Du lịch biển giải nhiệt mùa hè

Hè là mùa cao điểm du lịch. Du lịch biển để giải nhiệt mùa hè đang trở thành lựa chọn số một của nhiều du khách.

Ngắm rêu xanh xóm Rớ (phường Phú Đông, TP Tuy Hòa). Ảnh: TRẦN QUỚI

Trong kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5 vừa qua, lượng khách du lịch đổ về các địa phương có thế mạnh về du lịch biển rất đông, thậm chí ken kín người ở những bãi biển.

Du lịch biển tăng mạnh

Theo Cục Du lịch quốc gia, cả dịp lễ (5 ngày) có khoảng 8 triệu lượt khách, tăng 14,2% so với cùng kỳ năm 2023, trong đó có khoảng 3,6 triệu lượt khách lưu trú.

Ở khu vực phía Bắc gần trung tâm Thủ đô Hà Nội, các tỉnh ven biển đều đón một lượng khách tăng mạnh.

Thanh Hóa là địa phương đón đông khách nhất trong các địa phương du lịch biển với trên 1,5 triệu lượt trong 5 ngày nghỉ, tăng hơn 27% so với cùng kỳ. Trong đó, TP Sầm Sơn thu hút khách nhiều nhất với 905.000 lượt; TX Nghi Sơn, biển Hải Tiến đón gần 90.000 lượt.

Quảng Ninh cũng đón hơn 1 triệu lượt khách. Nghệ An đón 950.000 lượt khách. Biển Cửa Lò là điểm hút khách nhất tại Nghệ An. Trung bình dịp nghỉ lễ mỗi ngày có hơn 40.000 lượt người. Các bãi biển khác như Diễn Thành, Diễn Châu cũng tấp nập du khách.

Hà Tĩnh là địa phương có tỉ lệ khách tăng cao nhất cả nước, 68% so với cùng kỳ, đạt khoảng 603.000 lượt, chủ yếu tập trung vào các bãi biển. Gần 85% lượng khách sử dụng dịch vụ lưu trú khiến hầu hết hệ thống khách sạn, nhà nghỉ của các khu du lịch biển ở tỉnh này quá tải, đặc biệt là khu vực bãi biển Thiên Cầm.

Biển và núi ở khu vực Gành Ông - Bãi Xép, nơi từng là bối cảnh phim Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh được nhiều du khách chọn để lưu lại những bức ảnh. Ảnh: CHÁNH TOÀN

Tại khu vực phía Nam, gần trung tâm TP Hồ Chí Minh, các tỉnh có thế mạnh về du lịch biển cũng thu hút rất đông du khách, như: Bà Rịa - Vũng Tàu đón khoảng 626.000 lượt khách, tăng 25% so với cùng kỳ, công suất buồng đạt hơn 90% toàn tỉnh. Bình Thuận đón 220.000 lượt khách tham quan, lưu trú tăng khoảng 25% so với năm 2023, công suất phòng khoảng 75-95%.

Khu vực miền Trung, du lịch Khánh Hòa đỉnh nhất, khi thu hút gần 1 triệu lượt khách. Đà Nẵng trong 5 ngày nghỉ lễ đón hơn 336.000 lượt. Các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Quảng Ngãi, Ninh Thuận…, lượng khách cũng tăng từ 15-30% so với cùng kỳ năm 2023.

Có hai nguyên nhân chính dẫn đến sự tăng trưởng đột biến số lượng khách về các địa phương nói trên. Đầu tiên, điểm giống nhau là các địa phương này đều có biển. Trong lúc trời nắng nóng, có nơi lên đến trên 400 C thì việc tìm đến biển để giải nhiệt là nhu cầu tất yếu.

Thứ hai, các tỉnh này ở cách không quá xa hai thành phố trung tâm hai đầu đất nước là Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Trong bối cảnh giá vé máy bay vừa khan hiếm, vừa đắt đỏ, thì khách chọn phương tiện di chuyển bằng ô tô cho quãng đường ngắn, không mất quá nhiều thời gian là lựa chọn tối ưu. Báo cáo tổng hợp từ các tỉnh gửi Cục Du lịch quốc gia cho biết, phần lớn là khách đi theo nhóm bạn, gia đình, di chuyển bằng ô tô cá nhân.

