Mỹ 'bật đèn xanh' bán tên lửa Tomahawk cho Đức

'Washington đã phê duyệt việc bán tên lửa Tomahawk cho Berlin', Thủ tướng Đức Friedrich Merz thông báo trước Quốc hội Đức hôm 9-7, chỉ một ngày sau khi Hội nghị thượng đỉnh NATO kết thúc.

Ông Merz: Tên lửa Tomahawk sẽ được triển khai tại Đức, lấp đầy khoảng trống chiến lược quan trọng

Điều này đặt Đức vào nhóm ít các nước châu Âu vận hành tên lửa hành trình tầm xa Tomahawk, bên cạnh Anh và Hà Lan.

Đại tu nền kinh tế - 'phép thử' chính trị của Thủ tướng Đức

Chính phủ Đức vừa công bố gói cải cách kinh tế sâu rộng với 34 biện pháp nhằm đưa nền kinh tế lớn nhất châu Âu thoát khỏi tình trạng tăng trưởng trì trệ kéo dài. Tuy nhiên, đây không chỉ là một chương trình kinh tế mà còn là 'phép thử' chính trị của Thủ tướng Friedrich Merz trong bối cảnh tỷ lệ ủng hộ Chính phủ suy giảm và làn sóng cực hữu gia tăng.

Đức xây kho dự trữ khí đốt chiến lược sau biến động nguồn cung

Bộ Kinh tế Đức cho biết nước này đang xúc tiến kế hoạch thành lập kho dự trữ khí tự nhiên chiến lược khẩn cấp thuộc sở hữu nhà nước nhằm tăng cường an ninh năng lượng.

Động lực tìm lại vị thế

Với sự ủng hộ của các đối tác trong liên minh cầm quyền, Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã bày tỏ lạc quan về triển vọng phát triển của nước Đức sau một thời gian dài lâm vào trì trệ. Ông Merz khẳng định các biện pháp cải cách của liên minh cầm quyền sẽ tạo nền tảng tăng trưởng mới và phục hồi tích cực hơn trong thời gian tới.

Tuổi thọ trung bình của người Đức đạt mức cao kỷ lục

Tuổi thọ trung bình của người dân Đức trong năm 2025 đã đạt mức cao nhất từ trước đến nay đối với cả nam và nữ, tiếp tục phục hồi sau giai đoạn suy giảm do đại dịch COVID-19.

Đà Nẵng thời còn thưa khách Tây hơn 30 năm trước

Một du khách người Đức đã ghi lại hình ảnh của Đà Nẵng năm 1991-1992. Thời điểm này, bầu không khí thành phố yên bình, chưa hiện đại hóa và khách quốc tế chỉ lác đác.

Đức thông qua dự toán ngân sách 2027, dự kiến vay mới hơn 200 tỷ euro

Nội các Đức thông qua dự toán ngân sách năm 2027 với tổng chi hơn 555 tỷ euro và kế hoạch vay mới trên 200 tỷ euro để tăng đầu tư cho quốc phòng, hạ tầng và chuyển đổi kinh tế.

Từ ném bom Bắc Cực đến tạo 'Mặt Trăng thứ hai': 5 kế hoạch kỳ lạ nhằm thay đổi khí hậu Trái đất

Từ nhiều thập kỷ trước, nhân loại từng đề xuất không ít kế hoạch còn táo bạo hơn, từ xây đập chắn Địa Trung Hải, ném bom Bắc Cực đến tạo ra một 'mặt trăng thứ hai' để thay đổi môi trường sống trên Trái đất.

Đức quyết tâm cải cách toàn diện nền kinh tế: Tìm lại quỹ đạo tăng trưởng

Trong bối cảnh đối mặt với nhiều năm tăng trưởng trì trệ, chi phí sản xuất leo thang và sức ép cạnh tranh ngày càng lớn, Chính phủ Đức của Thủ tướng Friedrich Merz quyết tâm cải cách quy mô lớn với 34 biện pháp nhằm khơi thông động lực phát triển. Đồng thời, việc này cũng nhằm giúp nước Đức tìm lại quỹ đạo tăng trưởng, giữ vững vai trò đầu tàu của châu Âu.

Đức công bố gói cải cách lớn nhằm vực dậy kinh tế

Chính phủ Đức đạt thỏa thuận về gói cải cách thuế, lao động và lương hưu sau 7 giờ đàm phán, trong nỗ lực thúc đẩy tăng trưởng và giảm sức ép chính trị từ phe đối lập.

