Động lực thúc đẩy thương mại tự do
Năm năm sau khi Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) được ký kết, Hội nghị thượng đỉnh RCEP đầu tiên sẽ được tổ chức trong thời gian diễn ra Hội nghị cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lần thứ 47 vào tháng Mười tới tại Malaysia.

RCEP là phương tiện để làm sâu sắc hơn quan hệ thương mại giữa các quốc gia châu Á-Thái Bình Dương vẫn cam kết với nguyên tắc thương mại tự do. (Nguồn: CGTN)
Đây là sự kiện được đánh giá là mang tính cấp thiết hơn bao giờ hết, nhất là khi nền kinh tế toàn cầu ngày càng phân mảnh và bị chi phối bởi chủ nghĩa bảo hộ gia tăng cùng các xu hướng hướng nội. Hệ thống thương mại toàn cầu đang gặp khó khăn và Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) gần như tê liệt.
Cuối tháng Bảy vừa rồi, Mỹ đã áp mức thuế quan được cho là sẽ tác động đáng kể đến các nền kinh tế châu Á-Thái Bình Dương, nhất là các nước Đông Nam Á vốn phụ thuộc vào xuất khẩu. Trong bối cảnh đó, RCEP có thể đóng vai trò như một tấm đệm trước tác động của thuế quan và xu thế phân mảnh của kinh tế thế giới với các nước thành viên.
Chiếm một phần ba dân số và khoảng 30% GDP toàn cầu (25,8 nghìn tỷ USD), RCEP hứa hẹn sẽ thúc đẩy thu nhập ước tính tăng thêm 653 tỷ USD với toàn khu vực vào năm 2030.
Với tiềm năng của 15 nền kinh tế thành viên là Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, New Zealand và mười nước ASEAN, RCEP còn được kỳ vọng sẽ mở ra những cơ hội về chuyển giao công nghệ, tiếp cận thị trường và cải thiện liên kết thương mại, hạn chế tác động của chủ nghĩa bảo hộ.
Quan trọng hơn, RCEP là phương tiện để làm sâu sắc hơn quan hệ thương mại giữa các quốc gia châu Á-Thái Bình Dương vẫn cam kết với nguyên tắc thương mại tự do. Như điều mà Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim khẳng định, Hội nghị thượng đỉnh RCEP sẽ chứng minh “châu Á vẫn có thể dẫn đầu sự nghiệp cởi mở ngay cả khi các nước khác đang hướng nội”.
Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/dong-luc-thuc-day-thuong-mai-tu-do-328860.html