Phú Yên, một địa chỉ du lịch mới nổi những năm gần đây trên bản đồ du lịch Việt Nam cũng với thế mạnh du lịch biển đảo và vẻ đẹp hoang sơ, không khí trong lành và nhiều cảnh đẹp thiên nhiên khiến nhiều người mê mẩn. Đặc biệt, ẩm thực Phú Yên hợp khẩu vị với du khách ở các vùng miền cả nước; hải sản thì tươi ngon đậm đà. Mức giá không đắt đỏ.

Nhìn nhận thấu đáo về du lịch

Trong xu hướng du khách tìm đến với biển đảo giữa lúc thời tiết nắng nóng, các địa phương có thế mạnh du lịch biển trở thành điểm đến hấp dẫn. Tuy nhiên, nhiều người không khỏi giật mình khi thấy những hình ảnh người đông đến mức ken dày ở một số bãi biển. Hay cảnh xếp hàng dài, mồ hôi nhễ nhại chờ đợi mua vé vào cổng ở các khu du lịch; cảnh tắc đường đến các điểm tham quan... Chỉ nghĩ đến thôi cũng đã thấy mệt, còn đâu cảm giác hạnh phúc, trải nghiệm, khám phá của một chuyến du lịch.

Không quá tấp nập như các địa phương nói trên, Phú Yên, một địa chỉ du lịch mới nổi những năm gần đây trên bản đồ du lịch Việt Nam cũng với thế mạnh du lịch biển đảo và vẻ đẹp hoang sơ, không khí trong lành và nhiều cảnh đẹp thiên nhiên khiến nhiều người mê mẩn. Đặc biệt ẩm thực Phú Yên hợp khẩu vị với du khách ở các vùng miền cả nước; hải sản thì tươi ngon đậm đà. Mức giá không đắt đỏ.

Khá đông du khách chọn ra Hòn Nưa (TX Đông Hòa) để trải nghiệm. Ảnh: TRẦN QUỚI

Chị Nguyễn Thị Mỹ Diệp (Hà Nội) cho biết, mỗi năm gia đình tôi đều đi du lịch một vài chuyến trong nước. Thường thì tôi sẽ chọn những điểm mới, sau đó sẽ quay lại các điểm mình thích thú nhưng chưa trải nghiệm hết. Tôi cũng ưu tiên chọn những nơi vắng để tránh sự xô bồ, đông đúc, chen chúc.

Vợ chồng anh Nguyễn Huy Tuấn từ Bà Rịa - Vũng Tàu đến Tuy Hòa thăm người thân kết hợp nghỉ dưỡng, chia sẻ: “Chưa bao giờ tôi có được cảm giác tắm biển thoải mái, hạnh phúc như những ngày ở Tuy Hòa, dù quê tôi cũng có những bãi biển nổi tiếng. Ở đây, biển xanh, cát trắng, nước trong vắt, mát rượi. Sáng tắm biển, chiều tắm biển, mỗi buổi chúng tôi ngâm mình trong làn nước mát, vui chơi trên bãi cát, thư giãn 2-3 giờ đồng hồ, không chán. Không chỉ vậy, tôi còn dành thời gian khám phá những bãi biển nổi tiếng khác của xứ Nẫu như Long Thủy - Hòn Chùa, Phú Thường - Hòn Yến, Từ Nham, Hòn Nưa...”.

Theo các chuyên gia, tăng trưởng nóng du lịch trong một thời điểm nào đó chưa hẳn là dấu hiệu tích cực, quan trọng là sản phẩm du lịch đa dạng phong phú bên cạnh những ưu đãi lợi thế về thiên nhiên, cảnh quan, khí hậu… “Lâu nay các địa phương tập trung tới số lượng khách đến, đông đúc kẹt xe thì mừng, nhưng cần phải có sự nhìn nhận thấu đáo hơn vào một chỉ số rất quan trọng, đó là doanh thu bình quân từ mỗi đầu khách. Doanh thu trên một đầu khách đạt cao và có sự tăng trưởng, điều này cho thấy chất lượng dịch vụ, sự đa dạng sản phẩm của địa phương phát triển”, TS Nguyễn Quốc Hưng, Viện trưởng Viện Kinh tế - Văn hóa chia sẻ.

TRẦN QUỚI

Nguồn Phú Yên: https://baophuyen.vn/377/316252/du-lich-bien-giai-nhiet-mua-he.html