Đồng lòng mở rộng đường giao thông
Trên địa bàn tỉnh Điện Biên, những năm qua, phong trào hiến đất, góp công mở rộng đường giao thông nông thôn đã lan tỏa sâu rộng, trở thành điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới. Từ những mét vuông đất được hiến, những ngày công lao động của người dân, hàng trăm tuyến đường liên thôn, nội bản được mở rộng, bê tông hóa, tạo diện mạo mới cho thôn bản vùng cao.
Chúng tôi trở lại bản Phai Tung, xã Tủa Chùa vào những ngày thời tiết se lạnh, nắng vàng trải nhẹ trên những triền núi. Khác với trước đây, con đường đất nhỏ hẹp, lầy lội mỗi khi trời mưa nay đã được mở rộng, đổ bê tông kiên cố, uốn lượn quanh bản, nối liền những nếp nhà sàn khang trang. Được biết, đây là kết quả của phong trào xây dựng nông thôn mới với sự chung tay góp sức của người dân địa phương. Trong đó, tiêu biểu là gia đình chị Lò Thị Lượng, người đầu tiên tự nguyện hiến 50m² đất thổ cư để mở rộng đường giao thông.

Noi gương chị Lượng, phong trào hiến đất, góp công, góp của lan tỏa khắp bản. Ai nấy đều hăng hái, coi việc làm đường như việc nhà mình. Nhiều hộ còn đóng góp thêm vật liệu, hỗ trợ phương tiện vận chuyển, cùng nhau hoàn thành tuyến đường đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng. Nhờ tinh thần đoàn kết, đồng lòng của nhân dân, con đường bê tông khang trang hôm nay là biểu tượng của sức mạnh cộng đồng, ý chí tự lực, tự cường vươn lên xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.
Chị Lò Thị Lượng chia sẻ: Nhà tôi vừa làm xong cổng, bắn xong mái thì được trưởng thôn và cán bộ xã vận động hiến đất làm đường. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi thấy làm đường là việc chung, có lợi cho mọi người nên gia đình tôi đồng ý tháo dỡ cả cổng, cả mái để mở rộng đường. Giờ con đường to, sạch đẹp, bà con đi lại thuận tiện, tôi cũng vui lắm!
Còn tại bản Púng Tôm, phường Điện Biên Phủ, trước kia đường nội bản nhỏ hẹp, lầy lội mỗi khi mưa xuống, việc đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân gặp nhiều khó khăn. Giờ đây, con đường đã rộng rãi, sạch đẹp với mặt đường gần 4m. Xe ô tô chở nông sản, xe tải chở vật liệu xây dựng có thể ra vào từng nhà, giúp việc sản xuất và sinh hoạt của bà con thuận tiện hơn.
Có được diện mạo đổi thay ấy là nhờ 16 hộ dân trong bản Púng Tôm đã tự nguyện hiến hàng trăm mét vuông đất để mở rộng và bê tông hóa tuyến đường dài hơn 2km. Ban đầu, việc hiến đất khiến nhiều hộ dân đắn đo, bởi đây là tài sản gắn bó bao đời. Tuy nhiên, nhờ sự vận động khéo léo, kiên trì của Chi bộ và đội ngũ cán bộ bản, người dân đã hiểu rõ lợi ích chung, đồng lòng chung sức hiến đất làm đường.

Từ phong trào hiến đất mở đường, bà con Púng Tôm tích cực tham gia vệ sinh môi trường, trồng hoa, khơi thông mương thoát nước, tạo cảnh quan xanh, sạch.
Ông Lò Văn Nghĩa, Bí thư Chi bộ bản Púng Tôm, cho biết: Nhờ có sự đồng lòng, thống nhất cao trong nhân dân mà công việc mở rộng, bê tông hóa tuyến đường nội bản được thực hiện thuận lợi, nhanh chóng. Ban đầu, khi vận động hiến đất, nhiều hộ còn băn khoăn, nhưng với tinh thần "việc chung trên hết", bà con đã hiểu và sẵn sàng tự nguyện đóng góp.

Phong trào “Nông dân chung sức xây dựng nông thôn mới” trên địa bàn tỉnh đã thực sự lan tỏa mạnh mẽ, trở thành điểm sáng trong đời sống nông thôn. Những năm qua các cấp hội nông dân đã vận động hơn 68.000 hội viên, nông dân đóng góp tiền của, ngày công, hiến đất làm mới và sửa chữa đường giao thông, kênh mương nội đồng; phối hợp trồng cây xanh; vận động trên 75.000 hộ nông dân đăng ký sản xuất thực phẩm an toàn, với 230 hộ được chứng nhận.

Ông Lù Văn Thanh, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, cho biết: Thời gian qua, phong trào nông dân hiến đất, góp công, chung tay xây dựng nông thôn mới đã lan tỏa mạnh mẽ trên địa bàn toàn tỉnh. Các cấp Hội đã tích cực tuyên truyền, vận động hội viên và nhân dân hiểu rõ ý nghĩa, lợi ích của việc mở rộng, nâng cấp hạ tầng giao thông nông thôn, từ đó tự nguyện tham gia hiến đất, đóng góp ngày công lao động và kinh phí.
Những con đường được mở rộng giúp mở lối giao thương; đồng thời tiếp thêm niềm tin, khát vọng về một cuộc sống đổi thay. Phát huy tinh thần đoàn kết, đồng lòng, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh tiếp tục khơi dậy và lan tỏa phong trào “Nông dân chung sức xây dựng nông thôn mới”, góp phần xây dựng quê hương Điện Biên ngày càng văn minh, giàu đẹp; viết tiếp truyền thống 95 năm vẻ vang của giai cấp nông dân Việt Nam.












