Gặp nữ sinh dân tộc Đan Lai đầu tiên giành huy chương Quốc tế

Nguyễn La Vi Na là nữ sinh đầu tiên của dân tộc Đan Lai đạt huy chương Bạc (HCB) trong Kỳ thi Olympic Toán học Quốc tế TIMO.

Ấn tượng khi chúng tôi gặp Nguyễn La Vi Na là nữ sinh này có khuôn mặt thuần khiết, nụ cười duyên dáng và cách nói chuyện hóm hỉnh. Tại ngôi trường THPT Dân tộc nội trú (DTNT) tỉnh Nghệ An, chúng tôi được nghe em chia sẻ về hành trình chinh phục huy chương ở kỳ thi Olympic Toán học quốc tế TIMO.

Theo đó, Vi Na là nữ sinh dân tộc Đan Lai, sinh ra ở bản Tân Sơn, xã Môn Sơn, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An. Vi Na lớn lên và học tại những ngôi trường nhỏ trong làng.

Lên lớp 4, cô bé bắt đầu có niềm đam mê với môn Toán. Năm lớp 5 và lớp 9, Vi Na đều tham gia kỳ thi học sinh giỏi (HSG) cấp huyện môn này. Na tâm sự: “Những năm cuối cấp 2, em tập trung vào việc học và đặt ra mục tiêu đậu vào Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh. Và may mắn đã đến với em khi đã thi đậu vào trường. Xa bố mẹ, có nhiều bỡ ngỡ nhưng em vẫn cố gắng thích nghi với môi trường mới.

Em chưa bao giờ nghĩ sẽ cùng đội tuyển tham dự kỳ thi Quốc tế ở Thái Lan. Việc cải thiện năng lực tiếng Anh đối với em không dễ dàng. Thời gian tiểu học và THCS, em cũng chỉ học ở trường xã và không có điều kiện học tập, tiếp xúc thêm với tiếng Anh ngoài các tiết học với thầy cô trên lớp.”, Na chia sẻ.

Na chia sẻ về hành trình chinh phục Huy chương huy chương ở kỳ thi Olympic Toán học quốc tế TIMO.

Ở điểm tuyển sinh vào trường THPT DTNT, môn Toán nữ sinh này đạt 7,75, tuy nhiên, môn tiếng Anh Vi Na chỉ đạt được 5 điểm. Nhập học chưa đây 1 tháng, Na cùng các ban được cô giáo chủ nhiệm Nguyễn Thị Thùy Linh phổ biến về cuộc thi Olympic Toán học Quốc tế TIMO. Kỳ thi Olympic Toán học quốc tế TIMO (Thailand International Mathematical Olympiad) được tổ chức hàng năm bởi Trung tâm Giáo dục Vô địch Olympiad Hong Kong (Olympiad Champion Education Centre from Hong Kong) hợp tác cùng Tổ chức Du lịch Thái Lan (Tourism Authority of Thailand).

Đây là sân chơi trí tuệ bổ ích dành cho các học sinh yêu thích và đam mê Toán học các khối lớp từ mầm non đến trung học phổ thông, nhằm kích thích và nuôi dưỡng niềm yêu thích Toán học của giới trẻ, tăng cường khả năng tư duy sáng tạo của học sinh, đồng thời mở rộng mối quan hệ giao lưu văn hóa quốc tế.

Năm học 2022 – 2023, kỳ thi TIMO được tổ chức lần thứ 9 trên thế giới và tổ chức lần thứ 4 tại Việt Nam. Vòng chung kết của cuộc thi vừa được tổ chức tại thành phố Pataya của Thái Lan và Đội tuyển Trường THPT DTNT tỉnh là đại diện duy nhất của tỉnh Nghệ An tham dự kỳ thi này. Cô Linh cho biết, Na là học sinh dân tộc Đan Lai duy nhất trong tổng số các bạn được vào vòng loại.

“Vì tiếng Anh không giỏi nên em chưa từng nghĩ sẽ có ngày sang Thái Lan để tham dự một kỳ thi Toán học Quốc tế. Kỳ thi này lại càng khó hơn khi toàn bộ thí sinh phải làm bài và giải bài bằng tiếng Anh. Những ngày đầu ôn luyện, em cũng hồi hộp và lo lắng bởi xuất phát điểm về tiếng Anh của em thấp. Tuy nhiên, nhờ sự động viên hướng dẫn nhiệt tình của cô giáo chủ nhiệm và các bạn em đã nỗ lực hết mình”, Na chia sẻ.

