Gây hiểu nhầm khi để 10.000 đồng vào phong bì mừng thọ

Mỗi cụ được hỗ trợ thêm 10.000 đồng tiền nước trong tiệc mừng thọ nhưng một số xóm xã Tân Thành (Nghệ An) bỏ vào phong bì trao tiền mặt, gây hiểu nhầm.

Những ngày qua, mạng xã hội xuất hiện hình ảnh một cụ bà ở xã Tân Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An, cầm trên tay một phong bì, bên trong có 10.000 đồng và ghi là họ tên các cụ và “quà mừng thọ”. Ông Trần Duy Liêm, Chủ tịch UBND xã Tân Thành, xác nhận sự việc nhưng nói đây là sự hiểu nhầm.

Nhiều xóm bỏ phong bì số tiền xã ủng hộ gửi tận tay từng người gây hiểu nhầm. Ảnh: Phan Văn.

Theo đó, dịp Tết Nguyên Đán Canh Tý 2020, xã Tân Thành mừng thọ các cụ (3 năm một lần) trong xã. Tiệc mừng bằng hình thức xã hội hóa, kêu gọi con cháu các cụ tự nguyện đóng góp, hỗ trợ.

Xã hỗ trợ mỗi xóm 100.000 đồng tiền phông bạt và thêm cho mỗi cụ 10.000 đồng để góp thêm vào tiền tổ chức bữa tiệc. Do con cháu đã ủng hộ tiền đủ nên xã không sử dụng đến số tiền này. Sau đó, xóm đã lấy số tiền xã ủng hộ đó bỏ phong bì gửi mỗi cụ 10.000 đồng.

“Tiệc mừng thọ là do con cháu và xóm làng tổ chức. Xã chỉ ủng hộ thêm để mỗi cụ có thêm lon nước, hộp sữa. Một số xóm sau đó bỏ phong bì gửi cho các cụ khiến nhiều người hiểu nhầm quà mừng thọ của xã chỉ 10.000 đồng”, ông Liêm nói.

Theo ông Liêm, nếu khoản tiền trên các xóm giữ lại để làm quỹ thay vì chia cho từng người thì sẽ hợp lý hơn.

"Đây là một sự hiểm nhầm đáng tiếc và cũng là bài học để xã rút kinh nghiệm trong những năm sau", ông Liêm nói.

Xã Tân Thành, nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Google Maps.

P. Hòa

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/gay-hieu-nham-khi-de-10000-dong-vao-phong-bi-mung-tho-post1042116.html