Dự án đường Vành đai 3 - TPHCM và đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đoạn qua Đồng Nai: Người dân mong chờ tái định cư

Hai dự án đường Vành đai 3 - TPHCM và đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (đoạn qua tỉnh Đồng Nai) vừa được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt chủ trương đầu tư và theo kế hoạch sẽ khởi công vào tháng 6-2023. Tuy nhiên, hiện việc giải phóng mặt bằng gặp khó khăn và người dân băn khoăn về công tác hỗ trợ, tái định cư.

Người dân phường Phước Tân (TP Biên Hòa) tìm hiểu thông tin dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

Dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1 được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư vào tháng 6-2022 với tổng chiều dài 53,7km, đi qua 2 tỉnh Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu, tổng mức đầu tư hơn 17.830 tỷ đồng. Trong đó, đoạn qua tỉnh Đồng Nai dài 16km và để thực hiện dự án, tỉnh phải thu hồi diện tích 327ha (thuộc TP Biên Hòa, huyện Long Thành) với 2.471 hộ chịu ảnh hưởng, giải tỏa. Chỉ còn 3 tháng nữa là đến thời điểm khởi công (tháng 6-2023) nhưng việc giải phóng mặt bằng (GPMB) vẫn giậm chân tại chỗ.

Qua ghi nhận tại phường Phước Tân (TP Biên Hòa), địa bàn có đoạn tuyến của dự án đi qua dài hơn 3,4km, diện tích đất thu hồi hơn 26ha cùng hơn 700 hộ dân chịu ảnh hưởng, nhưng nhiều hộ băn khoăn về chính sách hỗ trợ, bồi thường và suất tái định cư (TĐC). Anh Nguyễn Thế (người dân có đất bị thu hồi) nói: “Bà con đang lo ngại khi di dời phải thuê nhà ở tạm vì chưa được cấp TĐC và những hộ mua bán đất giấy tay chưa biết sẽ được giải quyết hỗ trợ, bồi thường ra sao. Ngành chức năng chỉ mới kiểm đếm, đo đạc và xác minh nguồn gốc đất nên bà con mong muốn sớm được bố trí TĐC, ổn định cuộc sống nơi ở mới”.

Đối với dự án đường Vành đai 3 - TPHCM, đoạn qua tỉnh Đồng Nai có chiều dài 11,26km thuộc 3 xã của huyện Nhơn Trạch là Vĩnh Thanh, Phú Thanh và Long Tân, do Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Đồng Nai làm chủ đầu tư, hiện ngành chức năng đang tiến hành xác định mốc ranh giới đất nên việc bồi thường, GPMB chưa triển khai. Các hộ dân bị ảnh hưởng quan tâm đến giá bồi thường, việc cấp TĐC trước khi thu hồi đất.

Trong khi đó, khu TĐC cho các dự án nói trên lại đang chậm trễ. Huyện Long Thành có khu TĐC Long Phước với tổng diện tích thu hồi gần 34ha, dự kiến bố trí 1.048 lô TĐC cho người dân có đất thu hồi thuộc dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu nhưng đang phải chờ HĐND tỉnh cho chủ trương hoán đổi diện tích mới có thể triển khai do diện tích được lựa chọn xây khu TĐC thuộc đất rừng phòng hộ. Còn khu TĐC tại xã Long Đức (gần 30ha) phục vụ cho khoảng 3.372 người dân (khoảng 843 hộ) nằm trong vùng giải tỏa làm đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và các dự án khác trên địa bàn huyện Long Thành (giai đoạn 2021-2025) cũng chỉ mới khởi công hạ tầng. Nhu cầu bố trí TĐC cho dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đi qua địa bàn TP Biên Hòa là 1.280 lô được xác định TĐC tại khu TĐC phường Phước Tân và khu TĐC Tam Phước, nhưng cũng đang lập hồ sơ báo cáo nghiên cứu tiền khả thi để xin chủ trương của UBND tỉnh Đồng Nai.

Riêng Dự án đường Vành đai 3 - TPHCM đi qua huyện Nhơn Trạch có nhu cầu bố trí 250 lô TĐC cho các hộ dân bị thu hồi đất nhưng tiến độ các dự án TĐC chậm trễ, đang làm thủ tục bàn giao hồ sơ hoặc gặp vướng mắc trong công tác bồi thường, lập quy hoạch chi tiết...

Bà Nguyễn Thị Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, cho biết, đường Vành đai 3 - TPHCM là dự án được Trung ương giao cho UBND tỉnh Đồng Nai làm cơ quan chủ quản. Hiện chủ đầu tư đã hoàn thành công tác xác định ranh GPMB và bàn giao cột mốc GPMB cho UBND huyện Nhơn Trạch tiến hành công tác đo đạc, kiểm đếm. UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thành phần bồi thường, hỗ trợ, TĐC cho người dân có đất bị thu hồi, sớm ổn định cuộc sống.

Theo Bộ GTVT, dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đi qua tỉnh Đồng Nai được phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi và đang được UBND tỉnh Đồng Nai triển khai đầu tư nhưng còn chậm so với kế hoạch, nguy cơ không đảm bảo tiến độ khởi công trước ngày 30-6. Bộ GTVT đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo sở ngành, chính quyền các địa phương đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án, đảm bảo đủ điều kiện khởi công theo kế hoạch.

HOÀNG BẮC

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/du-an-duong-vanh-dai-3-tphcm-va-duong-cao-toc-bien-hoa-vung-tau-doan-qua-dong-nai-nguoi-dan-mong-cho-tai-dinh-cu-post680821.html