Ngày 11/6, Hội đồng giám sát chương trình Fulbright- chương trình trao đổi uy tín giữa các học giả Mỹ và nước ngoài - đã đồng loạt từ chức, bày tỏ lo ngại về sự can thiệp chính trị từ chính quyền Tổng thống Donald Trump vào một chương trình vốn phi đảng phái.
'Lúc đọc email biết tin mình đã trúng tuyển và nhận được học bổng toàn phần, em đã không kìm được nước mắt vì quá đỗi hạnh phúc'.
Amanda Nguyễn - nhà hoạt động xã hội, người phụ nữ gốc Việt đầu tiên bay vào vũ trụ, chia sẻ như trên trong bài phát biểu trước 180 tân cử nhân Trường Đại học Fulbright Việt Nam, tại TP.Hồ Chí Minh ngày 7/6.
Ngày 7/6, Trường đại học Fulbright Việt Nam tổ chức lễ tốt nghiệp khóa cử nhân 2025 cho 180 tân cử nhân. Amanda Nguyễn, nữ phi hành gia gốc Việt đầu tiên bay vào vũ trụ là diễn giả danh dự tại lễ tốt nghiệp năm nay.
'Lần đầu tiên khi tôi bước vào Trung tâm hỗ trợ nạn nhân bị cưỡng hiếp, nơi này không còn đủ ghế trống trong phòng chờ'
Việc hoàn thiện hành lang pháp lý về xử lý tài sản đảm bảo không chỉ giúp bảo vệ tổ chức tín dụng trước nguy cơ nợ xấu, mà còn thúc đẩy mở rộng tín dụng, khơi thông nguồn lực về vốn cho nền kinh tế, đồng thời bảo vệ quyền lợi của bên đi vay.
TP Hà Nội vừa ban hành quyết định về việc thành lập tổ kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 với 15 tổ.
Để hiện thực hóa mục tiêu phát triển kinh tế tư nhân theo tinh thần Nghị quyết số 68-NQ/TW, việc tạo đột phá về thể chế, đặc biệt là khơi thông các nguồn lực về vốn, được xem là yếu tố then chốt. Nhiều chính sách đã được ban hành, song giới chuyên gia và doanh nghiệp cho rằng cần có những giải pháp thực chất hơn để nguồn vốn thực sự đến được với khu vực này.
Trường Đại học Fulbright Việt Nam cho biết trường sẽ chào đón Amanda Nguyễn trong vai trò diễn giả danh dự tại Lễ Tốt nghiệp Cử nhân năm 2025.
Để phát triển kinh tế tư nhân, cần đột phá thể chế. Trong đó, khơi thông nguồn lực về vốn để tạo điều kiện cho khu vực này là hết sức cần thiết.
Ngày 31/5 tới đây, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ chủ trì buổi tọa đàm với các doanh nghiệp và hiệp hội doanh nghiệp về Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị.
Hiện nợ xấu toàn hệ thống vượt 1 triệu tỷ đồng; riêng nhóm ngân hàng niêm yết tăng hơn 15% lên trên 265 nghìn tỷ đồng, cho thấy áp lực xử lý còn rất lớn. Dù Nghị quyết 42 từng giúp xử lý tài sản nhanh hơn, nhưng đây cũng chỉ là 'liều thuốc giảm đau' tình thế, đề xuất luật hóa quyền thu giữ tài sản bảo đảm trong xử lý nợ xấu vẫn còn nhiều lấn cấn.
Thu giữ tài sản đảm bảo chỉ là giải pháp cứu cánh tình thế chứ chưa thực sự giải quyết nguồn gốc nợ xấu. Để xử lý làm được điều này, ngân hàng cần cho vay thận trọng hơn, Nhà nước cần đảm bảo môi trường minh bạch, ổn định, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp theo tinh thần Nghị quyết 68.
