Đối ngoại, ngoại giao Việt Nam trong kỷ nguyên mới: Vai trò tiên phong, cùng với quốc phòng, an ninh là trọng yếu, thường xuyên

'Ngoại giao trong kỷ nguyên mới phải là một nền ngoại giao toàn diện. Vai trò tiên phong của ngoại giao, cùng với quốc phòng, an ninh là trọng yếu, thường xuyên', ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh tại Hội thảo khoa học quốc gia 'Đối ngoại và ngoại giao Việt Nam trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc' diễn ra chiều 7/3 tại Học viện Ngoại giao.

Các đại biểu tham dự Hội thảo khoa học quốc gia "Đối ngoại và ngoại giao Việt Nam trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc" do Bộ Ngoại giao phối hợp với Tạp chí Cộng sản tổ chức. (Ảnh: Quang Hòa)

Các đại biểu tham dự Hội thảo khoa học quốc gia "Đối ngoại và ngoại giao Việt Nam trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc" do Bộ Ngoại giao phối hợp với Tạp chí Cộng sản tổ chức. (Ảnh: Quang Hòa)

Phiên I của Hội thảo khoa học cấp quốc gia "Đối ngoại và ngoại giao Việt Nam trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc" bao gồm các tham luận của các "binh chủng đối ngoại" với các chủ đề thời sự, được quan tâm của ông Ngô Đông Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; ông Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; ông Bùi Thế Duy, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; ông Nguyễn Minh Hiếu, Phó Cục trưởng Cục Đối ngoại, Bộ Công an; ông Đoàn Xuân Vũ, Phó Tổng Giám đốc, Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel.

Thông tin đối ngoại - tinh thần đi trước mở đường

Tham luận của ông Ngô Đông Hải đi sâu vào phân tích công tác thông tin đối ngoại trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Theo đó, Đảng ta luôn quan tâm tới công tác thông tin đối ngoại đối với sự nghiệp phát triển đất nước.

Thời gian qua, Đảng đã ban hành nhiều văn bản về công tác thông tin đối ngoại để chỉ đạo triển khai công tác thông tin đối ngoại và gần đây nhất là Kết luận số 57-KL/TW ngày 15/6/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới; nhấn mạnh vai trò quan trọng của thông tin đối ngoại trong công tác chính trị tư tưởng, giúp Việt Nam thông tin, quảng bá vị thế đất nước trên trường quốc tế, giúp thế giới hiểu rõ hơn về văn hóa, đất nước và con người Việt Nam, từ đó góp phần thu hút đầu tư, phát triển đất nước.

Công tác thông tin đối ngoại cũng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đường lối phát triển của đất nước. Theo ông Ngô Đông Hải, thông tin đối ngoại phải là lĩnh vực đi trước một bước trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. "Nói đến công tác thông tin đối ngoại, phải lĩnh hội trên hai khía cạnh: Đi trước mở đường và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Hai khía cạnh này gắn kết và không thể tách rời", ông Ngô Đông Hải nhấn mạnh.

Để chuẩn bị bước vào kỷ nguyên mới, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nhấn mạnh thông tin đối ngoại có nhiều vai trò, nhiệm vụ, mục tiêu, tuy nhiên, nhiệm vụ cốt lõi là phải cùng toàn Đảng, toàn dân hướng tới mục tiêu chiến lược của dân tộc, xác lập vị thế một quốc gia phát triển, có vai trò quan trọng trên trường quốc tế và chuỗi cung ứng toàn cầu. Ông kỳ vọng, thời gian tới, công tác thông tin đối ngoại sẽ đưa sức mạnh mềm của quốc gia lên tầm cao mới.

