Sau mỗi vụ thu hoạch, điều người trồng chè, chuối, dược liệu ở Lào Cai mong đợi là sản phẩm được tiêu thụ ổn định, công sức được trả bằng thu nhập tương xứng. Muốn vậy, lợi thế đất đai, khí hậu cần được chuyển thành những vùng nguyên liệu có chất lượng, có liên kết và có đầu ra trên thị trường. Phóng viên Báo Quân đội nhân dân trao đổi với đồng chí Nguyễn Thái Bình, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai về nâng giá trị nông sản và đưa sản xuất hàng hóa gắn với thị trường.
Phát triển chuỗi giá trị, gắn kết doanh nghiệp với người dân, bảo đảm chất lượng và truy xuất nguồn gốc giúp nâng cao giá trị dược liệu Việt.
UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Kế hoạch số 467/KH-UBND “Ứng dụng các công nghệ mới để phát triển nông nghiệp công nghệ cao và công nghiệp chế biến sâu dược liệu và cây trồng chủ lực của tỉnh Lào Cai”.
UBND thành phố Đồng Nai yêu cầu các sở, ngành, địa phương chủ động rà soát tiềm năng, xây dựng vùng dược liệu phù hợp, đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ và từng bước hoàn thiện các điều kiện đáp ứng nguyên tắc GACP trước ngày 1/1/2030.
Ứng dụng công nghệ cao giúp bảo toàn hoạt chất quý, nâng chất lượng sản phẩm và gia tăng giá trị cây thuốc Việt.