Trung Quốc là quốc gia tiêu thụ hydrocarbon hàng đầu, tuy vậy nước này hiện đang ít nhập khẩu khí đốt mà thay vào đó là tập trung vào tăng cường sản xuất nội địa. Đây là bài toán hóc búa cho thị trường khí đốt và chính sự thay đổi chiến lược này đã gây ra những hệ quả không nhỏ trong ngành.
Ba nguồn tin trong ngành tiết lộ với Reuters rằng Liên doanh đường ống Caspian (CPC) được phương Tây hậu thuẫn, đang chuẩn bị khiếu nại cơ quan quản lý giao thông của Nga tại tòa án.
Hôm thứ Tư 2/4, Nga - quốc gia xuất khẩu dầu lớn thứ hai thế giới, đã tạm dừng neo đậu tại cảng Novorossiisk ở Biển Đen, chỉ một ngày sau khi hạn chế tải dầu từ đường ống dẫn dầu quan trọng qua biển Caspi.
Khả năng Mỹ và EU nới lỏng trừng phạt nếu Nga và Ukraine đạt được thỏa thuận hòa bình đang làm dấy lên câu hỏi về số phận của các tài sản tranh chấp bị ảnh hưởng bởi các lệnh trừng phạt quốc tế – bao gồm cả tài sản của Nga ở châu Âu và tài sản của các công ty quốc tế tại Nga.
Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV) cho biết giá hàng hóa nguyên liệu thế giới tiếp tục biến động trong phiên giao dịch ngày 27/3. Đóng cửa, chỉ số MXV-Index giảm nhẹ 0,03% về mức 2.300 điểm.
Giá dầu đã có dấu hiệu hạ nhiệt khi thị trường đánh giá tác động từ các chính sách thuế quan mới của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump tới tăng trưởng kinh tế và nhu cầu dầu.
Sau 6 phiên tăng liên tiếp, đóng cửa ngày giao dịch hôm qua, đà tăng của giá hai mặt hàng dầu thô đang có dấu hiệu chậm lại. Trong đó, giá dầu Brent tăng phiên thứ 7 với mức tăng nhẹ 0,33%, tương đương 74,03 USD/thùng. Tương tự, giá dầu WTI tăng 0,39% lên mốc 69,92 USD/thùng. Phiên giao dịch trước đó chứng kiến mức tăng khoảng 1% đối với hai mặt hàng dầu.
Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), giá hàng hóa nguyên liệu thế giới tiếp tục biến động trong phiên giao dịch ngày 27/3. Trên thị trường năng lượng, giá dầu đang có dấu hiệu tăng chậm lại. Ở chiều ngược lại, giá đồng COMEX bất ngờ rời khỏi mức kỷ lục.
Nhiều tập đoàn dầu khí cắt giảm đầu tư, tăng lợi nhuận cho cổ đông giữa bối cảnh bất định. Exxon Mobil đi ngược xu hướng với kế hoạch tăng đầu tư, đẩy mạnh khai thác. Trong khi đó, câu chuyện về nhu cầu dầu đạt đỉnh vẫn tiếp diễn.
Horizon Oil đã ký thỏa thuận với Exxon Mobil để mua lại cổ phần của tập đoàn năng lượng Mỹ trong ba giấy phép khai thác tại Thái Lan. Thương vụ này đánh dấu sự trở lại của công ty dầu khí thượng nguồn Úc vào thị trường Đông Nam Á.
Tỷ phú khai khoáng Andrew Forrest, nhà sáng lập kiêm chủ tịch điều hành Fortescue, cho rằng các tập đoàn dầu khí lớn (Big Oil) đang mắc sai lầm khi xem nhẹ năng lượng tái tạo.
Ngày 22/3, theo đài RT, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố Moskva có thể thực hiện biện pháp đáp trả nếu Ukraine tiếp tục tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga, vi phạm thỏa thuận ngừng bắn một phần vừa đạt được với sự trung gian của Mỹ.