Theo ông Ngô Đông Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương thì thông tin đối ngoại phải là lĩnh vực đi trước một bước trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. (Ảnh: Quang Hòa)

Theo ông Ngô Đông Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương thì thông tin đối ngoại phải là lĩnh vực đi trước một bước trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. (Ảnh: Quang Hòa)

Nhân dịp này, ông Ngô Đông Hải chỉ rõ ra những cơ hội cũng như thách thức đối với công tác thông tin đối ngoại. Những cơ hội có thể nhận thấy, bao gồm: Vị thế đất nước không ngừng được nâng lên trên trường quốc tế; Việt Nam trở thành đối tác tin cậy, chủ động tích cực của cộng đồng quốc tế; các nước quan tâm đến Việt Nam, đường lối, chủ trương của Đảng, văn hóa Việt; sự phát triển của công nghệ số tạo nhiều điều kiện thuận lợi. Tuy nhiên, thông tin đối ngoại cũng đứng trước nhiều khó khăn như: Môi trường cạnh tranh truyền thông đối ngoại ngày càng gay gắt; sự lan truyền của tin giả, tin sai sự thật làm nhầm lẫn nhận thức của con người; phương thức tiếp cận thông tin thay đổi nhanh chóng.

Trong bối cảnh đó, ông Ngô Đông Hải nhấn mạnh một số nguyên tắc và đưa ra giải pháp đối với công tác thông tin đối ngoại. Theo đó, thông tin đối ngoại phải được thực hiện đảm bảo trên các nguyên tắc: Chính xác, kịp thời, nhất quán; phù hợp với chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước; đa dạng hóa các phương thức; tôn trọng luật pháp quốc tế và văn hóa các dân tộc.

Về giải pháp, ông Ngô Đông Hải nêu bật việc: Xây dựng chiến lược truyền thông đối ngoại toàn diện dựa trên lợi thế công nghệ, trong đó đẩy mạnh truyền thông phát triển kinh tế xã hội và các mục tiêu đặt ra; phối hợp giữa các cơ quan, doanh nghiệp, lĩnh vực, thành phần đẩy mạnh công tác truyền thông, xây dựng truyền thông quốc tế hiệu quả với cách thức sáng tạo, linh hoạt, đến được với mọi đối tượng; thực hiện cuộc đấu tranh chống lại thông tin sai lệch, tận dụng công nghệ mới; công tác thông tin đối ngoại không chỉ là nhiệm vụ của những người làm chuyên môn mà là trách nhiệm của tất cả thành phần, lĩnh vực, do đó phải huy động các nguồn lực vào công tác này.

Các ý kiến, tham luận đóng góp của các đại biểu tại Hội thảo đã gợi mở nhiều vấn đề về nội hàm của đối ngoại, ngoại giao trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. (Ảnh: Quang Hòa)

Các ý kiến, tham luận đóng góp của các đại biểu tại Hội thảo đã gợi mở nhiều vấn đề về nội hàm của đối ngoại, ngoại giao trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. (Ảnh: Quang Hòa)

Ngoại giao văn hóa là nền tảng tạo bản sắc

Trong tham luận tại Hội thảo, ông Lê Hải Bình, Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tập trung vào việc phân tích các khía cạnh của ngoại giao văn hóa, trong bối cảnh ngoại giao Việt Nam trước kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Theo ông Lê Hải Bình, văn hóa rất cần thiết đối với thành công của bất kỳ quốc gia nào. Những đất nước đã thành công trong sự nghiệp vươn mình đều có nền công nghiệp văn hóa riêng, điển hình như Hàn Quốc, Singapore, Trung Quốc... họ đều phát huy mạnh mẽ được các giá trị văn hóa. Do vậy, một đất nước muốn đứng vững và sau đó muốn vươn mình thì phải khẳng định được bản sắc văn hóa.

Tân Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho rằng các nước muốn vượt qua bẫy thu nhập trung bình và phát triển thì phải có mội trường hòa bình, ổn định, chữ “nhẫn” là vô cùng quan trọng và cần phải ứng xử hài hòa trước diễn biến phức tạp của tình hình thế giới; thu hút nguồn lực cho phát triển đất nước và nâng cao uy tín của đất nước. Văn hóa sẽ cùng với đối ngoại để hiện thực hóa được các mục tiêu này.

Văn hóa Việt Nam đã được xây dựng qua hàng ngàn năm phát triển, ngoại giao văn hóa cũng đã có nhiều thành tựu lớn. Ông Lê Hải Bình đánh giá cao Bộ Ngoại giao đã có Chiến lược ngoại giao văn hóa đến năm 2030, theo đó, ngoại giao văn hóa là một bộ phận cấu thành quan trọng của nền ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, ngoại giao chính trị là chủ công, ngoại giao kinh tế là đột phá và ngoại giao văn hóa là nền tảng tinh thần để tạo nên bản sắc ngoại giao Việt Nam.