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Thu Hà tiếp Trưởng đại diện Tổ chức Hanns Seidel Foundation, CHLB Đức tại Việt Nam

Sáng 1/7, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội (VPQH) Lê Thu Hà tiếp Trưởng đại diện Tổ chức Hanns Seidel Foundation (HSF), CHLB Đức tại Việt Nam Axel Neubert.

adidas bị kiện vì quả bóng World Cup 2026

Khi quả bóng Trionda của adidas đang lăn tại World Cup 2026, một nhà thiết kế người Đức nỗ lực tước quyền bảo hộ kiểu dáng công nghiệp của hãng với cáo buộc đạo nhái ý tưởng.

Thông tin vụ xả súng ở Đức, 6 người thiệt mạng

Vụ xả súng xảy ra tại một cơ sở phúc lợi thanh thiếu niên ở miền bắc nước Đức đã khiến 6 người thiệt mạng.

Adidas bị tố đạo ý tưởng trái bóng World Cup 2026

Ngay khi trái bóng Trionda chính thức lăn tại World Cup 2026, nhà sản xuất phải đối mặt với vụ kiện liên quan đến quyền sở hữu thiết kế.

Đức xem xét tái áp dụng nghĩa vụ quân sự bắt buộc

Đức có thể phải khôi phục chế độ nghĩa vụ quân sự bắt buộc từ năm 2027 nếu chương trình tuyển quân tự nguyện không đạt mục tiêu, trong bối cảnh Berlin đang đẩy mạnh tăng cường năng lực quốc phòng trước những thách thức an ninh ngày càng gia tăng.

Đức hủy dự án tàu hộ vệ F126 tỷ đô, chuyển sang lớp MEKO A-200

Bộ Quốc phòng Đức quyết định dừng chương trình tàu hộ vệ F126 trị giá 10 tỷ euro do chậm tiến độ và rủi ro đội vốn. Berlin sẽ thay thế bằng 8 tàu MEKO A-200 để đảm bảo năng lực chống ngầm cho NATO.

Đức hủy dự án tàu hộ vệ 10 tỷ euro, ưu tiên phương án mới

Bộ Quốc phòng Đức quyết định dừng chương trình tàu hộ vệ F126 trị giá 10 tỷ euro - từng được xem là một trong những chương trình hiện đại hóa hải quân tham vọng nhất của Berlin - ưu tiên phương án thay thế được cho là nhanh và ít rủi ro hơn.

Cứu hộ thành công du khách người Đức gặp nạn tại vùng núi Đà Nẵng

Ngày 24-6, ông Đặng Hữu Phúc, Chủ tịch UBND xã Duy Xuyên (TP Đà Nẵng) cho biết, các lực lượng của xã vừa kịp thời cứu hộ một du khách quốc tịch Đức bị tai nạn tại khu vực rừng núi hiểm trở.

Đức cân nhắc gia hạn điện than

Đức, quốc gia sử dụng than để sản xuất điện nhiều nhất châu Âu, đang đối mặt với cuộc tranh luận mới về tương lai của điện than trong bối cảnh giá khí đốt toàn cầu tăng mạnh và những lo ngại về an ninh năng lượng.

Bí ẩn xác ướp thủy thủ trên 'thuyền ma' trôi dạt trên biển

Khi ngư dân tìm thấy thủy thủ người Đức Manfred Fritz Bajorat bên trong du thuyền trôi dạt trong vùng biển Philippines, thi hài của ông đã trở thành xác ướp.

Đức sửa Luật Bao bì, doanh nghiệp Việt cần lưu ý nghĩa vụ EPR

Bộ Công Thương cho biết, Quốc hội Liên bang Đức đã thông qua Luật Thực thi quy định bao bì mới, đặt ra yêu cầu cao hơn về trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất, tái chế, thiết kế bao bì và ghi nhãn.

Đức thông qua Luật Bao bì sửa đổi và lưu ý cho doanh nghiệp Việt

Bộ Công Thương cho biết: Quốc hội Liên bang Đức đã chính thức thông qua Luật Thực thi quy định bao bì mới (VerpackDG).

Đức và Pháp đồng sở hữu tập đoàn quốc phòng hàng đầu châu Âu

Chính phủ Đức và Pháp đã đạt thỏa thuận trở thành các cổ đông chung của tập đoàn quốc phòng hàng đầu châu Âu KNDS.

Đức xem xét nâng tuổi nghỉ hưu lên 70

Chính phủ Đức đang chuẩn bị gói cải cách lương hưu sâu rộng nhất trong nhiều thập kỷ, với đề xuất nâng tuổi nghỉ hưu lên 70 và bãi bỏ chương trình nghỉ hưu sớm phổ biến.

Đức cân nhắc nâng tuổi nghỉ hưu lên 70

Chính phủ Đức được cho là đang chuẩn bị ủng hộ các cuộc cải cách lương hưu sâu rộng, trong đó sẽ dần dần nâng tuổi nghỉ hưu lên 70.