Việc xử lý nợ xấu trong lĩnh vực bất động sản trở thành vấn đề đa chiều, liên quan chặt chẽ đến các khía cạnh pháp lý và đòi hỏi sự đồng hành, phối hợp chặt chẽ từ Nhà nước, doanh nghiệp, và cả người dân…
Hội thảo 'Xử lý nợ xấu: Đâu là giải pháp hài hòa?' diễn ra ngày 27/5 tại TP.HCM, do Báo Tiền phong tổ chức, thảo luận về giải pháp cho dư nợ tín dụng kinh doanh bất động sản đã vượt ngưỡng 1,56 triệu tỷ đồng hiện nay.
Cơ chế xử lý tài sản thế chấp thu hồi nợ xấu phải đảm bảo minh bạch, công bằng và hạn chế tranh chấp. Cân bằng giữa thu giữ tài sản đảm bảo và bảo vệ người vay.
Nhiều dự án bất động sản dở dang sẽ tiếp tục 'đắp chiếu' nếu không có giải pháp tổng thể và mang tính đột phá.
Hội thảo 'Xử lý nợ xấu: Đâu là giải pháp hài hòa?' do Báo Tiền Phong tổ chức ngày 27-5 mở ra nhiều góc nhìn về việc luật hóa Nghị quyết 42, một công cụ từng phát huy hiệu quả trong xử lý nợ xấu của ngân hàng.
Ngày 27/5, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Báo Tiền Phong tổ chức hội thảo với chủ đề 'Xử lý nợ xấu: Đâu là giải pháp hài hòa'.
Nếu không có giải pháp tổng thể, nhiều dự án dở dang sẽ tiếp tục 'đắp chiếu' kéo theo hệ lụy cho ngân hàng, nhà đầu tư, người lao động…
Các chuyên gia kiến nghị thiết kế lại cơ chế xử lý tài sản bảo đảm theo hướng thực chất, với điều kiện tiên quyết không nhất thiết phải thông qua tòa án nếu hợp đồng thế chấp có thỏa thuận rõ ràng.
Một cơ chế xử lý tài sản hiệu quả không chỉ bảo vệ tổ chức tín dụng trước nguy cơ nợ xấu mà còn thúc đẩy mở rộng tín dụng và củng cố niềm tin vào hệ thống tài chính.
Theo số liệu từ Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA), đến cuối năm 2024, tỷ lệ nợ xấu toàn hệ thống ngân hàng, bao gồm cả nợ tiềm ẩn rủi ro khoảng 5,46%, tương đương 1,03 triệu tỷ đồng. Tuy nhiên, đến thời điểm này, việc xử lý nợ xấu tại các ngân hàng vẫn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc gây rủi ro cho ngân hàng lẫn tài sản của người vay.
Nguyễn Trịnh Minh Trang (sinh năm 2004), sinh viên ngành Tài chính và Kế toán tại Trường Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội đã chinh phục được GPA 3.9/4.0 ngay từ năm ba và danh hiệu 'Sinh viên 5 tốt' cấp đại học bằng sự nỗ lực không ngừng.
Với khoảng 30.000 sinh viên học tập tại Mỹ, Việt Nam tự hào nằm trong top 6 thế giới và top 3 Đông Nam Á về số du học sinh ở cường quốc này
Nền kinh tế toàn cầu rơi vào tình trạng biến động chưa từng có sau sự gia tăng của chủ nghĩa bảo hộ và các hàng rào thương mại mới. Việt Nam, một nền kinh tế có độ mở lớn và phụ thuộc nhiều vào xuất khẩu và FDI, đang phải đối mặt với cả áp lực và cơ hội trong việc định hình lại chiến lược phát triển để duy trì lợi thế cạnh tranh.
Người tham gia Fulbright FLTA sẽ làm trợ giảng cho các lớp học ngôn ngữ tối đa hai mươi giờ một tuần và bắt buộc phải đăng ký ít nhất hai môn học mỗi học kỳ.
Học bổng FLTA bao gồm vé máy bay khứ hồi đến Mỹ, sinh hoạt phí hàng tháng, bảo hiểm y tế và miễn học phí các môn học bắt buộc.
