Thời tiết, khí hậu năm 2025, đặc biệt là các loại hình thiên tai như bão, mưa lớn, nắng nóng, hạn hán, xâm nhập mặn sẽ xảy ra ở mức trung bình so với mọi năm.
Theo cơ quan khí tượng, năm 2025 dự báo có thể nằm trong nhóm những năm nóng nhất từng ghi nhận, với nhiệt độ trung bình toàn cầu có thể cao hơn 1,29-1,53 độ C so với mức tiền công nghiệp.
Dự báo, trong năm nay, Biển Đông có thể đón 11-13 cơn bão, trong đó 5-6 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền, nguy cơ xuất hiện bão mạnh cấp 12 trở lên vẫn cao.
Chuyên gia dự báo năm 2025 có thể nằm trong nhóm những năm nóng nhất từng ghi nhận, Biển Đông có thể đón 11-13 cơn bão, khả năng có bão mạnh trên cấp 12.
Hiện tượng La Nina đã chính thức kết thúc sau 2 tháng, từ nay đến tháng 9, ENSO duy trì trạng thái trung tính với xác suất từ 70-80%. Vậy nắng nóng và mùa mưa bão sắp tới diễn biến như thế nào?
La Nina thường mang lại lượng mưa cao hơn, giúp tăng mực nước trong hồ chứa và cải thiện điều kiện thủy văn, từ đó nâng cao hiệu suất hoạt động của các nhà máy thủy điện.
La Nina đang chi phối mạnh đến mùa khô ở Nam Bộ làm xuất hiện nhiều đợt mưa trái mùa có lượng mưa lớn kỷ lục, nắng nóng gay gắt cũng gia tăng liên tục, đi kèm các các cơn dông, lốc.
Dự báo mùa bão năm 2025 trên Biển Đông tương đương so với trung bình nhiều năm với khoảng 11-13 cơn trên Biển Đông và ảnh hưởng đến đất liền khoảng 5-6 cơn, không loại trừ xuất hiện những cơn bão mạnh.
Hiện tượng La Nina ảnh hưởng đến thời tiết ở nhiều vùng trên thế giới, gây tình trạng ẩm ướt hơn ở Đông Nam Á, bao gồm cả nước ta. Vậy bao giờ La Nina mới kết thúc? Và sau đó sẽ chuyển sang La Nada là trạng thái gì?
Tổ chức khí tượng thế giới (WMO) cho biết, mức nhiệt trung bình trên toàn cầu trong tháng 1-2025 tăng khá mạnh, đáng nói hiện khí hậu đang ở trạng thái La Nina tức pha nóng. Trong khi vào tháng 1-2024 trạng thái khí hậu toàn cầu ở pha nóng El Nino.
Nhiệt độ trung bình trên cả nước trong tháng 2 phổ biến xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ, riêng khu vực Bắc và Trung Trung Bộ thấp hơn từ 0,5-1 độ C. La Nina sẽ được dự báo sẽ duy trì tới tháng 3/2025 sau đó sẽ chuyển sang giai đoạn trung tính.
La Nina xuất hiện vào các tháng đầu năm với thời gian ngắn chỉ khoảng 1-2 tháng cũng là điều hiếm thấy, bởi La Nina thường xuất hiện vào mùa thu đông và kéo dài từ khoảng 9 – 12 tháng. La Nina bất thường sẽ ảnh hưởng đến thời tiết tại Việt Nam.
Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, mùa bão năm 2025 trên Biển Đông tương đương so với trung bình nhiều năm.
La Nina đang hoạt động và khả năng kéo dài trong 3 tháng tới. Các hiện tượng thời tiết không khí lạnh, nắng nóng, mưa bão,… trong năm 2025 dự báo nhiều diễn biến khó lường.
Nắng nóng và mưa bão trong năm 2024 xảy ra nhiều bất thường, liên tiếp phá vỡ những kỷ lục. La Nina đang hoạt động, dự báo thiên tai thời gian tới còn diễn biến khắc nghiệt.
Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, các chuyên gia cho biết thời tiết lạnh ở Thái Lan sẽ kéo dài đến giữa tháng 2 do hiện tượng La Nina và mùa Hè năm nay sẽ không nóng bức như những năm trước.
La Ninã, hiện tượng làm giảm nhiệt độ bề mặt Thái Bình Dương, đã xuất hiện nhưng với cường độ yếu, ít gây ảnh hưởng lớn đến thời tiết.
