Lễ duyệt binh tối 10/10 của Triều Tiên mang tới dàn vũ khí khổng lồ – từ pháo phản lực 600mm đến Hwasongpho-20, phô diễn năng lực chiến lược đủ khiến mọi đối thủ phải e ngại.
Triều Tiên vừa trình làng tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwasong-20 trong lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng Lao động, đánh dấu bước phát triển mới trong chương trình hạt nhân của nước này.
Giới phân tích nhận định tên lửa đạn đạo liên lục địa mới Hwasong-20 (Hỏa Tinh) là 'đỉnh cao hiện tại' về phát triển năng lực răn đe hạt nhân tầm xa của Bình Nhưỡng.
Tối 10/10, Triều Tiên đã tổ chức lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên. Tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) mới 'Hwasong-20', loại vũ khí chiến lược có khả năng tấn công trực tiếp lãnh thổ Mỹ – đã lần đầu tiên ra mắt.
Triều Tiên hôm 10/10 đã tổ chức cuộc duyệt binh để kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng Lao động. Bình Nhưỡng cũng lần đầu tiên công bố tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Hwasong-20 mới phát triển, theo hãng thông tấn trung ương (KCNA).
Triều Tiên lần đầu tiên công khai tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Hwasong-20 mới cùng nhiều vũ khí khác tại lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm thành lập đảng Lao động Triều Tiên.
Giới quan sát dự đoán Triều Tiên sẽ hé lộ thế hệ tên lửa chiến lược mới cùng nhiều vũ khí tiên tiến trong lễ duyệt binh quy mô lớn diễn ra trong tuần này, nhằm thể hiện năng lực cải tiến trong việc răn đe tấn công các mục tiêu của Mỹ và Hàn Quốc.
Hàng ngũ dân quân nữ Trung Quốc trong quân phục ngụy trang sa mạc, đội mũ rộng vành, khăn quàng đỏ nổi bật, súng trên tay bước đều mạnh mẽ và khí thế trên Quảng trường Thiên An Môn trong lễ duyệt binh Trung Quốc ngày 3/9.
Số đơn hàng pizza tại Washington tăng gấp nhiều lần đúng lúc Trung Quốc duyệt binh. Truyền thông Bắc Kinh coi đây là tín hiệu nhân viên Lầu Năm Góc tăng ca theo dõi sự kiện.
Trong cuộc duyệt binh diễn ra tại Quảng trường Thiên An Môn hôm 3/9, Trung Quốc lần đầu giới thiệu bộ ba hạt nhân của nước này, bao gồm lực lượng chiến lược trên bộ, trên biển và trên không.
Lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng phát xít Nhật trong Thế chiến II của Trung Quốc hé lộ hàng loạt vũ khí đang định hình lại chiến tranh hiện đại.
Tại Lễ kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít trong Thế chiến II, Trung Quốc đã cho duyệt binh rất nhiều khí tài quân sự hiện đại, gồm một loạt vũ khí tối tân lần đầu được công bố.
Trung Quốc sáng 3/9 tổ chức duyệt binh quy mô lớn tại Quảng trường Thiên An Môn ở thủ đô Bắc Kinh, nhân kỷ niệm 80 năm chiến thắng Phát xít.
Lễ duyệt binh hôm 3/9 tại Bắc Kinh đã cho thấy hệ thống vũ khí tiên tiến của Trung Quốc: Từ robot 'chiến lang' cho tới LY-1 - hệ thống phòng không laser được truyền thông nước này ca ngợi là 'mạnh nhất thế giới'.
Trong cuộc duyệt binh nhân dịp Lễ kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít của nhân dân thế giới tại Quảng trường Thiên An Môn, Trung Quốc đã lần đầu tiên công khai phô diễn đầy đủ năng lực răn đe hạt nhân ba thành phần.
Phát biểu chào mừng tại lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bày tỏ tri ân sự ủng hộ của bạn bè quốc tế yêu chuộng hòa bình trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa phátxít.
Lần đầu tiên 3 nhà lãnh đạo Trung Quốc - Nga - Triều Tiên cùng xuất hiện chung một khung hình.Lễ duyệt binh ở Bắc Kinh còn trình làng hàng trăm khí tài hiện đại.
Ngày 3/9, Trung Quốc tổ chức cuộc duyệt binh lớn nhất từ trước tới nay tại Quảng trường Thiên An Môn, thủ đô Bắc Kinh để kỷ niệm 80 năm Chiến thắng Phát xít trong Thế chiến II.