Ngoại giao văn hóa góp phần tạo môi trường hòa bình, ổn định, nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam. Theo ông Lê Hải Bình, thời gian tới, Bộ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng với Bộ Ngoại giao cần phối hợp trong nghiên cứu, tham mưu về chính sách của ngoại giao văn hóa, kết nối các thiết chế văn hóa lớn trên thế giới; hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực, chuyển đối số trong văn hóa; kết nối để Việt Nam trở thành điểm đến tổ chức các sự kiện văn hóa lớn. Cùng phát triển nền văn hóa Việt Nam hiện đại trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Hải Bình cho rằng, ngoại giao văn hóa là một bộ phận cấu thành quan trọng của nền ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại. (Ảnh: Quang Hòa)

Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Hải Bình cho rằng, ngoại giao văn hóa là một bộ phận cấu thành quan trọng của nền ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại. (Ảnh: Quang Hòa)

Công nghệ và ngoại giao: Hai chiều

Chia sẻ về các vấn đề liên quan đến công nghệ - lĩnh vực đang được dư luận quan tâm lớn, ông Bùi Thế Duy, Thứ trưởng bộ Khoa học và Công nghệ nhấn mạnh trong số hơn 100 nước có thu nhập trung bình năm 2024 chỉ có khoảng 20 nước thoát được bẫy thu nhập trung bình và điều quan trọng là họ đã vượt qua được bẫy thu nhập trung bình bằng chính khoa học, công nghệ; thông qua hấp thụ và lan tỏa công nghệ.

Theo ông Bùi Thế Duy, trong tình hình đó, vai trò của ngành ngoại giao rất quan trọng khi phải hỗ trợ việc hấp thụ công nghệ và giải mã công nghệ. Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đã nhấn mạnh việc thay đổi thể chế chính sách, tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy chuyển đổi số; hấp thụ các công nghệ như bán dẫn, vi mạch, AI… Đây là những bước triển khai hấp thụ công nghệ, lan tỏa công nghệ toàn dân với ví dụ điển hình là phong trào bình dân học vụ số.

Ông Bùi Thế Duy đặc biệt nhấn mạnh yếu tố công nghệ chiến lược, trong đó gắn kết vai trò của công nghệ với ngoại giao. Công nghệ chiến lược có vai trò quan trọng đối với ngoại giao và an ninh, quốc phòng. Công nghệ chiến lược sẽ giúp Việt Nam có được vị thế nhất định về ngoại giao trong khu vực và trên thế giới, góp phần vào thúc đẩy tăng trưởng.

Khoa học công nghệ và ngoại giao có mối quan hệ tương hỗ. Ngoại giao có vị thế quan trọng trong việc giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực, chuyển giao công nghệ; ngược lại công nghệ như ngoại giao khoa học, ngoại giao công nghệ là xu thế trong ngoại giao nói chung, khoa học công nghệ góp phần quan trọng trong ngoại giao và hội nhập quốc tế.

Đẩy mạnh ngoại giao kinh tế

Chia sẻ về câu chuyện hội nhập và khát vọng vươn xa của Viettel, ông Đào Xuân Vũ, Phó Tổng Giám đốc, Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel đã đưa đến Hội thảo một điển hình thành công về quyết tâm hội nhập bất chấp muôn vàn gian khó.

Ông Đào Xuân Vũ cho biết, sau khi khai trương dịch vụ di động năm 2004, Viettel đã suy nghĩ tới việc phải ra thị trường nước ngoài. Hai thị trường đầu tiên là Lào và Campuchia và gặt hái được thành công. Đến nay, Viettel đã có 10 thị trường nước ngoài, tăng trưởng 8 năm gần đây đều ở mức 2 con số. Tuy nhiên, thực tế đầu tư nước ngoài cũng đứng trước nhiều rủi ro như bất ổn chính trị, thiên tai, ví dụ như thị trường Haiti.

"Nhưng khát vọng của Tập đoàn chưa bao giờ dừng lại, chúng tôi đã vượt qua và đứng vị trí số 1 ở nhiều thị trường. Chúng tôi có cơ hội học hỏi nhà mạng hàng đầu thế giới, gia tăng thương hiệu và trở thành cầu nối hữu nghị giữa Việt Nam với các nước, góp phần các chiến lược phát triển và bảo vệ đất nước từ sớm từ xa", ông Đào Xuân Vũ khẳng định.

