Thủ tướng Fumio Kishida hôm 10/12 đề xuất tăng thuế để hỗ trợ cho ngân sách quốc phòng của Nhật Bản trong bối cảnh quốc gia này đang đối mặt với nhiều thách thức an ninh.
Phát biểu họp báo sau khi kết thúc kỳ họp quốc hội bất thường kéo dài 69 ngày, Thủ tướng Kishida nêu rõ ông không có kế hoạch cải tổ nội các của mình trong tương lai gần.
Ngày 3/12, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cam kết thúc đẩy sự độc lập về kinh tế của phụ nữ, coi đây là một trụ cột trong chính sách, khẳng định Nhật Bản sẽ đẩy mạnh các nỗ lực để nâng cao bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ trong sự phối hợp với cộng đồng quốc tế.
Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã chỉ thị Bộ trưởng Quốc phòng và Bộ trưởng Tài chính đảm bảo các quỹ để tăng ngân sách quốc phòng của Nhật Bản lên 2% GDP trong vòng 5 năm tới.
Thủ tướng Fumio Kishida chỉ đạo bộ trưởng Quốc phòng và bộ trưởng Tài chính nước này lên kế hoạch tăng chi tiêu quốc phòng lên mức 2% GDP vào năm 2027, Bloomberg đưa tin.
Nhật Bản sẽ điều chỉnh việc phân bổ ngân sách từ cấu trúc chiều dọc sang một hệ thống toàn diện bao gồm các bộ ngành liên quan cùng chịu trách nhiệm đảm bảo an ninh cho quốc gia.
Thủ tướng Fumio Kishida đã chỉ thị cho các bộ trưởng chủ chốt nâng chi tiêu quốc phòng và các biện pháp bổ sung lên mức tương đương 2% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) hiện nay của nước này trong 5 năm.
Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, kết quả thăm dò dư luận mới nhất của hãng tin Kyodo News cho thấy tỷ lệ ủng hộ đối với Nội các của Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã giảm tới 4,5 điểm phần trăm so với tháng trước đó, xuống mức 33,1%. Đây là mức thấp nhất kể từ khi Thủ tướng Kishida nhậm chức hồi tháng 10 năm ngoái.
Tỷ lệ ủng hộ Nội các của Thủ tướng Kishida đã giảm xuống 33,1%, mức thấp nhất kể từ khi chính quyền này nhậm chức vào năm ngoái, sau khi 3 bộ trưởng bị buộc phải từ chức trong chưa đầy một tháng.
Ngày 24/11, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida bác tin ông lên kế hoạch cải tổ Nội các, sau khi 3 bộ trưởng từ chức hoặc bị cách chức chỉ trong một tháng.
Hãng tin Kyodo dẫn các nguồn tin từ Chính phủ Nhật Bản cho biết chuyến thăm Mỹ của Thủ tướng Kishida có thể sẽ diễn ra từ ngày 7-9/1/2023, hoặc một thời điểm sau đó.
Ngày 24/11, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã bác bỏ tin đồn rằng ông đang lên kế hoạch cải tổ Nội các, sau khi 3 bộ trưởng buộc phải từ chức hoặc bị cách chức chỉ trong chưa đầy một tháng.
Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida ngày 24/11 cho biết văn phòng của ông ở tỉnh phía tây Hiroshima đã phát hiện sai sót trong biên lai đính kèm báo cáo chi tiêu chiến dịch, sau khi một tạp chí đưa tin việc này có thể vi phạm luật tài trợ bầu cử.
Thủ tướng Nhật cho biết, văn phòng của ông ở tỉnh miền tây Hiroshima đã phát hiện sai sót trong các biên lai đính kèm báo cáo chi tiêu vận động tranh cử, sau khi báo chí nêu nghi vấn vi phạm luật tài trợ bầu cử.
Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida khẳng định chuyến công du Đông Nam Á là bước đi quan trọng nhằm bảo vệ Nhật Bản trong bối cảnh tình hình quốc tế đang xấu đi.
Nhiều nguồn tin Chính phủ Nhật Bản ngày 20/11 cho hay Bộ trưởng Nội vụ Minoru Terada sẽ gửi đơn từ chức lên Thủ tướng Fumio Kishida trong bối cảnh ông Kishida chịu sức ép phải sa thải cấp dưới do liên quan đến một vụ bê bối về quỹ.
Lãnh đạo Nhật Bản và Trung Quốc đã thảo luận một loạt vấn đề an ninh khu vực và quốc tế khi hội đàm bên lề APEC 2022.
Ngày 17/11, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề Tuần lễ Cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC) 2022 đang diễn ra tại thủ đô Bangkok, Thái Lan.
Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida ngày 15/11 thông báo sẽ cho Indonesia vay 130 tỷ yen (927,4 triệu USD) để phát triển các dự án nâng cấp hệ thống giao thông công cộng nhanh và cơ sở hạ tầng thu phí.
Cuộc gặp được tổ chức trong khuôn khổ Tuần lễ Cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) 2022, diễn ra tại Bangkok từ 14/11-19/11.
Theo kế hoạch mới được thông báo ngày 7/11, bắt đầu từ cuối tuần này, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida sẽ tới thăm 3 nước Campuchia, Indonesia và Thái Lan để tham dự các hội nghị quốc tế.
Trong khuôn khổ chuyến công du, ông Kishida sẽ tham dự các hội nghị liên quan của ASEAN tại Campuchia, Hội nghị thượng đỉnh G20 ở Indonesia và Hội nghị cấp cao APEC tại Thái Lan.
Thủ tướng Fumio Kishida cho biết Nhật Bản sẽ tăng cường năng lực phòng vệ biển và phòng thủ tên lửa, cảnh báo đất nước phải chuẩn bị để đối phó khi bị tấn công.
Thủ tướng Nhật Bản - Fumio Kishida cho biết đất nước của ông cần khẩn cấp tăng cường khả năng quân sự trong bối cảnh môi trường an ninh ngày càng xấu đi ở biển Hoa Đông và Biển Đông, và các mối đe dọa từ sự tiến bộ của chương trình hạt nhân và tên lửa của CHDCND Triều Tiên.
Tỷ lệ ủng hộ nội các Nhật Bản đã tăng từ mức 35% trong cuộc thăm dò được thực hiện vào đầu tháng 10, trong khi tỷ lệ phản đối giảm 3,5 điểm phần trăm xuống còn 44,8%.
Ngày 18/10, trong khuôn khổ chuyến thăm Nhật Bản, Thủ tướng Luxembourg Xavier Bettel đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp Nhật Bản Fumio Kishida, trong đó nhất trí làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác song phương.
Thủ tướng Kishida và Thủ tướng Australia Anthony Albanese sẽ tham dự Hội nghị thường niên các nhà lãnh đạo Australia-Nhật Bản được tổ chức tại thành phố Perth, miền Tây Australia.
Có tới 55% người được hỏi đồng ý với kế hoạch tăng chi tiêu quốc phòng và tăng cường năng lực quốc phòng của Thủ tướng Fumio Kishida, trong khi chỉ có 29% phản đối và 15% không có ý kiến gì.
Trong bối cảnh quốc tế phức tạp như hiện nay, đặc biệt là trước xung đột Nga-Ukraine, Nhật Bản đang quyết tâm đổi mới chiến lược quốc phòng.
Nhà lãnh đạo này khẳng định sẵn sàng sửa đổi Hiến pháp Nhật Bản trong thời gian ông giữ chức Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền.
Kết quả thăm dò mới nhất tại Nhật Bản cho thấy tỷ lệ ủng hộ nội các của Thủ tướng Kishida là 45%, giảm 5 điểm phần trăm so với cuộc thăm dò tháng trước.
Nhật Bản nhất quán việc tuân thủ phương hướng giải quyết các vấn đề lãnh thổ và ký kết hiệp ước hòa bình với Nga.
Ngày 29/9, Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) đưa tin Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát triển mối quan hệ giữa hai nước trong các thông điệp đưa ra nhân dịp kỷ niệm 50 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao song phương.
Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida sẽ công bố kế hoạch đầu tư 1.000 tỷ yen (6,7 tỷ USD) trong vòng 5 năm nhằm phát triển nguồn nhân lực cho các ngành tăng trưởng.
Cuộc gặp diễn ra tại thủ đô Tokyo chưa đầy 1 tuần sau khi Tổng thống Hàn Quốc và Thủ tướng Kishida có cuộc gặp tại New York (Mỹ) và nhất trí về sự cần thiết cải thiện quan hệ song phương.
Thủ tướng Fumio Kishida cho biết Nhật Bản sẽ rút ngắn thời gian cách ly đối với những người mắc COVID-19 từ 10 ngày hiện nay xuống còn 7 ngày.
Di sản chính trị của ông Shinzo Abe - sửa đổi Điều 9 Hiến pháp Nhật Bản, đổi tên Lực lượng Phòng vệ và dỡ bỏ lệnh cấm đối với quyền tự vệ tập thể từ góc độ hiến pháp, trở thành sứ mệnh được chính quyền Thủ tướng Fumio Kishida quyết tâm thúc đẩy.
Bên cạnh kế hoạch khôi phục việc tiếp nhận số lượng sinh viên quốc tế đến học tập là 300.000 sinh viên/năm, Nhật Bản còn phải nâng cao hơn nữa con số này trong các năm tiếp theo.
