Ghi dấu ấn từ giảng đường đến công tác phong trào của nữ giảng viên Học viện Biên phòng

Là giảng viên cao cấp, Phó Chủ nhiệm Khoa Pháp luật, Học viện Biên phòng, Đại tá, Tiến sĩ Phạm Thị Thanh Huế luôn tận tụy với sự nghiệp giáo dục, đào tạo, say mê nghiên cứu khoa học, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy trong nhà trường quân đội. Trên cương vị Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ sở Học viện, chị phát huy vai trò nòng cốt, năng động, sáng tạo, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, góp phần thực hiện tốt phong trào thi đua và nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Đại tá Phạm Thị Thanh Huế (thời điểm đó mang quân hàm Thượng tá, thứ 2 từ trái sang) tham gia giao lưu tọa đàm tại Gặp mặt cán bộ, hội viên Phụ nữ BĐBP khu vực phía Bắc nhân kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2024) và 14 năm ngày Phụ nữ Việt Nam diễn ra vào ngày 12/10/2024 tại tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: NVCC

Đại tá Phạm Thị Thanh Huế (thời điểm đó mang quân hàm Thượng tá, thứ 2 từ trái sang) tham gia giao lưu tọa đàm tại Gặp mặt cán bộ, hội viên Phụ nữ BĐBP khu vực phía Bắc nhân kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2024) và 14 năm ngày Phụ nữ Việt Nam diễn ra vào ngày 12/10/2024 tại tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: NVCC

Tận tụy giảng dạy, say mê nghiên cứu khoa học

Gắn bó với Học viện Biên phòng hơn hai thập kỷ, Đại tá, Tiến sĩ Phạm Thị Thanh Huế luôn xác định rõ vai trò và trách nhiệm của người giảng viên trong môi trường quân đội: không chỉ truyền đạt tri thức, mà còn góp phần rèn luyện bản lĩnh, phẩm chất người sĩ quan Biên phòng tương lai. Trên bục giảng, chị luôn đổi mới phương pháp giảng dạy, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, gắn lý luận với thực tiễn, giúp học viên dễ tiếp cận, hiểu sâu, nhớ lâu. Với trên 1.300 tiết giảng, nhiều năm liền vượt định mức giờ giảng theo quy định, chị không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, mà còn tích cực tham gia lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các hoạt động đổi mới phương pháp giảng dạy; xây dựng chương trình đào tạo, quy chế, quy định, chuẩn đầu ra, chuẩn chương trình đào tạo phù hợp với yêu cầu thực tiễn, đáp ứng nhiệm vụ đào tạo cán bộ Biên phòng trong tình hình mới.

Không chỉ là giảng viên tâm huyết, chị còn giàu năng lực và bền bỉ trong nghiên cứu khoa học. Trong nhiều năm liền, chị uôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, là chủ biên của nhiều công trình khoa học có giá trị lý luận và thực tiễn. Chị đã biên soạn 2 tài liệu giảng dạy: “Thẩm quyền và quy trình xử lý vi phạm hành chính của Quân đội”, “Những nội dung cơ bản của Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành”; 2 sách chuyên khảo chuyên sâu: “Nâng cao chất lượng giáo dục ý thức bảo vệ chủ quyền biển, đảo cho thanh niên các trường trong BĐBP” và “Thực hiện pháp luật về quản lý biên giới quốc gia trên đất liền của BĐBP Việt Nam hiện nay”. Các công trình đều bám sát yêu cầu thực tiễn công tác quản lý, bảo vệ biên giới và đào tạo cán bộ Biên phòng, được đánh giá cao về tính ứng dụng.

Không chỉ dừng lại ở những kết quả giảng dạy và nghiên cứu, Đại tá Phạm Thị Thanh Huế còn trực tiếp hướng dẫn 5 học viên thực hiện đề tài luận văn thạc sĩ; công bố hơn 20 bài báo khoa học trên các tạp chí chuyên ngành uy tín, khẳng định năng lực nghiên cứu và sự đóng góp vào kho tàng tri thức pháp luật quân sự. Song song với đó, chị còn có trên 30 bài viết phổ biến, tuyên truyền, giới thiệu kiến thức pháp luật được đăng tải trên Báo Biên phòng, góp phần nâng cao hiểu biết pháp lý trong lực lượng và nhân dân khu vực biên giới. Với vai trò Ủy viên Hội đồng bộ môn Nhà nước và pháp luật (Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam), chị tham gia thẩm định và thông qua trên 30 giáo trình, tài liệu chuyên ngành phục vụ công tác đào tạo tại các học viện, nhà trường trong toàn quân. Đồng thời, chị còn đảm nhiệm vị trí Chủ tịch và thành viên nhiều hội đồng nghiệm thu đề cương, đề tài khoa học các cấp tại Học viện Biên phòng.