Trong bối cảnh mới, kỷ nguyên vươn mình của đất nước với nhiều nút thắt được tháo gỡ, ông Đào Xuân Vũ kỳ vọng ở ngoại giao ở một số điểm đột phá: Đưa Việt Nam ra thế giới, cụ thể là cầu nối để đưa các sản phẩm có hàm lượng tri thức cao ra nước ngoài, xây dựng hệ sinh thái cùng các doanh nghiệp trong nước; đưa thế giới về Việt Nam thông qua thu hút đầu tư nước ngoài, đưa công nghệ tiên tiến của thế giới về Việt Nam. "Hiện nay nhiều nước đã chú ý tới Việt Nam, chúng ta cần lưu tâm ý kiến của các nhà đầu tư để tạo ra một môi trường đầu tư minh bạch", ông Đào Xuân Vũ bày tỏ.

Theo lãnh đạo Tập đoàn Viettel, ngành Ngoại giao cần đẩy mạnh ngoại giao kinh tế, ngoại giao công nghệ; Đại sứ quán cần là cầu nối, đồng hành cùng doanh nghiệp; thúc đẩy đầu tư nước ngoài; tạo điều kiện cho doanh nghiệp tháp tùng đoàn cấp cao đi ra nước ngoài để tìm hiểu cơ hội đầu tư; có cơ chế đánh giá tổng thể các dự án để có cái nhìn toàn diện cho doanh nghiệp.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn phát biểu kết luận phiên I. (Ảnh: Quang Hòa)

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn phát biểu kết luận phiên I. (Ảnh: Quang Hòa)

Đưa Việt Nam vào đúng trào lưu phát triển

Phát biểu kết luận phiên I của Hội thảo, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đánh giá cao những chia sẻ tâm huyết, có chiều sâu, đa dạng của các diễn giả, góp phần trả lời cho câu hỏi đối ngoại, ngoại giao cần phải làm gì để đóng góp tốt nhất vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, đạt được hai mục tiêu 100 năm. Đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng: Là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước: Trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đã nhắc lại chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm về việc cần phải đánh giá chuẩn xác nhất thuận lợi và khó khăn của đất nước khi bước vào kỷ nguyên mới, từ đó xác định chỗ đứng của Việt Nam một cách khách quan, khoa học để tìm ra giải pháp, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới.

Gần đây, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 59-NQ/TW, ngày 24/01/2024 về hội nhập quốc tế trong tình hình mới. Theo Phó Thủ tướng, Bộ trưởng, cần xác định rõ nhiệm vụ của đối ngoại, ngoại giao trong kỷ nguyên mới. Để đạt được hai mục tiêu 100 năm, đất nước cần giữ vững được môi trường hòa bình, ổn định; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; kết hợp chặt chẽ đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân, đối ngoại quốc phòng, đối ngoại quốc hội… tạo thành sức mạnh tổng hợp. Có như vậy thì mới thực hiện được nhiệm vụ "trọng yếu, thường xuyên".

Đồng thời, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn cũng nhấn mạnh nhiệm vụ của đối ngoại, ngoại giao là phải đưa Việt Nam vào đúng trào lưu phát triển của thế giới, tạo dựng một cục diện chung thuận lợi cho đất nước. Ngoại giao kinh tế là nhiệm vụ trung tâm của ngoại giao Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Có như vậy, mới có thể tạo dựng được môi trường và tranh thủ được điều kiện bên ngoài, phục vụ phát triển đất nước.

Đồng thời, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng đề cập tới nhiệm vụ nâng cao hình ảnh, vị thế và uy tín quốc tế của Việt Nam. "Trong bất kỳ hành động, suy nghĩ nào thì kết hợp giữa đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại Nhân dân là vô cùng quan trọng", Phó Thủ tướng, Bộ trưởng khẳng định.

Theo Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn nội hàm, phương châm mới của đối ngoại, ngoại giao trong kỷ nguyên mới được thể hiện ở tư tưởng đột phá, theo đó là cần chủ động, tích cực hội nhập quốc tế đồng bộ, toàn diện, sâu rộng để phát huy tiềm năng, thế mạnh, thế và lực mới của đất nước, tạo động lực quan trọng để phát triển nhanh, bền vững và bảo vệ Tổ quốc.