Nga có thể đáp trả nếu Ukraine tiếp tục tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Maria Zakharova đã cảnh báo.
Theo một nghiên cứu mới, trữ lượng khí tự nhiên đã được chứng minh của tỉnh Alberta, Canada, đã tăng gần sáu lần, đạt 130 nghìn tỷ feet khối kể từ lần đánh giá trước.
Ngày 19/3, tại Hà Nội, Petrovietnam đã có buổi làm việc với đoàn doanh nghiệp cấp cao Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN (USABC) nhằm thúc đẩy, tìm hiểu cơ hội hợp tác giữa Petrovietnam, các đơn vị thành viên với các doanh nghiệp Hoa Kỳ.
Chuyến thăm của đoàn doanh nghiệp Hoa Kỳ lần này không chỉ nhằm thúc đẩy thương mại hàng hóa mà còn hướng đến việc kết nối sáng tạo hơn giữa hai nền kinh tế, mở ra chương mới cho quan hệ kinh tế hai nước.
Hàng chục doanh nghiệp lớn về năng lượng, công nghệ của Mỹ như Excelerate Energy, GE Vernova, Apple, Intel... dự kiến sẽ tới Việt Nam bàn cơ hội hợp tác.
Trong tuần tới, một phái đoàn doanh nghiệp Hoa Kỳ quy mô lớn sẽ đến Việt Nam để tìm kiếm cơ hội hợp tác và mở rộng đầu tư. Đây là phái đoàn lớn nhất từ trước đến nay, bao gồm hơn 60 công ty hàng đầu của Mỹ trong các lĩnh vực công nghệ, năng lượng, hàng không, quốc phòng, sản xuất, nông nghiệp, dịch vụ tài chính, y tế và quỹ đầu tư.
Đầu tuần này, Tòa án Tối cao Mỹ đã từ chối xem xét một lập luận nhằm ngăn chặn các bang kiện các công ty dầu khí vì thiệt hại tài chính liên quan đến biến đổi khí hậu.
PetroTimes xin gửi đến Quý độc giả những tin tức mới nhất trên thị trường lượng Quốc tế.
Việc duy trì vị thế dẫn đầu năng lượng là ưu tiên hàng đầu của ông Trump. Ông từng tuyên bố rằng Mỹ sẽ theo đuổi chính sách 'khoan, khoan nữa, khoan mãi' – đẩy mạnh khai thác dầu để vượt xa mức sản lượng kỷ lục dưới thời chính quyền Biden. Tuy nhiên, các công ty dầu khí Mỹ không hào hứng với kế hoạch này.
Một nhóm vận động cho ngành nhiên liệu hóa thạch của Mỹ tuyên bố rằng các vụ kiện nhằm vào các công ty dầu khí ở nước này là 'mối đe dọa lớn nhất' đối với chính sách năng lượng của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Nga được cho là đã đề xuất với chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump về một thỏa thuận khai thác tài nguyên thiên nhiên và quyền tiếp cận Bắc Cực trong một động thái nhằm khôi phục quan hệ và nối lại hợp tác giữa hai nước.
Liên doanh do tập đoàn Exxon Mobil của Mỹ dẫn đầu dự kiến sẽ sản xuất lên đến 180.000 thùng dầu mỗi ngày (bpd) và 95 triệu feet khối khí mỗi ngày (mmcfd) tại dự án thứ bảy của họ có tên là Hammerhead ở Guyana, theo một tài liệu vừa được cơ quan môi trường của nước này công bố.
Một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái đã phá hoại một trạm bơm trên đường ống dẫn dầu ở Nga, làm giảm lưu lượng dầu từ Kazakhstan đến các thị trường thế giới.
Giá dầu thế giới trong phiên giao dịch hôm nay 18/2 lấy lại đà tăng do gián đoạn nguồn cung, với dầu WTI tăng 0,47%, dầu Brent tăng 0,35%.
Giá xăng dầu thế giới chấm dứt hat-trick giảm ngày, lấy lại đà tăng do gián đoạn nguồn cung.
