Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh đã đặt ra nhiều tiêu chí và quyết tâm hoàn thành để gặt hái thành công năm học mới 2025-2026.
Hơn 1,2 triệu học sinh các bậc học của Đồng Nai đã chính thức bước vào tuần đầu tiên của năm học mới 2025-2026. Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) cùng các xã, phường đang tập trung ưu tiên nguồn lực cho các trường nhanh chóng ổn định nền nếp dạy và học.
Cùng với nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, đổi mới chương trình, phương pháp dạy học thì công tác đầu tư xây mới, nâng cấp, cải tạo cơ sở vật chất trường lớp theo hướng đồng bộ, hiện đại được ngành Giáo dục và Đào tạo quan tâm, đầu tư, coi đây là giải pháp nền tảng lâu dài, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện trong giai đoạn mới.
Ở khu vực miền Trung, đặc biệt là với các xã vùng cao của TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi, thời điểm này đã chuẩn bị sẵn sàng cho năm học mới 2025-2026.
Không khí chuẩn bị năm học mới rộn ràng khắp ngoại thành, từ miền núi xa xôi Ba Vì, Bất Bạt hay các xã vùng trũng, như: Ứng Thiên, Ứng Hòa, Đại Xuyên, Chuyên Mỹ... Dù còn khó khăn về cơ sở vật chất nhưng nhờ sự vào cuộc tích cực của chính quyền, ngành Giáo dục và toàn cộng đồng, các xã đang sẵn sàng cho năm học mới...
'Năm học 2025-2026, xã Thanh Thủy có 15 trường mầm non, tiểu học và THCS, với 191 lớp, gần 6.000 học sinh. 100% trường đã sẵn sàng đón học sinh vào năm học mới' - Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND xã thông tin.
Cùng với cả nước, vào ngày 5-9, toàn thể học sinh (HS) trên toàn TP Đà Nẵng sẽ chính thức bước vào năm học 2025-2026. Không khí chuẩn bị cho ngày khai giảng lan tỏa khắp các trường học, từ thành thị, vùng ven biển đến miền núi, báo hiệu một năm học mới đầy kỳ vọng.
Năm học 2025 - 2026 đã chính thức bắt đầu. Các xã ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới của tỉnh dù còn nhiều khó khăn nhưng nhờ sự chuẩn bị chu đáo và tinh thần trách nhiệm, các trường đã sẵn sàng chào đón học sinh.
Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng các trường học đã nỗ lực vượt khó, chuẩn bị đầy đủ về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học; ổn định đội ngũ cán bộ, giáo viên để đón năm học mới. Hiện nay, các trường học trên địa bàn miền núi đã và đang khẩn trương hoàn tất công tác chuẩn bị, sẵn sàng đón các em học sinh đến trường.
Cùng với không khí chuẩn bị cho năm học mới của các địa phương trong tỉnh, thầy và trò các trường học trên địa bàn xã Nguyên Bình đang khẩn trương, tích cực hoàn tất mọi điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, tạo khí thế vui tươi, sẵn sàng đón chào học sinh bước vào năm học mới với niềm tin và quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Chuẩn bị năm học mới 2025-2026, các trường học trên địa bàn xã Lóng Phiêng đã đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, nhân lực và sẵn sàng đón học sinh vào năm học mới với khí thế thi đua 'Dạy tốt – học tốt'.
Sau hợp nhất, giáo dục của tỉnh Thái Nguyên mới mang đầy đủ đặc điểm đô thị, nông thôn và miền núi, trong đó, khu vực miền núi chiếm hơn một nửa diện tích toàn tỉnh. Thái Nguyên đã và đang chuẩn bị chu đáo mọi điều kiện để năm học mới 2025-2026 đạt nhiều kết quả.
Cùng với cả nước, các trường học ở 102 xã, phường của tỉnh Đồng Tháp đã được sửa chữa, nâng cấp sẵn sàng cho năm học mới. Qua kết quả kiểm tra của các đoàn công tác do Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp tổ chức, thời điểm này, các trường đã hoàn tất công tác chuẩn bị cơ sở vật chất cùng đội ngũ giáo viên để sẵn sàng cho ngày khai giảng năm học mới 2025-2026.
Ngành giáo dục tỉnh đang gấp rút hoàn thiện các công tác chuẩn bị cho năm học 2025 - 2026. Trong bối cảnh sau khi sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính, các đơn vị trường học đã khẩn trương rà soát, chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất, sắp xếp, bố trí cán bộ quản lý, giáo viên (GV) và huy động học sinh (HS) ra lớp.
Tỉnh An Giang đang khẩn trương hoàn thiện cơ sở vật chất, chỉnh trang trường lớp nhằm đảm bảo điều kiện học tập tốt nhất cho học sinh trong năm học 2025 – 2026.
Chuẩn bị cho năm học mới 2025- 2026, các trường học của xã Trung Sơn- xã miền núi đặc biệt khó khăn của tỉnh đang nỗ lực vượt khó, hoàn thiện những phần việc cuối cùng về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học; ổn định đội ngũ cán bộ, giáo viên để sẵn sàng đón học sinh tựu trường.
Các trường học ở Phú Thọ đã cơ bản hoàn tất công tác chuẩn bị, sẵn sàng bước vào năm học mới 2025 - 2026 với tinh thần đổi mới, an toàn, hiệu quả.
Chì còn gần 2 tuần nữa, giáo viên và học sinh các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Sơn La sẽ bước vào năm học mới 2025-2026. Thời điểm này, các đơn vị trường học đang tích cực chuẩn bị chu đáo các điều kiện về cơ sở vật chất, phương tiện dạy học, sẵn sàng đón học sinh tựu trường.
HNN - Ngày khai trường đang đến gần, mang theo niềm hân hoan của thầy và trò khắp mọi nơi. Từ phòng học mới, sách giáo khoa, bàn ghế sạch đẹp đến đội ngũ giáo viên…, mọi công tác chuẩn bị cho năm học mới 2025 - 2026 đang được gấp rút hoàn thiện.
Năm học 2025–2026 bắt đầu trong khí thế mới, các trường học tại Hà Nội gấp rút hoàn thiện cơ sở vật chất, bổ sung giáo viên, sẵn sàng mang đến môi trường giáo dục chất lượng, hiện đại cho học sinh.
Với sự chủ động, nỗ lực vượt khó, ngành Giáo dục Tuyên Quang sẵn sàng cho một năm học nhiều đổi mới.
Đến thời điểm này, các đơn vị trường học trong tỉnh đã và đang có sự chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất, trang thiết bị cũng như đội ngũ cán bộ, giáo viên để sẵn sàng chào đón năm học mới 2025-2026.
Chuẩn bị các điều kiện phục vụ năm học mới, thời điểm này, các địa phương trong tỉnh Bắc Ninh đang khẩn trương đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.
Trước thềm năm học mới, các trường học tại TP Cần Thơ đang khẩn trương hoàn thiện công tác chuẩn bị để triển khai dạy học 2 buổi/ngày.
Để bảo đảm trường lớp khang trang, đáp ứng yêu cầu dạy học năm học 2025-2026, tỉnh Đắk Lắk phân bổ hơn 740 tỷ đồng nâng cấp cơ sở vật chất.