Hai bên chia sẻ tầm nhìn chiến lược và thảo luận về các cơ hội hợp tác về giáo dục, phát triển công nghệ cao, kinh tế xanh, và tìm kiếm đối tác quốc tế trong các lĩnh vực hạ tầng, giao thông, và đào tạo nguồn nhân lực toàn cầu.
Việt Nam cần nguồn vốn đầu tư lớn trong giai đoạn tăng trưởng tiếp theo, trong bối cảnh dòng vốn toàn cầu đang dịch chuyển nhanh và sâu, tạo ra nhiều cơ hội lẫn áp lực không nhỏ cho Việt Nam nói chung và các doanh nghiệp nói riêng.
Talkshow được tổ chức theo hình thức trực tiếp và đồng thời livestream trên báo điện tử và các nền tảng mạng xã hội của Báo Người Lao Động
Vào sáng mai (8-5), Tạp chí Kinh tế Sài Gòn sẽ tổ chức Diễn đàn Tài chính – Bất động sản 2025 với chủ đề 'Xây nền cho chu kỳ tăng trưởng mới'. Sự kiện quy tụ hơn 150 khách mời là các nhà hoạch định chính sách, các chuyên gia uy tín, các lãnh đạo đến từ bộ, ban, ngành, các doanh nghiệp, định chế tài chính trong và ngoài nước.
Một nhóm sinh viên tại TP. HCM đã cùng nhau viết nên câu chuyện truyền cảm hứng khi tạo ra 'bộ khớp đa năng' – thiết bị hỗ trợ người khuyết tật chi trên chủ động hơn trong cuộc sống thường ngày. Từ một ý tưởng dự thi, sản phẩm này đã trở thành minh chứng sống động cho sức mạnh của lòng trắc ẩn kết hợp với sự sáng tạo công nghệ.
'Tôi đến Hà Nội lần đầu vào đúng ngày 30/4/1975 - ngày chiến tranh kết thúc. Khi đó, thành phố thiếu điện, không có cửa hàng. Sau 50 năm, tôi đã chứng kiến một sự chuyển mình đáng kinh ngạc của đất nước Việt Nam'.
Từ lần đầu tiên đến Hà Nội, Việt Nam vào đúng ngày 30/4/1975, ông John McAuliff - Giám đốc điều hành Quỹ Hòa giải và phát triển Hoa Kỳ (FRD), đã tiếp tục chặng đường ủng hộ, gắn bó với Việt Nam trong suốt 50 năm qua.
Cam kết đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 đã đưa ngành giao thông xanh của Việt Nam trở thành trọng tâm trong các chính sách phát triển bền vững. Xe điện hiện đang dẫn đầu xu hướng, nhưng các chuyên gia cảnh báo rằng xe điện sẽ không thể một mình giúp Việt Nam cán đích.
Chỉ trong vòng hơn 2 thập kỷ sau đổi mới, Việt Nam đã đưa được hàng chục triệu người thoát cảnh đói nghèo, ngày càng nâng cao vị thế trên trường quốc tế cả về mặt chính trị, ngoại giao và kinh tế.
Trải qua nửa thế kỷ xây dựng và phát triển, Thành phố Hồ Chí Minh luôn đi đầu trong thực hiện đường lối đối ngoại đúng đắn của Đảng. Bằng tư duy đổi mới, tầm nhìn chiến lược và tinh thần chủ động hội nhập, công tác đối ngoại của thành phố đã gặt hái nhiều thành tựu quan trọng, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của đất nước.
Sau hành trình 5 tháng với sự góp mặt của 51 đội thi đến từ 31 trường đại học trên toàn quốc, cuộc thi Giải quyết Tình huống Kinh doanh HSBC 2025 đã khép lại. Quán quân thuộc về các sinh viên đến từ trường Đại học RMIT TP.HCM.
Năm 2025 kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước và 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Mỹ.