Giá dầu thế giới tăng trong phiên 17/2 trong bối cảnh cuộc tấn công vào trạm bơm của đường ống dẫn dầu ở biển Caspi đã làm chậm dòng chảy từ Kazakhstan.
Giá xăng dầu hôm nay (18-2): Giá xăng dầu thế giới chấm dứt hat-trick giảm ngày, lấy lại đà tăng do gián đoạn nguồn cung.
Tập đoàn dầu khí Mỹ Chevron vừa thông báo kế hoạch cắt giảm 15 - 20% lực lượng lao động toàn cầu vào cuối năm 2026. Động thái này là một phần trong chiến lược cắt giảm chi phí, tinh gọn hoạt động và hoàn tất một thương vụ thâu tóm lớn.
Shell dự kiến nhu cầu khí đốt tự nhiên hóa lỏng toàn cầu sẽ tăng vọt ít nhất đến năm 2030; Giá cước vận chuyển dầu thô của Nga từ các cảng Baltic đến Ấn Độ tăng mạnh... là những sự kiện nổi bật trên bức tranh thị trường năng lượng tuần qua.
Giá dầu có thể giảm mạnh nếu Tổng thống Mỹ Donald Trump thực hiện được cam kết tranh cử về việc chấm dứt cuộc chiến tại Ukraine.
PetroTimes xin gửi đến Quý độc giả những tin tức mới nhất trên thị trường Năng lượng Quốc tế.
Giá vàng biến động trong bối cảnh nhà đầu tư tìm kiếm sự an toàn trước lời đe dọa áp thuế của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Do Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn nới lỏng quy chế giám sát ở Mỹ, châu Âu đối mặt sức ép phải hành động tương tự...
Theo ông Marc Knapper, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, năm 2024 đánh dấu những bước tiến vượt bậc trong quan hệ song phương, đồng thời cam kết xây dựng một tương lai an ninh và thịnh vượng giữa hai quốc gia.
Theo AP, Tòa án Tối cao Mỹ đã tuyên bố sẽ không nghe kháng cáo từ các công ty dầu khí đang cố gắng ngăn chặn các vụ kiện buộc ngành công nghiệp này phải chịu trách nhiệm cho thiệt hại lên đến hàng tỷ đô la liên quan đến biến đổi khí hậu.
Mỹ chuẩn bị áp lệnh trừng phạt lên 180 tàu và hai công ty dầu Nga, đe dọa xuất khẩu dầu thô Nga sang Trung Quốc, Ấn Độ giảm mạnh.
Gói trừng phạt mới nhất của Mỹ đối với Nga có thể gây xáo trộn nghiêm trọng trong quan hệ năng lượng giữa Nga và các đối tác như Trung Quốc, Ấn Độ. Sự gián đoạn nguồn cung dầu thô giá rẻ từ Nga khiến Ấn Độ tìm kiếm nguồn cung mới từ các khu vực khác.
Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Dung Quất sẽ đóng góp 30% tăng trưởng kinh tế tỉnh Quảng Ngãi, thu hút 15 tỷ USD vốn đầu tư đến năm 2030.
Các 'đế chế' bán lẻ của Mỹ có doanh thu cao nhất trên toàn cầu nhờ hiện diện rộng khắp trên thị trường quốc tế cũng như sức mạnh tiêu dùng của nền kinh tế lớn nhất thế giới. Ngoài Mỹ, các công ty doanh thu lớn nhất chủ yếu nằm trong lĩnh vực năng lượng...
Tháng 11, Saudi Arabia nhập khẩu 4,26 triệu tấn dầu Nga, vượt Ấn Độ, khi châu Á dẫn đầu tiêu thụ dầu mỏ Nga giữa cơn sóng trừng phạt.
Saudi Arabia vươn lên dẫn đầu về nhập khẩu dầu của Nga trong tháng 11/2024, trong khi Ấn Độ giảm mạnh 55% lượng nhập khẩu xuống mức thấp nhất kể từ tháng 6/2022.