Đức phản đối Mỹ điều tra chính sách giá thuốc

Phát biểu với báo giới tại Brussels sau hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu ngày 19-6, Thủ tướng Đức Friedrich Merz khẳng định việc định giá các loại thuốc tiên tiến do quỹ bảo hiểm công chi trả là vấn đề nội bộ của Đức; đồng thời bày tỏ hy vọng Mỹ tuân thủ các cam kết thương mại với châu Âu.

Đức chuẩn bị điều tàu chiến tới Biển Đỏ, lý do là gì?

Đức đã điều hai tàu chiến tới Biển Đỏ để chuẩn bị cho khả năng tham gia sứ mệnh bảo đảm an ninh hàng hải và rà phá thủy lôi tại eo biển Hormuz.

Phó Chủ tịch Quốc hội Đức thăm Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Bên lề chuyến thăm chính thức Việt Nam, Phó Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Liên bang Đức Bodo Ramelow cùng đoàn công tác đã đến thăm chư tôn đức lãnh đạo Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại chùa Quán Sứ, Hà Nội.

Công ty dược phẩm Moderna để mắt đến các nhà máy của đối thủ Đức BioNTech

Nhà sản xuất vaccine Moderna của Mỹ đang thể hiện sự quan tâm đến một số cơ sở sản xuất của đối thủ cạnh tranh Đức BioNTech. Tổng giám đốc điều hành (CEO) Stéphance Bancel của Moderna nói với tờ báo tài chính Đức Handelsblatt rằng Moderna đang nghiên cứu khả năng tiếp quản các nhà máy mà công ty dược phẩm Đức dự định đóng cửa.

Quan hệ hữu nghị Việt Nam-Đức: Kích hoạt xung lực hợp tác toàn diện mới

Phó Chủ tịch Quốc hội Đức Bodo Ramelow khẳng định sẽ tiếp tục quan tâm, thúc đẩy các hoạt động hợp tác giữa các địa phương, tổ chức và doanh nghiệp Đức với các địa phương, doanh nghiệp của Việt Nam.

Tăng cường quan hệ đối tác chiến lược và hợp tác giáo dục Việt Nam - Đức

Chiều 16/6, tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Lê Hải Bình đã tiếp và làm việc với Phó Chủ tịch Quốc hội Liên bang Đức Bodo Ramelow đang thăm chính thức Việt Nam.

Du khách nước ngoài bất ngờ với giá dịch vụ khám bệnh ở Đà Nẵng

Một video ghi lại trải nghiệm khám bệnh tại Bệnh viện 199 – Bộ Công an (đóng tại Đà Nẵng) của một du khách người Đức đang nhận nhiều sự quan tâm trên mạng xã hội.

Chàng trai Đức 'nổi như cồn' vì rong ruổi khắp Mỹ xem World Cup

Freddy, một cổ động viên bóng đá người Đức, bất ngờ trở thành hiện tượng mạng trong mùa World Cup 2026 nhờ hành trình xuyên nước Mỹ.

Đức cảnh báo nguy cơ UAV tấn công Quốc hội và các cơ quan hiến pháp

Bộ trưởng Nội vụ Đức đề xuất duy trì thường trực hệ thống phòng thủ UAV để bảo vệ các cơ quan nhà nước trung ương trong bối cảnh các nguy cơ an ninh ngày càng phức tạp.

Hà Nội: Phó Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Liên bang Đức thăm lãnh đạo Trung ương GHPGVN tại chùa Quán Sứ

Sáng nay, 15-6, Phó Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Liên bang Đức Bodo Ramelow, cùng đoàn công tác đã đến thăm chư tôn đức lãnh đạo Trung ương GHPGVN, tại chùa Quán Sứ, Hà Nội.

'Gã khổng lồ' Đức muốn sản xuất tên lửa hành trình Flamingo để thay thế Tomahawk

Tên lửa hành trình Flamingo của Ukraine đang nhận được sự quan tâm lớn từ phía Đức, sau khi chứng minh năng lực tại chiến trường Đông Âu.

Mâu thuẫn không thể dung hòa khiến dự án tiêm kích thế hệ sáu FCAS chính thức bị xóa bỏ

Sau nhiều nỗ lực đàm phán, hai quốc gia Pháp - Đức đã không thể tiếp tục duy trì dự án nghiên cứu chế tạo tiêm kích thế hệ sáu FCAS.

Đức tiếp tục duy trì lực lượng tại Tây Balkan

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, tối 11/6, Quốc hội Đức đã thông qua việc gia hạn sự tham gia của Quân đội Liên bang trong các phái bộ quân sự quốc tế tại Bosnia và Herzegovina cũng như vùng lãnh thổ Kosovo thêm một năm nhằm tiếp tục góp phần duy trì ổn định tại khu vực Tây Balkan.