Ngày 24/8, cảnh sát Nhật đề nghị công tố khởi tố người đàn ông sống tại thành phố Narashino, tỉnh Chiba do đăng lời đe dọa ám sát Thủ tướng Kishida lên Twitter.
Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đã chỉ đạo cho các bộ trưởng có liên quan thúc đẩy triển khai các chính sách để có thể kiểm soát giá lúa mỳ kể từ tháng 10/2022.
Phát biểu trước 1.000 quan khách và thân nhân những người đã tử nạn trong Chiến tranh thế giới thứ hai, Thủ tướng Fumio Kishida đã cam kết không bao giờ lặp lạị những nỗi kinh hoàng của chiến tranh.
Chính phủ Nhật Bản hướng tới mục tiêu soạn thảo gói biện pháp vào đầu tháng 9, với ngân sách nằm trong khoản 4.700 tỷ yen (35 tỷ USD) trong dự trữ quốc gia hiện nay.
Chính phủ Nhật Bản có kế hoạch giữ nguyên mức giá bán trung bình lúa mỳ nhập khẩu cho các công ty xay xát kể từ tháng 10 tới, bất chấp lạm phát tăng cao.
Theo Kyodo, tỷ lệ ủng hộ đối với nội các của Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đã tăng trở lại sau khi có những điều chỉnh nhân sự kịp thời.
Giới kinh doanh Nhật Bản bày tỏ hy vọng nội các mới sẽ ứng phó nhanh chóng và hiệu quả các thách thức lớn như lạm phát và nguy cơ thiếu hụt năng lượng.
Tỷ lệ ủng hộ đối với nội các của Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã giảm xuống còn 46%, thấp nhất kể từ khi nội các này ra mắt vào tháng 10 năm 2021.
Tại hội nghị của Liên hợp quốc, Thủ tướng Nhật Bản dự kiến sẽ nhấn mạnh việc không nên sử dụng vũ khí hạt nhân và kêu gọi các cường quốc hạt nhân tăng cường tính minh bạch trong kho vũ khí của họ.
Nếu diễn ra, đây sẽ là chuyến thăm đầu tiên của một nhà lãnh đạo Nhật Bản tới Trung Đông kể từ chuyến công du của ông Abe Shinzo vào tháng 1/2020.
Ngày 27/7, Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã tới Nhật Bản và có cuộc gặp với Thủ tướng Nhật Bản nước chủ nhà Kishida Fumio.
Thủ tướng Kishida và Tổng thống Widodo dự kiến thảo luận về hợp tác an ninh và kinh tế giữa hai nước bên cạnh các nỗ lực cùng hướng tới sự thành công của Hội nghị thượng đỉnh G20 cuối năm nay.
Theo các nguồn tin từ Chính phủ Nhật Bản, Thủ tướng Fumio Kishida có kế hoạch cải tổ Nội các và Ban lãnh đạo Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền vào nửa đầu tháng 9 nhằm thiết lập một chính quyền lâu dài, tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai chính sách trong thời gian tới.
Kết quả thăm dò cho thấy trong số những người ủng hộ nội các của Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida, 40% cho rằng nội các này dường như tốt hơn so với các nội các khác.
Kết quả thăm dò dư luận mới nhất của Đài truyền hình NHK cho thấy tỷ lệ ủng hộ đối với Nội các của Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida lên tới 59%, tăng 5 điểm phần trăm so với cuộc thăm dò tương tự được thực hiện một tuần trước cuộc bầu cử Thượng viện ngày 10/7.
Ba ngày sau vụ ám sát cố Thủ tướng Abe Shinzo, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida hứa sẽ tôn vinh di sản của ông bằng cách làm nốt công việc dang dở của nhà lãnh đạo quá cố: Sửa đổi Hiến pháp hòa bình của Nhật Bản.
Sau khi cố Thủ tướng Abe Shinzo qua đời, Thủ tướng Kishida đã tuyên bố kế thừa di sản của người tiền nhiệm, nhưng việc sửa đổi Hiến pháp là một thách thức không hề nhỏ.
Thủ tướng Kishida khẳng định chính phủ của ông sẽ nỗ lực hoàn thành các mục tiêu còn dang dở mà ông Abe để lại như cải tổ hiến pháp, tăng cường sức mạnh quốc phòng.
Tại trụ sở Đảng Dân chủ Tự Do (LDP), Thủ tướng Kishida và các nhà lãnh đạo đảng đã đưa ra lời hứa tiếp nối di sản chính trị của ông Abe, khi kết quả bầu cử Thượng viện Nhật Bản được công bố.