ TP Hà Tĩnh, mặt hàng rau củ có mức giá “mềm” hơn so với thời điểm trước Tết. Cụ thể, giá bắp cải 7.000 đồng/bắp (giảm 8.000 đồng), súp lơ 7.000 đồng/chiếc (giảm 8.000 đồng), ngô 8.000 đồng/bắp (giảm 7.000 đồng), hành lá 20.000 đồng/kg (giảm 10.000 đồng), mướp đắng 50.000 đồng/kg (giảm 20.000 đồng), ớt ngọt 60.000 đồng/kg (giảm 20.000 đồng)…

 Giá rau xanh giảm từ 5.000 - 10.000 đồng/kg sau Tết.

Giá rau xanh giảm từ 5.000 - 10.000 đồng/kg sau Tết.

Bà Phạm Thị Loan - tiểu thương bán rau củ ở chợ TP Hà Tĩnh chia sẻ: “Nếu như mọi năm, thời điểm ra Tết người dân có nhu cầu ăn rau xanh “giải ngán” thì năm nay, sức mua tương đối bình ổn. Thời điểm này, nguồn cung rau củ lớn, không chỉ có nguồn hàng từ các tỉnh/thành trong nước mà các vựa rau tại Hà Tĩnh như Thạch Hà, Đức Thọ… cũng dồi dào, do đó, giá bán các mặt hàng giảm từ 20-50% so với thời điểm trước Tết, đặc biệt là một số loại như: súp lơ, bắp cải, ớt ngọt…”.

Không chỉ có mặt hàng rau củ, giá các loại thực phẩm tươi sống cũng có chiều hướng đi xuống. Bà Trần Thị Vân – tiểu thương bán cá ở chợ TP Hà Tĩnh cho biết: “Từ mùng 2 Tết tôi đã mở hàng bán “lấy may” đầu năm. Trong thời gian nghỉ Tết, ngư dân các vùng biển vẫn đánh bắt bình thường nên nguồn cung hải sản dồi dào, giá sau Tết giảm từ 10-30%”.

 Các mặt hàng tại quầy hải sản của bà Vân đều giảm giá từ 2.000 - 50.000 đồng/kg.

Các mặt hàng tại quầy hải sản của bà Vân đều giảm giá từ 2.000 - 50.000 đồng/kg.

Cũng theo bà Vân, phần lớn các mặt hàng hải sản đều giảm giá, cụ thể: cá cơm từ 12.000 đồng/lạng giảm còn 10.000 đồng/lạng, tép biển từ 60.000 đồng/kg giảm còn 40.000 đồng/kg, tôm từ 240.000 – 280.000 đồng/kg giảm còn 200.000 – 230.000 đồng/kg… Bên cạnh đó, các loại thực phẩm như thịt lợn giảm từ 120.000 đồng/kg còn 100.000 đồng/kg, thịt bò từ 250.000 – 300.000 đồng/kg giảm còn 220.000 – 230.000 đồng/kg…

Chị Trần Thị Ngọc Hà (tiểu thương bán thịt tại chợ Trại, xã Hộ Độ, TP Hà Tĩnh) cho biết: “Trước Tết, nhu cầu mua thịt lợn tăng cao nên mức giá có “nhích” nhẹ, thời điểm này, giá thịt đã trở về mức bình thường, sức mua tương đối ổn định. Hiện chúng tôi vẫn cân đối nguồn hàng hằng ngày để đảm bảo lượng tiêu thụ và đáp ứng nhu cầu của người dân”.

 Giá thịt lợn, thịt bò "hạ nhiệt" sau Tết.

Giá thịt lợn, thịt bò "hạ nhiệt" sau Tết.

Không chỉ có mặt hàng thực phẩm, giá một số loại hàng hóa tăng “nóng” trong những ngày Tết như chuối, cau, hoa quả… hiện nay đã giảm mạnh. Theo ghi nhận tại chợ TP Hà Tĩnh, chợ Hội (huyện Cẩm Xuyên), giá hoa quả giảm từ 5.000 – 10.000 đồng/kg, cụ thể như: thanh long 40.000 đồng/kg, nhãn 40.000 – 45.000 đồng/kg, nho 50.000 – 55.000 đồng/kg, cam 50.000 đồng/kg… Đặc biệt, giá chuối xanh “tăng phi mã” trong dịp Tết nay đã giảm sâu, duy trì ở ngưỡng mức 50.000 – 120.000 đồng/nải, giá cau từ 12.000 – 15.000 đồng/quả dịp tết nay chỉ còn 5.000 – 8.000 đồng/quả.

Chị Trần Thị Kim Phương (tiểu thương bán hoa quả ở chợ TP Hà Tĩnh) chia sẻ: “Giá hoa quả biến động từng ngày do nguồn cung, chi phí vận chuyển, sức tiêu thụ… Thời điểm này, người dân vẫn có nhu cầu mua hoa quả nhiều để làm lễ, đi chùa đầu năm hay chuẩn bị cho rằm tháng Giêng… dù vậy, giá các loại quả đều đã giảm nhẹ, giúp cho việc mua bán được thuận lợi hơn trong những ngày đầu năm”.

 Nhu cầu sau Tết vẫn tăng cao, song mặt hàng hoa quả đã giảm từ 5.000 - 10.000 đồng/kg so với thời điểm trước Tết.

Nhu cầu sau Tết vẫn tăng cao, song mặt hàng hoa quả đã giảm từ 5.000 - 10.000 đồng/kg so với thời điểm trước Tết.

Với người tiêu dùng, giá các mặt hàng thiết yếu giảm là niềm vui giúp các gia đình tiết kiệm chi phí. Chị Đặng Hồng Anh (phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh) chia sẻ: “Các năm trước, giá hoa quả, cau trầu đầu năm vẫn duy trì ở ngưỡng cao, năm nay, các mặt hàng này đều đồng loạt giảm giá nên việc mua sắm, chuẩn bị cho ngày rằm tháng Giêng sẽ tiết kiệm đáng kể. Bên cạnh đó, các loại thực phẩm dùng trong bữa cơm hằng ngày như thịt, cá, rau củ cũng khá rẻ, hy vọng thị trường sẽ duy trì mức giá ổn định để người tiêu dùng yên tâm mua sắm”.

Theo đánh giá của ngành chuyên môn, thị trường mua sắm tại các chợ dân sinh trên địa bàn Hà Tĩnh đã bắt nhịp với trạng thái bình thường sau kỳ nghỉ Tết. Ngành chức năng sẽ tiếp tục triển khai các biện pháp nhằm đảm bảo cân đối cung – cầu hàng hóa, kiểm soát, điều hành giá, đặc biệt là đối với các mặt hàng thiết yếu nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu của Nhân dân.

Phan Cúc

Nguồn Hà Tĩnh: https://baohatinh.vn/gia-hang-hoa-sau-tet-ha-nhiet-nhieu-mat-hang-giam-toi-50-post282265.html