Giả danh công an gọi điện lừa đảo
Công an tỉnh Thanh Hóa đang tạm giữ 1 đối tượng để làm rõ hành vi giả danh công an gọi điện lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân.
Bước đầu, cơ quan công an xác định, khoảng đầu năm 2024, Nguyễn Thọ Đức, sinh năm 2000, trú tại phố Ngọc Lậu 1, phường Đông Thịnh, thành phố Thanh Hóa đi đến tỉnh Bavet, Campuchia để tìm việc làm.
![Đối tượng Nguyễn Thọ Đức](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w700_r1/2025_02_14_236_51479588/dab48bcdb98350dd0992.jpg)
Đối tượng Nguyễn Thọ Đức
Tại đây Đức quen biết một đối tượng người Việt Nam và bị dụ dỗ tham gia đường dây lừa đảo với hình thức giả danh Công an để lừa đảo chiếm đoạt tiền. Các đối tượng đã đào tạo, hướng dẫn Đức cách thức gọi điện thoại, cung cấp kịch bản có trước để lừa đảo các nạn nhân là người Việt Nam.
Đến khoảng tháng 12/2024, Đức từ Campuchia trở về Việt Nam sinh sống tại thôn Yên Bằng, xã Đông Yên, thành phố Thanh Hóa và vẫn giữ liên lạc với đối tượng trong đường dây lừa đảo tại Campuchia.
Do về nước không có công ăn việc làm và cần tiền tiêu xài nên Đức tiếp tục liên lạc với đối tượng tại Campuchia để hoạt động lừa đảo. Qua đó, Đức được các đối tượng cung cấp thông tin về ông T.Q.B, sinh năm 1964, ở xã Đồng Tiến, huyện Triệu Sơn.
Từ đầu tháng 12/2024, theo kịch bản, Đức đã liên lạc với ông B để giả danh là cán bộ Công an thành phố Hà Nội, đe dọa ông B đang liên quan đến đường dây tội phạm rửa tiền và yêu cầu ông B phải hợp tác để điều tra.
Sau khi thấy ông B có tâm lý sợ hãi thì Đức đã 06 lần yêu cầu ông B phải đưa tiền nếu không sẽ bị bắt giam, điều tra và hứa hẹn sau khi kết thúc điều tra ông B sẽ được nhận lại toàn bộ số tiền.
Mặc dù không phạm pháp nhưng do lo sợ ảnh hưởng đến bản thân và gia đình, nên ông B đã đồng ý đưa tiền. Đức đã yêu cầu ông B mang tiền đến các địa điểm tại xã Đông Yên và phường Đông Thịnh, thành phố Thanh Hóa do Đức chỉ dẫn để lại đó và đi về sau đó Đức lén lút đến lấy.
Ngay khi phát hiện được tình hình trên, Công an Thành phố Thanh Hóa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa tố chức các hoạt động điều tra, truy xét, bắt giữ đối tượng.
Đến lần thứ 6, ông B mang tiền, cất tại vị trí ở Khu tái định cư thuộc phường Đông Thịnh, thành phố Thanh Hóa theo yêu cầu của Đức; lực lượng Công an đã tổ chức lực lượng, bắt quả tang đối tượng Nguyễn Thọ Đức khi đang lén lút lấy số tiền của ông B đã để lại.
Quá trình điều tra ban đầu xác định, tổng số tiền Đức đã chiếm đoạt của ông B là 455.000.000 đồng. Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã tạm giữ đối tượng để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.
Công an tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo người dân, nhất là những người lớn tuổi cần cảnh giác khi nhận được các cuộc gọi xưng cán bộ Công an, hoặc người của cơ quan Nhà nước tiếp cận bằng một lý do nào đó, sau đó, thông báo người dân đang liên quan đến một vụ án hình sự ma túy, rửa tiền… và đe dọa nếu không hợp tác sẽ bắt giam để điều tra, trong khi bản thân không có liên quan gì.
Khi nhận được các cuộc gọi như trên thì cần bình tĩnh, không nên hoảng loạn, hãy thông báo ngay cho công an xã, phường, thị trấn nơi đang cư trú để được kiểm tra, hướng dẫn giải quyết.
Đồng thời, tuyệt đối không chuyển tiền theo những yêu cầu vô lý mà các đối tượng không rõ lai lịch mới chỉ liên lạc qua điện thoại đưa ra.
Nguồn Công Lý: https://congly.vn/gia-danh-cong-an-goi-dien-lua-dao-468846.html