Trong lễ duyệt binh tại thủ đô Bắc Kinh sáng nay (3/9), quân đội Trung Quốc đã có dịp giới thiệu nhiều khí tài hiện đại trong biên chế lực lượng tên lửa đạn đạo của nước này.
Trong lễ duyệt binh ngày 3/9 tại Bắc Kinh, Trung Quốc đã công bố nhiều loại vũ khí chiến lược và công nghệ quân sự mới, được đánh giá là mang tính răn đe mạnh mẽ.
Sáng 3/9, tại Quảng trường Thiên An Môn, Trung Quốc tổ chức Lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng phát xít Nhật trong Thế chiến II.
Lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít tại Bắc Kinh ngày 3/9/2025 phô diễn kho vũ khí tối tân, từ tên lửa siêu thanh, ICBM đến máy bay tàng hình hiện đại.
Xe tăng, tên lửa, vũ khí không người lái và cơ cấu chỉ huy mới phản ánh bước chuyển mạnh mẽ trong lộ trình hiện đại hóa của quân đội Trung Quốc.
Ngày 3/9/2025, Trung Quốc long trọng tổ chức Lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm chiến thắng phátxít của nhân dân thế giới tại Quảng trường Thiên An Môn ở thủ đô Bắc Kinh.
Sáng nay (3/9), tại Quảng trường Thiên An Môn, Trung Quốc đã phô diễn hàng loạt khí tài quân sự tối tân trong cuộc duyệt binh quy mô lớn nhân kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít.
Tại lễ duyệt binh sáng 3/9 tại quảng trường Thiên An Môn, Trung Quốc giới thiệu trước công chúng nhiều loại vũ khí mới.
Lễ duyệt binh của Trung Quốc kỷ niệm 80 năm Chiến thắng phát xít diễn ra sáng 3/9 tại Quảng trường Thiên An Môn ở thủ đô Bắc Kinh được nhận định là lễ duyệt binh quy mô lớn nhất của nước này từ trước đến nay.
Ngày 3/9/2025, Trung Quốc long trọng tổ chức Lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm chiến thắng phátxít của nhân dân thế giới tại Quảng trường Thiên An Môn ở thủ đô Bắc Kinh.
Lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng phát xít Nhật trong Thế chiến II của Trung Quốc diễn ra vào sáng 3/9 ở Quảng trường Thiên An Môn tại Bắc Kinh.
Các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng phát xít Nhật trong Thế chiến II tại Trung Quốc chính thức diễn ra từ 9h sáng nay 3/9 (8h sáng giờ Hà Nội ) ở Quảng trường Thiên An Môn, Bắc Kinh, với điểm nhấn là lễ duyệt binh quy mô lớn.
Trung Quốc ngày 3/9 đã khai mạc cuộc duyệt binh lớn nhất từ trước tới nay, kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng phát xít Nhật trong Thế chiến II (1945 - 2025), đồng thời tái khẳng định cam kết phát triển hòa bình trong bối cảnh thế giới đầy biến động và bất ổn.
Lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng phát xít Nhật trong Thế chiến II của Trung Quốc chính thức diễn ra vào sáng 3/9 ở Quảng trường Thiên An Môn tại thủ đô Bắc Kinh.
Các đội hình bộ binh, xe cơ giới và vũ khí cùng các máy bay chiến đấu của Trung Quốc cất cánh từ nhiều sân bay tiến vào Quảng trường Thiên An Môn tham dự lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm Chiến thắng phát xít sáng 3/9.
Trung Quốc tổ chức lễ duyệt binh ngày 3/9 nhân dịp kỷ niệm 80 chiến thắng kháng chiến chống Nhật và kết thúc Thế chiến 2.
Lễ kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít của nhân dân thế giới bắt đầu lúc 9h ngày 3/9 (giờ địa phương) tại thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc). Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có bài phát biểu quan trọng.
Trung Quốc dự kiến ra mắt nhiều loạt vũ khí, trang thiết bị tiên tiến do quốc gia này tự phát triển và sản xuất trong lễ duyệt binh tại quảng trường Thiên An Môn.
Trung Quốc sẽ tổ chức lễ duyệt binh hoành tráng nhất từ trước đến nay, với hàng loạt khí tài lần đầu xuất hiện.
Trung Quốc hôm nay (3/9) tổ chức lễ kỷ niệm, duyệt binh 80 năm Ngày Chiến thắng phát xít ở quảng trường Thiên An Môn (Bắc Kinh) với sự tham gia của 10.000 quân nhân và khí tài hiện đại.
