Những ngày giáp tết, người trồng đào phai hoa kép xã Quảng Chính (Quảng Xương) càng trở nên tất bật hơn bởi hoạt động chăm sóc, mua bán, chuyên chở... đào tết. Bạt ngàn một màu phớt hồng của hoa đào khoe sắc, như gọi mùa xuân về với từng khu vườn, từng cánh đồng bát ngát trong xã... Đào cũng là nguồn thu lớn của các hộ dân, để có cái tết đủ đầy hơn, dành nguồn tích lũy trang trải cuộc sống trong nhiều tháng tiếp theo.
Những ngày giáp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, do thời tiết nắng ấm thất thường khiến các vườn trồng cây đào cảnh nổi tiếng ở địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, như: xã Cẩm Hưng (huyện Cẩm Xuyên), xã Lưu Vĩnh Sơn (huyện Thạch Hà), xã Cổ Đạm (huyện Nghi Xuân)… đã bung hoa nở rộ sớm hơn dự kiến, nhiều hộ dân trồng đào nơi đây đang thấp thỏm lo lắng nguy cơ sụt giảm thu nhập.
Cây đào được xem là tinh hoa của Ngũ hành, theo phong thủy cây này có thể trị bách quỷ nên khi đón năm mới, hoa đào còn là biểu tượng cho sự đổi mới và sức sinh sôi phát triển mạnh mẽ.
Cứ mỗi dịp Tết đến Xuân về, xã Đông Sơn, thành phố Tam Điệp - vùng đất được mệnh danh là thủ phủ đào phai của tỉnh Ninh Bình lại nhộn nhịp hẳn lên.