Đối tác của Apple có thể lắp ráp tại Mỹ
Luxshare đang cân nhắc tăng tỷ trọng sản xuất bên ngoài Trung Quốc, và không loại bỏ khả năng lắp ráp một số sản phẩm tại Mỹ.

Luxshare tự tin không bị ảnh hưởng từ thuế quan mới của Mỹ. Ảnh: Bloomberg.
Luxshare, nhà cung cấp của Apple, đang thảo luận với khách hàng về các phương án đối phó thuế quan của Mỹ bằng cách chuyển nhiều hoạt động sản xuất ra ngoài Trung Quốc, bao gồm cả Mỹ.
Thông tin này được Chủ tịch Wang Laichun tiết lộ trong cuộc gọi với các nhà phân tích hôm 9/4, theo Reuters. Động thái này cho thấy các công ty toàn cầu đang tìm cách ứng phó với chính sách thuế quan mới của ông Trump.
Bà Wang cho biết thuế quan sẽ ít ảnh hưởng đến lợi nhuận và doanh thu do Luxshare chỉ xuất khẩu một lượng nhỏ thành phẩm sang Mỹ. Tuy nhiên, công ty cần cân nhắc đầu tư nhiều hơn ra nước ngoài và tạm dừng một số kế hoạch đầu tư ở Trung Quốc.
"Nếu có đảm bảo thương mại và chúng tôi có thể đánh giá tốt, chúng tôi không loại trừ việc nội địa hóa một số sản phẩm để đáp ứng nhu cầu thị trường Mỹ", bà Wang nói thêm.
Bà Wang tiết lộ Luxshare đã thông báo với một số khách hàng về việc cần các đảm bảo như vậy, sau khi họ hỏi về khả năng cung cấp dịch vụ ở Bắc Mỹ cho các sản phẩm có mức độ tự động hóa cao. "Nhưng đối với bước đi này, chúng tôi cũng sẽ cân nhắc một số yếu tố phát triển lâu dài và an toàn", bà nói.
Các nhà cung cấp cho Apple thường kín tiếng khi nhắc đến khách hàng lướn của mình, và bà Wang không nêu tên Apple hay bất kỳ khách hàng nào trong cuộc gọi. Luxshare và Apple chưa đưa ra bình luận về thông tin này.
Luxshare hiện không xem xét mở rộng sang Ấn Độ, nhưng sẽ cân nhắc nếu khách hàng có yêu cầu đặc biệt. Theo bà Wang, công ty cần 1-1,5 năm để xây dựng và khởi động một dây chuyền sản xuất mới tại những nơi đã có nhà máy.
Về việc ai chịu chi phí thuế quan, bà Wang tin rằng các nhà sản xuất phần cứng sẽ không phải chi trả. "Cho đến nay, tất cả nhà sản xuất phần cứng đều không thanh toán hóa đơn thuế quan hay kho bãi hậu cần... Điều này chưa từng xảy ra và tôi nghĩ tương lai cũng vậy".
Hiện tại, Apple vẫn duy trì phần lớn hoạt động sản xuất tại Trung Quốc bất chấp các nỗ lực gần đây nhằm chuyển dịch một phần chuỗi cung ứng sang các quốc gia châu Á khác. Theo danh sách nhà cung cấp mới nhất do Apple công bố, có tổng cộng 157 doanh nghiệp tại Trung Quốc đại lục tham gia cung cấp linh kiện hoặc dịch vụ sản xuất cho Táo khuyết. Nhóm này chiếm tới 98% chi tiêu trực tiếp toàn cầu của Apple cho vật tư, sản xuất và lắp ráp.
Theo các chuyên gia từ công ty nghiên cứu Counterpoint, chính sách thuế mới của Mỹ sẽ gây bất lợi cho toàn ngành sản xuất smartphone toàn cầu. Bởi lẽ, những tập đoàn lớn như Apple, Samsung hay Google đều phụ thuộc vào mạng lưới sản xuất phức tạp, liên kết chặt chẽ tại các quốc gia bên ngoài nước Mỹ.
“Có vẻ như mục tiêu quan trọng nhất là đưa các dây chuyền sản xuất về Mỹ. Tuy nhiên, điều đó sẽ không xảy ra nếu thiếu các khoản trợ cấp lớn và nguồn lao động rẻ. Ông cũng khẳng định rằng Mỹ đang không có lợi thế về chi phí sản xuất", ông Neil Shah, Phó Chủ tịch phụ trách nghiên cứu tại Counterpoint nhận định.
Trong khi đó, người tiêu dùng Mỹ được dự báo sẽ cảm nhận rõ tác động của mức thuế mới thông qua giá bán điện thoại tăng cao, đặc biệt là trong bối cảnh lạm phát vẫn đang diễn biến phức tạp.
Không chỉ Luxshare, một loạt nhà cung cấp khác của Apple tại Trung Quốc cũng chịu ảnh hưởng từ mức thuế quan. Cổ phiếu của Goertek, đơn vị lắp ráp AirPods và Lens Technology, nhà sản xuất mặt kính iPhone đều giảm mạnh lần lượt 10% và hơn 20% vào phiên giao dịch ngày 7/4.
Tại thị trường Mỹ, cổ phiếu Apple cũng không tránh khỏi ảnh hưởng, ghi nhận mức giảm hơn 7% trong phiên giao dịch cuối tuần qua.
Nguồn Znews: https://znews.vn/doi-tac-cua-apple-tu-tin-vuot-rao-thue-quan-post1544236.html