Đồng chí Phạm Duy Hưng kiểm tra công tác giảm nghèo tại xã Phúc Lộc

Chiều 28/7, tại xã Phúc Lộc (Ba Bể), đồng chí Phạm Duy Hưng- Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác đã làm việc với huyện Ba Bể và xã Phúc Lộc để kiểm tra việc triển khai thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững 7 tháng đầu năm 2021.

Đồng chí Phạm Duy Hưng- Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm việc tại xã Phúc Lộc.

Đồng chí Phạm Duy Hưng- Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm việc tại xã Phúc Lộc.

Theo báo cáo của huyện Ba Bể, ngay từ đầu năm 2021, huyện đã ban hành nhiều văn bản, quyết định để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững. Đến thời điểm này, có 15/15 xã, thị trấn đã xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình giảm nghèo năm 2021, trong đó số hộ dự kiến thoát nghèo là 335 hộ.

Huyện đã phân bổ hơn 1 tỷ đồng hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội; 300 triệu đồng triển khai hỗ trợ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Tổ chức 03 lớp dạy nghề cho lao động nông thôn, giải quyết việc làm mới cho 504 lao động, đạt 50,4% kế hoạch. Thực hiện miễn giảm học phí cho 3.665 học sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo; hỗ trợ tiền ăn đối với trẻ mẫu giáo thuộc đối tượng hộ nghèo, cận nghèo cho 1.779 trẻ; hỗ trợ tiền ăn theo Nghị định 116/NĐ-CP của Chính phủ cho 1.664 em; hỗ trợ chi phí học tập cho 2.869 học sinh là con hộ nghèo, cận nghèo… Các chính sách hỗ trợ về y tế, nhà ở, đầu tư cơ sở hạ tầng được triển khai có hiệu quả.

Năm 2021, xã Phúc Lộc phấn đấu có 29 hộ thoát nghèo. Từ đầu năm đến nay, xã đã phối hợp mở 01 lớp dạy nghề cho lao động nông thôn; giải quyết việc làm mới cho 35 lao động, đạt 58,33% kế hoạch. Lập danh sách và cấp mới 81 thẻ bảo hiểm y tế cho đối tượng là người dân tộc thiểu số, hộ nghèo, trẻ em… Hỗ trợ tiền điện cho 343 lượt hộ với kinh phí hơn 100 triệu đồng. Tiếp tục triển khai các mô hình trồng rừng, nuôi bò sinh sản, lợn đen…

Theo báo cáo tại buổi làm việc, công tác giảm nghèo ở địa phương còn nhiều khó khăn, kết quả giảm nghèo chưa bền vững, tỷ lệ hộ nghèo là người đồng bào dân tộc thiểu số còn ở mức cao, tiềm ẩn nguy cơ tái nghèo; người dân vẫn còn ỷ lại vào chính sách hỗ trợ; các xã lúng túng trong việc tìm ra cây trồng, vật nuôi thế mạnh để phát triển; thiếu liên kết trong sản xuất, tiêu thụ… Những ý kiến kiến nghị của huyện và xã về công tác giảm nghèo đã được lãnh đạo các sở, ngành liên quan trực tiếp giải đáp.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng đề nghị huyện Ba Bể và xã Phúc Lộc cần quan tâm sâu sát, cụ thể hơn công tác giảm nghèo. Kiện toàn BCĐ giảm nghèo của huyện, phân công thành viên phụ trách với nhiệm vụ rõ ràng; kiểm tra, giám sát từ huyện đến xã, thôn và hộ gia đình; từng thành viên cần chỉ rõ giải pháp để giúp các hộ thoát nghèo. Lựa chọn mô hình kinh tế phải có sự liên kết tiêu thụ để đảm bảo tính bền vững, nâng cao thu nhập cho người dân. Quan tâm giải quyết việc làm cho lao động nông thôn. Rà soát các danh mục công trình, dự án để ưu tiên thực hiện theo thứ tự. Tăng cường tuyên truyền để người dân nỗ lực vươn lên phát triển kinh tế, giảm nghèo hiệu quả.../.

Hà Thanh

Nguồn Bắc Kạn: http://baobackan.com.vn/xa-hoi/202107/dong-chi-pham-duy-hung-kiem-tra-cong-tac-giam-ngheo-tai-xa-phuc-loc-8d0377e/