Nguyễn La Vi Na và GVCN Nguyễn Thị Thùy Linh chia sẻ về những tháng ngày vất vả để chinh phục được tấm huy chương danh giá.

Theo cô nữ sinh này, ngoài kiến thức cơ bản là Toán, Tiếng Anh cũng là một thách thức không nhỏ. Thời gian đầu, cô giáo chủ nhiệm phải phiên âm Tiếng Việt cho các bạn trong đội tuyển làm bài. Sau này, để các em làm quen với các dạng Toán, làm quen với những thuật ngữ riêng của môn Toán, giáo viên dạy Toán và giáo viên dạy Tiếng Anh phải phối hợp để phụ đạo thêm cho các em về Ngoại ngữ.

Hơn 5 tháng ôn luyện, đầu tháng 4, đội tuyển của trường THPT DTNT gồm 10 học sinh và hai cô giáo bay sang Thái Lan để tham dự kỳ thi. Cô Nguyễn Thị Thùy Linh cho biết: "Vòng chung kết quốc tế gồm 30 câu hỏi dạng điền đáp án làm trong 120 phút, đề bài Tiếng Anh. Các câu hỏi trong bộ đề thuộc lĩnh vực tư duy logic, số học/đại số, lý thuyết số, hình học, tổ hợp và số lượng câu hỏi chia đều tương ứng với mỗi lĩnh vực. Ngoài câu hỏi chuyên ngành thì có những câu liên hệ với cuộc sống đòi hỏi HS phải có quá trình học và trau dồi về ngôn ngữ".

Sau nhiều tháng vất vả, cả đoàn như vỡ òa cảm xúc khi Ban tổ chức gọi tên Na và 8 bạn trong đoàn đạt Huy Chương Bạc, 1 bạn đạt giải Khuyến khích. Đó là niềm tự hào không chỉ riêng cho bản thân các em, của giáo viên hướng dẫn mà còn cho nhà trường, gia đình và cả “màu cờ sắc áo” của học trò xứ Nghệ.

Đội tuyển Trường THPT DTNT tỉnh là đại diện duy nhất của tỉnh Nghệ An tham dự kỳ thi này tại Thái Lan.

Đây cũng là kỳ tích quốc tế đầu tiên của một học sinh người Đan Lai. Việc Vi Na đạt được kết quả này còn đem về niềm tự hào cho bản làng và dân tộc của mình. “Em thật sự bất ngờ khi được Ban tổ chức gọi tên. Thật sự đây là một món quà tuyệt vời em muốn dành cho bố mẹ của mình, người luôn ủng hộ cho em về mọi mặt. Để đạt được thành công này là nhờ cô giáo chủ nhiệm – người luôn dìu dắt, động viên và điều kiện để em học, thi tốt nhất. Hiện tại, em đang định hướng sẽ thi vào ngành sư phạm Toán – Tiếng Anh để tiếp tục theo đuổi đam mê của mình”, Na cho biết thêm.

Cô Nguyễn Thị Kiều Hoa – Hiệu trưởng nhà trường THPT DTNT cho biết: “Để cho 10 học sinh cùng 2 giáo viên bồi dưỡng sang Thái Lan dự thi gần 1 tuần là việc không dễ dàng. Không chỉ về ôn tập mà liên quan đến chi phí cũng như đảm bảo an toàn cho học sinh. Đây là lần đầu tiên các học sinh của trường tham gia một kỳ thi quốc tế.

Ban giám hiệu nhà trường cũng chỉ mong muốn tạo ra một sân chơi để học sinh nhà trường được giao lưu, được mở rộng các mối quan hệ quốc tế và khích lệ các em vươn cao, vươn xa trong học tập. Chính vì lẽ đó, khi nhận được thành quả 100% thành viên đội tuyển đều đạt giải, chúng tôi thực sự vui mừng. Đó là món quà lớn để học sinh nhà trường tiếp tục cố gắng, tự tin vào chính bản thân và tiếp tục đến với đến nhiều kỳ thi quan trọng khác trong tương lai”.

Minh Tâm - Hà Hằng

Hà Thị Hằng

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/gap-nu-sinh-dan-toc-dan-lan-dau-tien-gianh-huy-chuong-quoc-te-a630766.html