Dự trữ dầu của Trung Quốc giảm vào đầu năm 2021

Hãng Bloomberg dẫn nguồn tin từ công ty phân tích dữ liệu Kayrros cho biết, tồn kho dầu thô ở Trung Quốc đã tăng tốc giảm trong những tuần gần đây.

Vào thời điểm này năm ngoái, dự trữ của Trung Quốc ở mức 856 triệu thùng, trong khi vào đầu tháng này, tồn kho ở mức khoảng 990 triệu thùng, giảm so với mức đỉnh 1 tỷ thùng vào tháng 9 năm ngoái, dữ liệu được Bloomberg trích dẫn cho thấy.

Sự sụt giảm dự trữ dầu thô của Trung Quốc trong những tuần gần đây do xu hướng tăng giá dầu, vì nó cho thấy thị trường đã đẩy nhanh việc giảm hàng tồn kho.

Kayrros cho biết trong một báo cáo, lượng hàng tồn kho của Trung Quốc năm ngoái được dẫn dắt bởi nhu cầu sau khi các đợt phong tỏa của Trung Quốc kết thúc, sau đó dự trữ tăng do nhập khẩu dầu thô tăng vọt.

Hãng phân tích cho biết: "Trung Quốc đóng vai trò là điểm nhấn cho sản lượng dư thừa của thế giới vào thời điểm mà những người tiêu dùng khác cắt giảm nhập khẩu và bắt đầu giảm lượng hàng tồn kho tăng cao".

Theo đó, việc mở rộng dung lượng lưu trữ của Trung Quốc và nỗ lực có thêm kho dự trữ để đảm bảo an ninh năng lượng đã có thể thiết lập lại đường cơ sở cho hàng tồn kho của Trung Quốc ở mức cao hơn, lưu ý rằng mức giảm so với mức hiện tại - mặc dù vẫn còn cao - sẽ nhiều hơn so với trường hợp trước đây.

Cùng với việc giảm lượng hàng tồn kho trên bờ nhanh hơn ở Trung Quốc và các nơi khác trên thế giới, kho lưu trữ nổi cũng bắt đầu thu hẹp với tốc độ nhanh hơn.

Các nhà phân tích và các công ty thương mại hồi tháng 12 nói rằng, kho dự trữ dầu trôi nổi trên toàn cầu đã giảm với tốc độ nhanh chóng khi các thương nhân bán dầu thô được giữ trên các tàu chở dầu trong điều kiện không có ưu đãi về giá để tích trữ và để đáp ứng nhu cầu cao điểm vào mùa đông ở châu Á.

Bình An

Nguồn PetroTimes: https://nangluongquocte.petrotimes.vn/du-tru-dau-cua-trung-quoc-giam-vao-dau-nam-2021-598879.html