Gắn kết để đồng bào cùng phát triển
Mô hình “Tăng cường gắn kết thân thiện, hỗ trợ, giúp đỡ đồng bào dân tộc, tôn giáo” giai đoạn 2019 - 2025 tại Lâm Đồng góp phần đưa công tác dân tộc, tôn giáo sát cơ sở hơn. Từ lắng nghe tâm tư, nguyện vọng đến hỗ trợ phát triển kinh tế, giảm nghèo, mô hình đã tạo những chuyển biến cụ thể trong cộng đồng.

Văn hóa truyền thống các dân tộc được giữ gìn và tiếp nối
Gần dân để tạo chuyển biến từ cơ sở
Ở xã Đam Rông 4, câu chuyện về sự gắn kết được bắt đầu từ những cuộc gặp gỡ, những lần cán bộ xuống thôn, đến với người dân để nghe những điều bà con còn trăn trở. Với địa bàn có trên 90% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và có đạo, việc tập hợp, vận động Nhân dân được cấp ủy, chính quyền xác định là nhiệm vụ thường xuyên.
Ông Trần Phú Vinh - Bí thư Đảng ủy xã Đam Rông 4, cho biết địa phương chú trọng phương châm gần dân, sát dân, nhất là đồng bào DTTS, đồng bào có đạo. Cấp ủy, chính quyền thường xuyên gặp gỡ, thăm hỏi, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng để kịp thời giải thích, tháo gỡ khó khăn từ cơ sở.
Sự gắn kết còn được thể hiện qua việc đồng hành với người dân phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng thôn, bon sáng - xanh - sạch - đẹp. Địa phương cũng duy trì thăm hỏi, giao lưu với các cơ sở tôn giáo vào dịp lễ lớn. Qua đó tăng cường gắn kết với chức sắc, chức việc và người có uy tín.

Chăm sóc sức khỏe nhân dân vùng đồng bào DTTS
Ông Cil Nếu, người có uy tín ở thôn Đạ Tông, cho biết những năm qua, bà con nhận được sự quan tâm trong phát triển kinh tế, bảo tồn văn hóa và xây dựng đời sống. Điều ông Nếu nhận thấy rõ nhất là nhận thức của bà con đã có nhiều thay đổi. Người dân ngày càng quan tâm hơn đến việc phát triển kinh tế gia đình, chủ động trong sản xuất thay vì chỉ làm theo kinh nghiệm cũ. Từ việc chăm sóc cây trồng, vật nuôi đến lựa chọn giống, bà con đã có sự tính toán để nâng cao hiệu quả. “Nhờ tuyên truyền, vận động, bà con giờ đã thay đổi cách nghĩ, cách làm, chủ động ghép cành, thay giống cây trồng, vật nuôi để nâng cao hiệu quả sản xuất”, ông Nếu cho biết.
Gắn vận động với sinh kế, đời sống
Theo bà Nguyễn Thị Thu Hường - Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo, để công tác dân tộc, tôn giáo đi vào thực chất, trước hết cần phải nắm chắc tình hình cơ sở, tâm tư, nguyện vọng của người dân; gắn tuyên truyền, vận động với các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội và giảm nghèo.

Kinh tế vùng đồng bào DTTS nhiều khởi sắc
Giai đoạn 2021 - 2025, các chương trình, dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi được triển khai với tổng vốn hơn 3.288 tỷ đồng. Nguồn lực chủ yếu tập trung vào sản xuất, sinh kế, giảm nghèo, hạ tầng, nước sinh hoạt, giáo dục và đào tạo nghề. Đến cuối năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều của tỉnh còn 3,33%; hộ nghèo trong đồng bào DTTS giảm từ 26,96% xuống 9,18%.
Lâm Đồng hiện nay có địa bàn rộng, điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội và văn hóa giữa các vùng còn khác nhau. Vì vậy, Hợp phần 2 được tỉnh xác định là một trong những công cụ thúc đẩy phát triển bao trùm, thu hẹp khoảng cách, củng cố khối đại đoàn kết và bảo đảm quốc phòng - an ninh. Giai đoạn I (2026 - 2030), chương trình được triển khai tại 100 xã, phường vùng đồng bào DTTS và miền núi, với 2.312 thôn, tổ dân phố, trong đó có 218 thôn đặc biệt khó khăn.

Nhân dân các dân tộc gửi gắm tiếng nói, nguyện vọng đến các cấp chính quyền
Theo bà Hường, thời gian tới, ngành dân tộc và tôn giáo tiếp tục tham mưu thực hiện kịp thời các chính sách; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, địa phương, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội. Cùng với đó, ngành chủ động nắm tình hình cơ sở, kịp thời tham mưu giải quyết vấn đề phát sinh, phát huy vai trò của chức sắc, chức việc tôn giáo, người có uy tín, già làng, trưởng thôn và những cá nhân tiêu biểu trong cộng đồng.
Tỉnh xác định tháo gỡ điểm nghẽn phải gắn với hoàn thiện cơ chế, nâng cao năng lực thực hiện, phân cấp, phân quyền đi đôi với kiểm tra, giám sát.
Bà Nguyễn Thị Thu Hường - Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo.
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/gan-ket-de-dong-bao-cung-phat-trien-465266.html