Với sự tâm huyết, bản lĩnh và năng lực chuyên môn vững vàng, chị đã đạt nhiều thành tích nổi bật như 3 giải Nhất trong các kỳ kiểm tra Phó Chủ nhiệm khoa, Chủ nhiệm bộ môn năm 2020 và 2024; 2 giải Nhất Hội thi giảng viên giỏi cấp cơ sở năm 2021. Năm 2024, đồng chí được công nhận chức danh giảng viên cao cấp. Ghi nhận những đóng góp ấy, đồng chí được trao tặng nhiều hình thức khen thưởng: danh hiệu “Phụ nữ Quân đội tiêu biểu” giai đoạn 2012-2022, Giấy khen của Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Bằng khen của Bộ Tư lệnh BĐBP. Những kết quả đó không chỉ là niềm vinh dự cá nhân, mà còn là nguồn cảm hứng, lan tỏa tinh thần học tập, sáng tạo trong đội ngũ giảng viên, cán bộ, hội viên phụ nữ toàn Học viện.

Năng động, trách nhiệm trong công tác Hội Phụ nữ

Bên cạnh công việc chuyên môn, trên cương vị Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ sở Học viện Biên phòng, Đại tá Phạm Thị Thanh Huế luôn là “cánh chim đầu đàn” dẫn dắt, tập hợp và khơi dậy tinh thần đoàn kết, sáng tạo trong các hội viên. Đại tá Phạm Thị Thanh Huế luôn phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức các hoạt động công tác Hội. Với phương châm sát thực tiễn, bám nhiệm vụ chính trị và nhu cầu thiết thực của hội viên, chị đã cùng tập thể Ban Chấp hành Hội triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua, hoạt động nghĩa tình, xây dựng tổ chức Hội ngày càng đoàn kết, vững mạnh nhiều năm liền được công nhận là đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua của phụ nữ Quân đội, là điểm sáng trong công tác Hội tại các học viện, nhà trường quân đội. Bên cạnh việc giữ vai trò tổ chức, chị còn trực tiếp tham gia, cổ vũ, động viên hội viên, xây dựng môi trường làm việc thân thiện, nhân văn, tạo điều kiện để chị em phát huy năng lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng gia đình hạnh phúc, tiến bộ toàn diện.

Trong giai đoạn 2020-2025, trên cương vị Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ sở Học viện Biên phòng, Đại tá, Tiến sĩ Phạm Thị Thanh Huế luôn thể hiện tinh thần đổi mới, sáng tạo trong công tác tham mưu và tổ chức phong trào. Chị cùng Ban Chấp hành Hội duy trì nền nếp, chất lượng các cuộc vận động, phong trào thi đua như: “Phụ nữ Quân đội đoàn kết - sáng tạo - hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Xây dựng người phụ nữ Biên phòng thời kỳ mới”..., bảo đảm 100% hội viên phụ nữ tham gia, tạo không khí thi đua sôi nổi, lan tỏa sâu rộng trong toàn Học viện.

Chị đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống và tôn vinh phẩm chất người phụ nữ Việt Nam, phụ nữ Quân đội và phụ nữ Học viện Biên phòng. Nhiều buổi sinh hoạt chuyên đề được tổ chức nhân các ngày lễ lớn của đất nước, Quân đội và lực lượng đã tạo dấu ấn đậm nét, góp phần khơi dậy niềm tự hào, tinh thần trách nhiệm và động lực phấn đấu cho cán bộ, hội viên. Chị cũng trực tiếp tham gia tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình cho hơn 500 cán bộ, học viên qua 3 lớp chuyên đề, góp phần nâng cao nhận thức và xây dựng môi trường làm việc văn minh, tiến bộ trong đơn vị. Ngoài ra, chị luôn quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của hội viên. Các mô hình, hoạt động do Hội Phụ nữ cơ sở Học viện triển khai đều bám sát thực tiễn, phù hợp với đặc thù công tác của phụ nữ trong môi trường quân đội.

Thùy Trang

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/ghi-dau-an-tu-giang-duong-den-cong-tac-phong-trao-cua-nu-giang-vien-hoc-vien-bien-phong-post493033.html