Đồn Biên phòng Nam Du thực hiện nhiều giải pháp góp phần chống khai thác IUU

Đồn Biên phòng Nam Du đứng chân trên địa bàn huyện đảo Kiên Hải (tỉnh Kiên Giang), quản lý 2 xã An Sơn và Nam Du. Thời gian qua, đơn vị chủ động phối hợp các lực lượng, chính quyền, đoàn thể địa phương đẩy mạnh tuyên truyền ngư dân nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành các quy định của Luật Thủy sản, thực hiện các biện pháp gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu (EC) đang áp dụng đối với ngành khai thác hải sản nước ta...

Từ đầu năm 2024 đến nay, Đồn Biên phòng Nam Du tổ chức được 4 cuộc tuyên truyền trọng điểm về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU) cho gần 500 chủ tàu, tài công, ngư phủ tại địa phương. Hàng tháng, đơn vị tổ chức họp dân định kỳ tại các xóm dân cư hoặc trên tàu cá của ngư dân hoặc tuyên truyền tại hộ gia đình, mỗi buổi họp có từ 20-40 ngư dân, chủ tàu, tài công tham dự.

Tại mỗi buổi họp dân, cán bộ biên phòng phối hợp chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền trực tiếp đến thân nhân đang có con em hành nghề khai thác hải sản xa bờ. Trong các buổi tuyên truyền, các đơn vị nhấn mạnh những ý chính trong thư kêu gọi của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang về kêu gọi ngư dân hưởng ứng việc chống khai thác IUU theo khuyến nghị của EC. Đến nay, Đồn Biên phòng Nam Du đã phát hơn 2.000 tờ rơi, thư kêu gọi, cờ Tổ quốc và ảnh Bác đến ngư dân và người dân trên địa bàn.

Cán bộ Đồn Biên phòng Nam Du cùng các lực lượng tiến hành họp dân, tuyên truyền chống khai thác IUU.

Trung tá Vũ Minh Tuân - Chính trị viên Đồn Biên phòng Nam Du cho biết: “Trong đợt cao điểm lần này, Đồn Biên phòng Nam Du tập trung kêu gọi người dân chung tay tháo gỡ thẻ vàng của EC. Bên cạnh đó, cán bộ biên phòng phân tích cụ thể tác hại của việc ngư dân đánh bắt hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài. Đơn vị cũng cảnh báo ngư dân về các vụ việc vi phạm bị phát hiện, đã đưa ra xét xử, mức phạt, cũng như án tù đối với hành vi cố tình vi phạm chống khai thác IUU”.

Ông Nguyễn Thiện Hải - tổ trưởng tổ tự quản số 6, ấp Thiên Phú, xã Nam Du cho biết: “Thời gian trước, ngư dân ít tham gia các buổi họp dân do địa phương và đồn biên phòng tổ chức vì nhiều lý do khác nhau. Nhưng sau nhiều lần cán bộ biên phòng, hội phụ nữ, Đoàn Thanh niên đến tận nhà vận động, hầu hết ngư dân đã ý thức được trách nhiệm và hăng hái tham gia các buổi họp. Tại các buổi họp, tôi thấy người dân quan tâm và tích cực đóng góp ý kiến về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hành nghề biển”.

Thời gian tới, Đồn Biên phòng Nam Du tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ thị, công điện của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, UBND tỉnh về việc tăng cường các biện pháp ngăn chặn, giảm thiểu và chấm dứt tàu cá, ngư dân trong tỉnh vi phạm khai thác IUU. Đơn vị tiếp tục phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đến các chủ phương tiện, ngư dân, các văn bản pháp luật liên quan đến biên giới biển trên lĩnh vực hoạt động thủy sản.

Đơn vị sẽ mời các chủ phương tiện, thuyền trưởng ký cam kết không vi phạm, không tái phạm việc khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài; đồng thời, đơn vị sẽ phối hợp cơ quan chức năng kiên quyết ngăn chặn, xử lý các đối tượng, chủ tàu, thuyền trưởng cố tình đưa tàu sang vùng biển nước ngoài khai thác hải sản trái phép.

Tiến Vinh/Báo Kiên Giang

Nguồn Phú Thọ: https://baophutho.vn/don-bien-phong-nam-du-thuc-hien-nhieu-giai-phap-gop-phan-chong-khai-thac-iuu-215166.htm