Việt Nam là một trong những quốc gia nằm trong khu vực chịu tác động mạnh của La Nina, trong đó, La Nina làm gia tăng lượng mưa, nhiều trận mưa lớn, bão và bão mạnh, lũ lụt, lũ quét, sạt lở đất, rét đậm rét hại.
Theo thông báo mới được cơ quan khí tượng Philippines đưa ra, La Nina đã xuất hiện ở vùng nhiệt đới Thái Bình Dương. La Nina sẽ kéo dài tới bao giờ và ảnh hưởng đến nước ta như thế nào?
Hiện tượng La Nina có thể ảnh hưởng đến thời tiết toàn cầu và gây ra những biến đổi có thể ảnh hưởng đến kinh tế, môi trường và cuộc sống của con người.
Sau nhiều tháng chỉ là 'dự báo' thì bây giờ La Nina đã bắt đầu. Hiện tượng này khiến thời tiết nước ta thay đổi ra sao và nó sẽ kéo dài đến bao giờ?
Theo số liệu từ Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn), tổng thiệt hại kinh tế do thiên tai gây ra trong năm 2024, tính đến giữa tháng 12, đã lên tới gần 90.000 tỷ đồng. Đây là con số cao nhất trong vòng 15 năm qua, vượt xa mức thiệt hại của năm 2023 và cao hơn khoảng 1,5 lần so với năm 2017 – năm ghi nhận thiệt hại lớn nhất trước đó (khoảng 60.000 tỷ đồng).
Theo dự báo của Tổng cục Khí tượng thủy văn (KTTV) Quốc gia, hiện tại hiện tượng ENSO đang trong trạng thái trung tính. Dự báo, thời kỳ từ tháng 10-12/2024, ENSO có khả năng chuyển sang trạng thái La Nina với xác suất 60-70%.
Trong thời kỳ La Nina, thường xảy ra nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan trong đó gây ra các trận mưa lớn, có tác động mạnh mẽ đến cả môi trường tự nhiên và hoạt động kinh tế-xã hội.
Theo WMO, khoảng 55% hiện tượng La Nina sẽ quay lại vào cuối tháng 2/2025, song cũng có thể xảy ra trong khoảng thời gian từ tháng 2-4/2025 với khả năng tương tự là khoảng 55%.
Các nhà dự báo thời tiết cho rằng ít khả năng có La Nina mạnh trong những tháng tới khi nhìn vào tình trạng nóng lên ở Thái Bình Dương và kết quả từ các mô hình dự báo trên máy tính.
Sự kết hợp giữa tình trạng nóng lên ở Thái Bình Dương và kết quả từ các mô hình dự báo trên máy tính khiến các nhà dự báo thời tiết tin rằng ít khả năng có La Nina mạnh trong những tháng tới.
Nhiệt độ mặt nước biển sẽ giảm nhưng không vượt quá ngưỡng -0,5 độ C (ngưỡng xác định La Nina), cho thấy hiện tượng La Nina có thể xảy ra nhưng không mạnh mẽ và không kéo dài lâu như những năm trước.
Bản tin tối 19-11 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: La Nina không diễn ra như dự báo; TP Hạ Long: Nước biển dâng gây ngập lụt bất thường; ĐBSCL: Triều cường gây ngập nhiều trường học, vuông tôm, khu dân cư; Giá vàng nhẫn 9999 tăng mạnh, thấp hơn vàng miếng SJC 200.000 đồng/lượng; Chứng khoán lại lao dốc; Chống hàng giả trên TikTok, Facebook…; Phú Thọ: Tìm thấy 2 trong số 5 học sinh tắm sông mất tích.
Các chuyên gia khí tượng cho biết, xác suất xuất hiện La Nina trong các tháng cuối năm 2024 và đầu năm 2025 chỉ còn khoảng 50-55%, thấp hơn so với các dự báo trước đây.
Xác suất xuất hiện La Nina những tháng tới giảm đáng kể so với các dự báo trước đây. Không khí lạnh mạnh nhất xảy ra khoảng cuối tháng 12 với những đợt rét đậm, rét hại diện rộng.
Một số dự báo quan trọng về thời tiết mùa Đông năm nay thay đổi do khả năng La Nina xuất hiện đã giảm xuống, mà nếu La Nina xuất hiện thì cũng chỉ 'ngắn và yếu'. Vậy mùa Đông năm nay thời tiết sẽ thế nào?
