Ghi 2 bàn trong 15 giây, Cao Bằng thắng SS.KH vòng 12 giải futsal VĐQG

2 lần để đối thủ gỡ hòa, bị dẫn điểm lại trước khi ghi liên tiếp 2 bàn thắng trong 15 giây, Cao Bằng thắng kịch tính 4-3 Sanvinest Sanatech Khánh Hòa tại vòng 12 giải futsal VĐQG.

Tại vòng 12, Cao Bằng và Sanvinest Sanatech Khánh Hòa (SS.KH) tạo nên cuộc rượt đuổi tỷ số ngoạn mục trong 2/3 thời gian trận đấu, trước khi kịch tính được đẩy lên cao ở 3 phút đấu cuối cùng. Minh Quảng và Huỳnh Mi-woen liên tiếp đưa Cao Bằng dẫn điểm trước, nhưng Phùng Trọng Luân và Nguyễn Phúc lần lượt ghi bàn gỡ hòa 1-1 và 2-2 cho SS.KH.

Ghi 2 bàn trong 15 giây, Cao Bằng ngoạn mục quật ngã SS.KH.

Tuy nhiên, Khổng Đình Hùng có pha khống chế bóng và ngả người sút volley kỹ thuật. Bóng đập cột dọc nảy vào trong, đưa SS.KH bất ngờ dẫn lại Cao Bằng với tỷ số 3-2. HLV Nguyễn Bảo Quân quyết định cho các học trò chơi power-play và Đinh Công Viên liên tiếp ghi 2 bàn trong 15 giây, giúp Cao Bằng dẫn SS.KH với tỷ số 4-3. Đến lúc này, SS.KH cũng chuyển qua chơi power-play trong 3 phút cuối, nhưng cơ hội ghi bàn đều trôi qua mũi giày các cầu thủ.

Ở trận đấu sau đó, Thái Sơn Bắc và Quảng Nam tái hiện kịch bản trận lượt đi theo kiểu rượt đuổi tỷ số. Quảng Nam dẫn bàn trước nhờ Sầm An Khương, nhưng Đức Tùng lập cú đúp để giúp Thái Sơn Bắc dẫn lại 2-1, trước khi A Hưng gỡ hòa 2-2.

Nhờ nỗ lực dẫn chuyền bóng của Đức Tùng và Danh Phát, cầu thủ trẻ Sỹ Linh có bàn thắng ấn định tỷ số 3-2 nghiêng về Thái Sơn Bắc. Chiến thắng này giúp Thái Sơn Bắc có 17 điểm, vươn lên đứng ngang Kardiachain Sài Gòn - đội chạm trán Sahako vào chiều 7/10.

Cũng tại vòng 12, Thái Sơn Bắc thắng Quảng Nam với tỷ số 3-2.

Giai đoạn lượt về giải futsal HDBank VĐQG 2020 diễn ra từ 1/10 đến 22/10 tại nhà thi đấu Lãnh Binh Thăng, quận 11, TP.HCM.

Trong 3 tuần diễn ra giai đoạn lượt về, trận cầu tâm điểm được chờ đợi nhất là cuộc thư hùng giữa Thái Sơn Nam và Sahako tại vòng 13, diễn ra lúc 19h ngày 9/10. Với khoảng cách 4 điểm hiện tại, cuộc chạm trán được đánh giá có tính chất quan trọng quyết định ngôi vô địch tại giải đấu năm nay.

Tại giải futsal HDBank VĐQG 2020, tổng giá trị giải thưởng đạt gần 1 tỷ đồng. Trong đó, đội đoạt cúp vô địch nhận giải thưởng trị giá 500 triệu đồng, đội về nhì nhận 200 triệu đồng, đội đứng thứ 3 đoạt 100 triệu đồng, đội đoạt giải phong cách nhận 40 triệu đồng.

Bên cạnh đó, ban tổ chức cũng trao thưởng cho các danh hiệu cá nhân như cầu thủ hay nhất, vua phá lưới và thủ môn chơi tốt nhất, mỗi giải trị giá 15 triệu đồng. Tổ trọng tài hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được trao thưởng số tiền 20 triệu đồng.

Tiếp nối thành công của mùa giải 2019, bên cạnh giải futsal VĐQG, giải đấu đồng hành dành cho sinh viên được tổ chức gồm 12 đội bóng đến từ trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, các tỉnh Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và TP.HCM. Ban tổ chức kỳ vọng đây là sân chơi bổ ích dành cho những người đam mê bóng đá trong nhà, đặc biệt là giới trẻ, góp phần thúc đẩy phong trào tập luyện thể thao nói chung và phát triển bộ môn futsal nói riêng trên cả nước. Qua đó, giải sinh viên có thể phát hiện tài năng, bổ sung nguồn nhân lực cho các CLB và đội tuyển quốc gia.

Trong mùa giải 2020, giải futsal VĐQG và Cúp Quốc gia tiếp tục nhận được sự tài trợ của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển TP.HCM - HDBank. Mùa giải năm ngoái, 2 giải đấu futsal quốc nội với sự đồng hành của HDBank được giới chuyên môn đánh giá có sự tiến bộ vượt bậc về chất lượng chuyên môn và quy mô tổ chức.

Hạnh Trà

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/ghi-2-ban-trong-15-giay-cao-bang-thang-sskh-vong-12-giai-futsal-vdqg-post1139141.html