"Chúng ta cần xác định ở đâu và trên vấn đề gì chúng ta có thể đóng vai trò nòng cốt, vấn đề gì chúng ta đóng vai trò dẫn dắt và vấn đề gì cần tạo đồng thuận...", Phó Thủ tướng, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Đại sứ Phạm Quang Vinh cho rằng Việt Nam đang có thời cơ chiến lược, không gian chiến lược nhưng cũng đứng trước không ít thách thức. (Ảnh: Quang Hòa)

Nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Đại sứ Phạm Quang Vinh cho rằng Việt Nam đang có thời cơ chiến lược, không gian chiến lược nhưng cũng đứng trước không ít thách thức. (Ảnh: Quang Hòa)

Thời cơ chiến lược, không gian chiến lược

Phần II của Hội thảo là dịp các đại biểu cùng trao đổi, đóng góp ý kiến sôi nổi về đối ngoại, ngoại giao Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Hội nghị đã nhận được nhiều đóng góp ý kiến từ các nhà ngoại giao kỳ cựu, trên nhiều khía cạnh, góc nhìn khác nhau.

Cụ thể, Đại sứ Phạm Quang Vinh, nguyên Thứ trưởng Ngoại giao cho rằng Việt Nam đang có thời cơ chiến lược, không gian chiến lược nhưng cũng đứng trước không ít thách thức. Theo Đại sứ Phạm Quang Vinh, việc xử lý các thách thức trước mắt cần gắn chặt với xử lý các thách thức lâu dài, "tính cái lớn không thể quên cái nhỏ". Thêm vào đó, quan hệ quốc gia diễn biến phức tạp, nhanh chóng, khó lường, do vậy, có một số “bẫy” mà Việt Nam cần phải lưu ý; đồng thời chủ động thích ứng thông minh, gia tăng đan xen lợi ích, giảm thiểu sự cố, mở rộng không gian chiến lược.

"Đối ngoại phải có một sứ mệnh rất khác trước trong kỷ nguyên mới", Đại sứ Đặng Đình Quý, nguyên Thứ trưởng Ngoại giao nhấn mạnh. Theo ông, điều quan trọng là đối ngoại, ngoại giao phải phát huy vị thế đất nước để phục vụ an ninh, phát triển.

Đại sứ Đặng Đình Quý gợi lên một số đặc trưng của đối ngoại, ngoại giao trong kỷ nguyên vươn mình: Phải là nền đối ngoại Hồ Chí Minh, phát huy truyền thống ông cha và tiếp thu tinh hoa phương Đông và phương Tây; nền đối ngoại phục vụ phát triển bền vững; ngoại giao phát huy sức mạnh mềm quốc gia; ngoại giao phát huy vị thế đất nước; ngoại giao xanh; đối ngoại thông minh.

Đóng góp thêm quan điểm ở một góc nhìn khác, Đại sứ Đoàn Xuân Hưng, nguyên Thứ trưởng Ngoại giao cho rằng cần gắn chặt chẽ hơn nữa quốc phòng, an ninh và đối ngoại.

Theo Giáo sư Vũ Dương Huân, nguyên Giám đốc Học viện Ngoại giao, Việt Nam phải đi đúng xu thế của thời đại, xu thế của thời đại chính là tính quy luật, nếu không đi đúng quy luật dễ bị bật ra ngoài. Giáo sư Vũ Dương Huân nhấn mạnh lại 3 lợi ích cao nhất: An ninh, phát triển và vị thế; đồng thời cho rằng Việt Nam phải phấn đấu sớm trở thành một quốc gia tầm trung. Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng Việt Nam đã là quốc gia tầm trung ở mức nào đó, do vậy, hoàn toàn lạc quan với mục tiêu này trong thời gian tới.

Nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Đại sứ Đặng Đình Quý gợi lên một số đặc trưng của đối ngoại, ngoại giao trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. (Ảnh: Quang Hòa)

Nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Đại sứ Đặng Đình Quý gợi lên một số đặc trưng của đối ngoại, ngoại giao trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. (Ảnh: Quang Hòa)

Trong khi đó, Đại sứ Nguyễn Tâm Chiến, nguyên Thứ trưởng Ngoại giao cho rằng nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam trong kỷ nguyên mới cần có một cái tên cụ thể để có được nội hàm rõ hơn với hiệu quả cao và thiết thực hơn.