Các cơ quan dự báo thời tiết châu Á cho biết, các nước Đông Nam Á sẽ có thể phải hứng chịu những trận mưa lớn trong tháng 11 tới, khi mà ít nhất có 3 cơn bão hình thành trên biển.
Điều gì khiến miền Trung luôn là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề từ các cơn bão lớn? Hãy cùng tìm hiểu những nguyên nhân chính nhé!
Tổ chức Khí tượng Thế giới dự đoán có 60% khả năng La Nina xuất hiện vào cuối năm nay. Dự báo Việt Nam sẽ chịu mưa lớn và đón nhiều cơn bão hơn.
Trong những ngày qua, trên địa bàn Đồng Nai liên tục có mưa lượng lớn; mực nước ở sông, suối lên cao có nguy cơ gây ngập lụt các khu vực trũng thấp ven sông, suối. Trao đổi với phóng viên Báo Đồng Nai về tình hình diễn biến thời tiết từ nay đến cuối năm 2024, Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn Đồng Nai NGUYỄN PHƯỚC HUY cho biết:
Đông Nam Á và Việt Nam sắp trải qua những tháng cuối năm với lượng mưa bất thường do La Nina, đe dọa sản xuất nông nghiệp và đời sống người dân.
Dự báo từ 11/2024 - 1/2025, ENSO sẽ chuyển sang trạng thái La Nina với xác suất 60-70%. Vì vậy, bão, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông có thể xuất hiện ở mức xấp xỉ đến cao hơn trung bình nhiều năm
Theo dự báo mới nhất về thời tiết khu vực, các nước Đông Nam Á, bao gồm cả nước ta, sẽ có những tháng cuối năm nhiều mưa hơn bình thường do ảnh hưởng của La Nina, sau khi phải hứng bão lớn hồi đầu mùa Thu.
Các chuyên gia khí tượng cho hay, trong những tháng tới, số lượng bão có thể sẽ xấp xỉ hoặc cao hơn so với trung bình nhiều năm.
Theo Trung tâm Chuyên biệt khí tượng ASEAN dự đoán, hiện tượng La Nina diễn ra từ tháng 10 đến tháng 11 năm nay, góp phần gây lượng mưa cao hơn mức bình thường ở một số quốc gia trong khu vực Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam.
Khu vực Đông Nam Á có thể chứng kiến lượng mưa cao hơn bình thường trong những tháng tới, đe dọa gây gián đoạn thêm cho nông nghiệp, du lịch và sản lượng công nghiệp vốn đã phải hứng chịu thiệt hại do một loạt cơn bão trong năm nay.
Khu vực Đông Nam Á, bao gồm Việt Nam, sẽ hứng chịu lượng mưa cao hơn mức trung bình trong những tháng cuối năm 2024 do ảnh hưởng của La Nina.
Đông Nam Á có thể phải đối mặt với lượng mưa lớn hơn bình thường trong những tháng tới, đe dọa gây gián đoạn cho hoạt động nông nghiệp, du lịch và công nghiệp trong khi chính khu vực này cũng đã đương đầu với một loạt cơn bão lớn tính từ đầu năm 2024 đến nay.
Giai đoạn từ 20/10 đến cuối tháng 10 và đầu tháng 11 khả năng cao sẽ có mưa lớn ở miền Trung. Mưa lớn ở khu vực Trung Bộ tập trung chính vào tháng 10-11.
Mưa lớn sẽ dồn dập về cuối năm, đặc biệt là khu vực Trung Bộ, làm gia tăng nguy cơ ngập úng kéo dài, lũ lụt trên diện rộng, lũ quét, sạt lở đất ở khu vực này.
Nhận định về các hình thái thời tiết thời gian tới, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Nguyễn Văn Hưởng cho biết, do hiện tượng ENSO (ENSO chỉ cả 2 hai hiện tượng El Nino và La Nina và có liên quan với dao động của khí áp giữa 2 bờ phía Đông Thái Bình Dương với phía Tây Thái Bình Dương - Đông Ấn Độ Dương) nên nhiều khả năng bão hoạt động dồn dập từ nay đến cuối năm 2024.
Dự báo thời tiết 3 tháng cuối năm 2024, Biển Đông sẽ xuất hiện 5 cơn bão, áp thấp nhiệt đới, nhiều hơn trung bình nhiều năm, trong đó 2-3 cơn ảnh hưởng đến đất liền.