Các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng phát xít Nhật trong Thế chiến II tại Trung Quốc sẽ chính thức diễn ra từ 9h sáng 3/9 ở Quảng trường Thiên An Môn, Bắc Kinh, với điểm nhấn là lễ duyệt binh quy mô lớn.
Là xe tăng chiến đấu chủ lực, hiện đại và mạnh mẽ của Trung Quốc, xe tăng Type 99A được cho sẽ là một trong những ngôi sao sáng tại lễ duyệt binh 3/9 sắp tới.
Một mẫu xe tăng hạng trung đã xuất hiện trên đường phố Bắc Kinh trong buổi tập cho lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm Chiến thắng phát xít, hé lộ bước đi của Trung Quốc trong việc thích nghi với chiến trường tương lai.
Quảng trường Thiên An Môn được trang hoàng rực rỡ khi Trung Quốc chuẩn bị tổ chức lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm Chiến thắng vào ngày 3/9.
Trung Quốc sẽ duyệt binh lớn ngày 3/9 tại Bắc Kinh, kỷ niệm 80 năm kết thúc Thế chiến II, với hàng chục nghìn người và nhiều vũ khí mới.
Sau một thập kỷ tiến bộ nhanh chóng, Trung Quốc hiện được xem như cường quốc quân sự với kho vũ khí hiện đại và nền công nghiệp hỗ trợ mạnh. Thế giới có thể thấy nước này tiến xa tới đâu khi Bắc Kinh tổ chức lễ duyệt binh vào tháng 9.
Truyền thông Trung Quốc xác nhận, lễ duyệt binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng phát xít tại Bắc Kinh vào ngày 3/9 tới sẽ có sự góp mặt của Type 99A, một mẫu xe tăng hiện đại của nước này.
Trung Quốc sẽ ra mắt một loạt vũ khí, trang thiết bị tiên tiến tại lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng 3/9, đại diện cho những thành tựu mới nhất trong nỗ lực hiện đại hóa lực lượng vũ trang.
Hàng chục nghìn quân nhân Trung Quốc tiến hành những buổi tập luyện công phu tại Bắc Kinh, chuẩn bị cho lễ duyệt binh quy mô lớn sẽ diễn ra vào ngày 3/9.
Theo truyền thông Trung Quốc, hàng chục nghìn quân nhân nước này đã tham gia vào 3 buổi tổng hợp luyện để chuẩn bị cho lễ duyệt binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng ở Bắc Kinh vào ngày 3/9.
Ngày 28/8, Chính phủ Trung Quốc đã tổ chức họp báo công bố nội dung chương trình Lễ kỷ niệm 80 năm chiến thắng trong cuộc kháng chiến chống phát xít của nhân dân Trung Quốc, dự kiến diễn ra vào ngày 3/9 tới.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc thông báo, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un sẽ tham dự lễ duyệt binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng ở Bắc Kinh vào 3/9.
Một tàu chiến không người lái mới đã được nhìn thấy trong buổi diễn tập chuẩn bị cho lễ duyệt binh ở Bắc Kinh vào tháng 9, cho thấy tầm quan trọng ngày càng tăng của công nghệ điều khiển từ xa.
Trong buổi tổng duyệt diễu binh kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng phát xít trong Thế chiến II, Trung Quốc một lần nữa thu hút sự chú ý của giới quân sự trong nước và quốc tế khi công bố hình ảnh về loại vũ khí vi sóng công suất cao.
Trung Quốc vừa tổ chức đợt diễn tập duyệt binh lần thứ ba quy mô lớn, huy động hàng nghìn binh sĩ cùng nhiều khí tài quân sự hiện đại, nhằm chuẩn bị cho lễ kỷ niệm vào ngày 3/9.
Trung Quốc đã tổ chức buổi diễn tập duyệt binh lần thứ ba, huy động hàng ngàn binh sĩ cùng nhiều khí tài quân sự để chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng phát xít trong Thế chiến II, dự kiến diễn ra vào ngày 3/9, theo CCTV.
Thủ đô của Trung Quốc đang áp dụng hàng loạt biện pháp an ninh nghiêm ngặt, từ phương tiện công cộng cho tới dịch vụ bưu chính, nhằm chuẩn bị cho lễ duyệt binh quân sự đặc biệt vào ngày 3/9 tới.
Trung Quốc lần đầu tiên công khai loạt tên lửa chiến lược và chiến thuật trong buổi tổng duyệt Lễ duyệt binh quy mô lớn vào ngày 3/9, thu hút sự chú ý quốc tế.