EU - Mỹ tăng tốc đàm phán thương mại sau khi Tổng thống Trump tạm hoãn áp thuế
Các quan chức thương mại hàng đầu của Mỹ và Liên minh châu Âu tiếp tục duy trì liên lạc chặt chẽ nhằm tránh nguy cơ xung đột thương mại, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định lùi thời hạn áp thuế bổ sung đối với hàng hóa châu Âu.

Ủy viên châu Âu phụ trách Thương mại và An ninh Kinh tế Maros Sefcovic. Ảnh: AFP/TTXVN
Theo tờ Politico ngày 26/5, Ủy viên châu Âu phụ trách Thương mại và An ninh Kinh tế Maros Sefcovic đã có cuộc điện đàm với Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick và Đại diện Thương mại Jamieson Greer trong nỗ lực tìm giải pháp tránh một cuộc đối đầu thuế quan quy mô lớn. Trên mạng xã hội X, ông Sefcovic khẳng định: “Ủy ban châu Âu vẫn cam kết thúc đẩy đàm phán mang tính xây dựng và duy trì liên lạc thường xuyên với phía Mỹ”.
Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 24/5 bày tỏ không hài lòng với tiến trình đàm phán thương mại với Liên minh châu Âu và cho biết đang xem xét áp mức thuế 50% đối với hàng hóa châu Âu từ ngày 1/6. Tuy nhiên, sau cuộc điện đàm với Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, ông Trump đã quyết định gia hạn thời hạn áp thuế đến ngày 9/7 - một động thái được đánh giá là góp phần trấn an thị trường đầu tuần.
Dù vậy, một số ý kiến trong nội bộ Liên minh châu Âu tỏ ra thận trọng hơn. Một quan chức EU nhận định các tuyên bố gần đây của Tổng thống Trump là thiếu tích cực và cho rằng điều này phản ánh những khó khăn còn tồn tại trong quá trình đàm phán giữa hai bên.
Người phát ngôn chính của Ủy ban châu Âu, bà Paula Pinho, cho biết cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo đã tạo thêm “động lực mới” cho các cuộc đàm phán. Bà nhấn mạnh: “Thật tích cực khi thấy sự tham gia ở cấp cao nhất. Phía EU luôn sẵn sàng thúc đẩy một thỏa thuận”.
Cùng quan điểm, người phát ngôn Olof Gill nhấn mạnh Ủy ban châu Âu tiếp tục ủng hộ cách tiếp cận hợp tác, trong đó việc cùng dỡ bỏ thuế quan được coi là bước đi tích cực đầu tiên để thúc đẩy đàm phán toàn diện giữa hai bên.
Tuy nhiên, trong trường hợp đàm phán thất bại, Brussels cũng đang chuẩn bị các phương án đối phó. Ông Gill cho biết EU đang xây dựng danh sách các biện pháp đáp trả tiềm năng, tham vấn với các quốc gia thành viên, ngành và các bên liên quan. “Chúng tôi phải luôn chuẩn bị trong mọi tình huống. Ưu tiên hàng đầu vẫn là đạt được thỏa thuận, nhưng việc chuẩn bị cho tình huống xấu nhất là cần thiết”, ông nói.
Việc trì hoãn áp thuế của ông Trump được đánh giá là tạo khoảng thời gian quan trọng để hai bên tìm kiếm tiếng nói chung, trong bối cảnh thương mại xuyên Đại Tây Dương tiếp tục chịu sức ép từ cả yếu tố chính trị lẫn kinh tế.