Thỏa thuận giảm thuế tạm giữa Mỹ và Trung Quốc dù chỉ kéo dài trong 90 ngày nhưng được đánh giá là 'liều thuốc quý' cho cả hai nền kinh tế và giúp tránh được những cú sốc trong chuỗi cung ứng toàn cầu vào dịp cuối năm.
Bộ Tài chính Trung Quốc thông báo, nước này sẽ bắt đầu các biện pháp giảm thuế quan đối với hàng hóa Mỹ bắt đầu từ 12h01 hôm nay (14/5).
Theo tuyên bố chung được Trung Quốc và Mỹ công bố ngày 12-5, sau cuộc đàm phán kéo dài 2 ngày tại Geneva (Thụy Sĩ), 2 nước sẽ cùng tạm hoãn và dừng áp dụng các mức thuế đã được công bố trước đây lên hàng hóa của nhau nhằm hạ nhiệt căng thẳng thương mại. Cụ thể, Mỹ giảm thuế đối ứng với hàng hóa Trung Quốc từ 125% xuống còn 10%.
Ngày 12-5, Mỹ và Trung Quốc đạt thỏa thuận quan trọng về giảm thuế quan áp lên hàng hóa của nhau trong 90 ngày, đánh dấu bước tiến đáng kể trong nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng thương mại kéo dài giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, đồng thời mở ra hy vọng về giai đoạn đối thoại song phương thực chất hơn.
Thỏa thuận giảm mạnh thuế quan giữa Mỹ và Trung Quốc sau đàm phán Geneva có thể là dấu hiệu hạ nhiệt, nhưng cũng đặt ra câu hỏi: liệu đây là sự nhượng bộ tạm thời hay bước đi mở màn cho một trật tự thương mại mới?
Thế giới cuối tuần qua đổ dồn sự chú ý về thành phố Geneva của Thụy Sĩ, nơi diễn ra cuộc đàm phán thương mại mang tính quyết định được chờ đợi từ lâu giữa Mỹ và Trung Quốc.
Mỹ và Trung Quốc vừa đạt thỏa thuận tạm hoãn áp mức thuế đối ứng cao ngất ngưởng trong 90 ngày. Thị trường tài chính và hàng hóa toàn cầu phản ứng rất mạnh. Giá vàng lao dốc, đồng USD tăng vọt.
Việc Mỹ và Trung Quốc đạt được thỏa thuận tạm thời cắt giảm thuế quan đã lập tức tạo hiệu ứng tích cực mạnh mẽ trên thị trường tài chính toàn cầu.
Theo tuyên bố chung, hai nước ghi nhận tầm quan trọng của mối quan hệ kinh tế và thương mại song phương đối với phát triển của mỗi nước và kinh tế toàn cầu.
Các nhà đầu tư toàn cầu đang hân hoan chào đón tín hiệu tan băng trong cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung, sau khi những tranh cãi về thuế quan giữa hai nước làm xáo trộn thị trường tài chính, gián đoạn chuỗi cung ứng và làm dấy lên nỗi lo suy thoái kinh tế.
Thỏa thuận vừa được công bố gây bất ngờ lớn vì tốt hơn nhiều so với dự báo trước đó của giới quan sát...
Mỹ và Trung Quốc đã đạt được nhất trí về việc giảm thuế đánh vào hàng hóa của nhau sau khi phái đoàn hai nước vừa kết thúc cuộc đàm phán cấp cao 2 ngày ở Geneva, Thụy Sĩ, vào cuối tuần.
Giá dầu đã tăng vọt hơn 3% trong phiên giao dịch ngày 12/5 sau khi Trung Quốc và Mỹ đạt được thỏa thuận giảm mạnh thuế đối ứng nhằm vào hàng hóa của nhau sau cuộc đàm phán kéo dài 2 ngày tại Geneva, Thuy Sĩ.
Ngày 12/5 (theo giờ địa phương), giới chức Mỹ và Trung Quốc đã công bố một thỏa thuận mang tính đột phá, nhất trí ngừng áp thuế trong 90 ngày và cắt giảm đáng kể các mức thuế quan đối ứng.
Mỹ sẽ tạm thời cắt giảm thuế đối với hàng nhập khẩu Trung Quốc từ 145% xuống còn 30%, trong khi phía Trung Quốc sẽ giảm thuế từ 125% xuống còn 10%.
Mỹ vừa nhất trí giảm thuế đối với hàng hóa Trung Quốc từ 145% xuống còn 30% trong 90 ngày; đổi lại, Trung Quốc giảm thuế đối với hàng hóa Mỹ từ 125% xuống 10% trong cùng thời gian trên.
Theo thông báo chung được Mỹ và Trung Quốc công bố hôm nay (12/5), hai nước nhất trí giảm mạnh thuế suất đối với hàng hóa của nhau trong thời hạn ban đầu là 90 ngày.