Nền ngoại giao toàn diện

Tham dự và phát biểu kết luận Hội thảo, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên mới với những cách làm mang tính cách mạng.

"Sau kỷ nguyên giành độc lập, đến kỷ nguyên đổi mới, những kết quả mà chúng ta đang đạt được như là sự chuẩn bị để sau khi Đảng ta tròn 100 năm, chúng ta phải thực hiện cho bằng được tâm nguyên của Chủ tịch Hồ Chí Minh, là sánh vai với các cường quốc năm châu", ông Nguyễn Xuân Thắng khẳng định và cho rằng Việt Nam cần phải tạo ra những kỳ tích phát triển như một số nước Hàn Quốc và Nhật Bản đã từng làm.

Theo ông Nguyễn Xuân Thắng, nền tảng 40 năm qua cho thấy Việt Nam đang ở trình độ phát triển hoàn toàn khác trước, quy mô nền kinh tế có đủ cơ sở tự tin để bước vào kỷ nguyên mới. Vấn đề ở đây chủ yếu là cách làm và con người, do đó, cần khơi thông nguồn lực, tổ chức lại để có được nguồn lực đầy đủ nhất cho phát triển. Thách thức, khó khăn còn tồn tại nhưng đổi mới tư duy và cách làm, Việt Nam có đủ cơ sở để làm được.

Ông Nguyễn Xuân Thắng cho rằng, lịch sử thời đại Hồ Chí Minh đã cho thấy rõ đối ngoại đóng vai trò vô cùng quan trọng. Đại hội Đảng lần thứ XII, XIII cũng đã nhấn mạnh vai trò của đối ngoại, ngoại giao. Ngoại giao thời đại mới cần phải tập trung vào các khía cạnh: Kết hợp sức mạnh dân tộc và thời đại; nguồn lực bên ngoài là quan trọng, bên trong là quyết định; xây dựng nền đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa.

Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng, lịch sử thời đại Hồ Chí Minh đã cho thấy đối ngoại và ngoại giao đóng vai trò vô cùng quan trọng trong tiến trình phát triển của dân tộc. (Ảnh: Quang Hòa)

Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng, lịch sử thời đại Hồ Chí Minh đã cho thấy đối ngoại và ngoại giao đóng vai trò vô cùng quan trọng trong tiến trình phát triển của dân tộc. (Ảnh: Quang Hòa)

"Ngoại giao trong kỷ nguyên mới phải là một nền ngoại giao toàn diện. Vai trò tiên phong của ngoại giao, cùng với quốc phòng, an ninh là trọng yếu, thường xuyên. Thông qua ngoại giao, phải giới thiệu được hình ảnh đất nước, con người Việt Nam; gắn sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. Ngoại giao cần phải giữ vững các nguyên tắc: Lợi ích quốc gia dân tộc là trên hết và trước hết nhưng phải mềm dẻo, linh hoạt; dĩ bất biến, ứng vạn biến. Đây chính là phong cách ngoại giao Việt Nam, kế thừa giá trị truyền thống của ông cha và phát triển trong thời kỳ mới", ông Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh.

Đồng thời, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng đối ngoại và ngoại giao cũng cần phải lưu ý tới việc "lấy bên ngoài, phục vụ bên trong", học hỏi bài học của bên ngoài để soi chiếu vào thực tiễn của Việt Nam.

Buổi Hội thảo thành công tốt đẹp, gợi mở nhiều vấn đề về nội hàm của đối ngoại, ngoại giao trong kỷ nguyên mới, đồng thời cho thấy quyết tâm lớn của đối ngoại, ngoại giao trong việc thực hiện sứ mệnh lớn lao, đóng góp vào hiện thực hóa các mục tiêu trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Phạm Hằng

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/doi-ngoai-ngoai-giao-viet-nam-trong-ky-nguyen-moi-vai-tro-tien-phong-cung-voi-quoc-phong-an-ninh-la-trong-yeu-thuong-xuyen-306686.html