'Đoàn tụ online', phục vụ nhân dân đón Tết

Với tinh thần 'vượt nắng, thắng mưa, xuyên đêm, xuyên Tết' bảo đảm Trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội, phục vụ nhân dân vui xuân, đón Tết an toàn. Cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát giao thông - Công an thành phố Hà Nội đã đã chọn cho mình giây phút 'đoàn tụ gia đình online' qua chiếc điện thoại; cùng đồng đội đón giao thừa trên từng con đường góc phố; giữ bình yên cho nhân dân.

Hy sinh thầm lặng

Thực hiện Kế hoạch cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 và các sự kiện lớn của đất nước; tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố Hà Nội về việc sẵn sàng lực lượng, bảo đảm an ninh trật tự, phục vụ nhân dân vui đón Tết, ngay từ ngày 30 tháng Chạp, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) đã huy động 100% cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị, triển khai phương án bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại tất cả các điểm vui chơi giải trí, du lịch, cơ sở thờ tự, địa điểm tổ chức bắn pháo hoa, nơi diễn ra các sự kiện chính trị - văn hóa, các tuyến giao thông huyết mạch trên địa bàn Thành phố, phân luồng, hướng dẫn giao thông, bảo đảm giao thông thông suốt phục vụ nhân dân đi lại, vui Xuân.

Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) đã huy động 100% cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị, triển khai phương án bảo đảm trật tự an toàn giao thông các tuyến giao thông huyết mạch trên địa bàn Thành phố.

Riêng đêm Giao thừa, 100% cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát giao thông, các tổ công tác 141 được bố trí tại các tuyến, cung đường trọng điểm, các trận địa bắn pháo hoa và Lễ hội ánh sáng, đảm bảo trật tự an toàn giao thông cũng như xử lý, trấn áp tội phạm gây rối trật tự công cộng như điều khiển xe mô tô chạy tốc độ cao lạng lách đánh võng có biểu hiện đua xe và cổ vũ đua xe trái phép…

Ghi nhận từ chiều 30 Tết, tại các điểm bắn pháo hoa trên toàn Thành phố và trên những trục chính của Thủ đô, hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô đã có mặt thường trực làm nhiệm vụ, giữ vững an ninh trật tự, đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến đường, đặc biệt tại các tuyến đường dẫn về hồ Hoàn Kiếm, nơi tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, giải trí, bắn pháo hoa.

22h40 ngày 30 Tết, chỉ cách thời khắc giao thừa năm mới Giáp Thìn 2024 hơn 1 giờ đồng hồ, cũng là lúc chuẩn bị ra chốt làm nhiệm vụ, Đại úy Nguyễn Viết Tráng, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông số 1, Phòng Cảnh sát giao thông, tranh thủ gọi điện cho vợ con và gia đình chúc Tết, thông báo chuẩn bị vào ca trực.

Đại úy Nguyễn Viết Tráng tranh thủ gọi điện cho vợ con và gia đình chúc Tết.

Trên màn hình điện thoại, bé Nguyễn Gia An mới hơn 4 tuổi đòi "bố về với con". Đại úy Tráng chỉ biết dỗ dành cô con gái nhỏ qua điện thoại và hứa xong việc sẽ về mua quà và cho con đi chơi. Còn chị Nguyễn Thu Hạnh, vợ Đại úy Nguyễn Viết Tráng dường như đã rất thông cảm với công việc của chồng, cũng chỉ biết cười thật tươi động viên "ông xã" giữ ấm bản thân và hoàn thành nhiệm vụ.

Chứng kiến hình ảnh cảm động này, những đồng đội trong tổ công tác với Đại úy Nguyễn Viết Tráng cũng chúc gia đình chị Hạnh năm mới nhiều sức khỏe, bình an; đồng thời động viên gia đình yên tâm vì ở đây có anh em đồng đội cùng đón Giao thừa cũng đầm ấm, vui vẻ...

Trầm ngâm một lát vì xúc động, nhớ gia đình, Đại úy Nguyễn Viết Tráng chia sẻ, nhà ở Hà Nội, chỉ cách đơn vị 10 cây số, thời gian di chuyển về với gia đình vợ con gần hơn nhiều so với nhiều anh em ở quê xa, hoàn cảnh còn vất vả hơn nên cảm thấy mình may mắn. Phải quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Tổ công tác của Đội Cảnh sát giao thông - trật tự Công an quận Hoàn Kiếm thực hiện nhiệm vụ đêm giao thừa.

Còn tại hồ Hoàn Kiếm - nơi đặt hai trận địa bắn pháo hoa, từ ngày 28 Tết, Công an quận đã triển khai các phương án đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau Tết. Từ 19h ngày 30 tháng Chạp, lực lượng Công an đã tổ chức cấm các phương tiện đi vào trong khu vực trung tâm hồ Hoàn Kiếm.

Không nhớ chính xác đã bao lâu chưa được đón giao thừa cùng gia đình. Trung tá Vũ Thế Cường, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông - trật tự Công an quận Hoàn Kiếm chia sẻ, chỉ còn ít giờ nữa là tới thời khắc chuyển giao năm cũ sang năm mới, cán bộ, chiến sĩ Công an quận Hoàn Kiếm nói riêng và Công an thành phố Hà Nội nói chung đã và đang căng mình thực hiện nhiệm vụ “thức cho dân ngủ, gác cho dân vui chơi”. Đó vừa là hy sinh, nhưng cũng rất đỗi tự hào.

Lực lượng chức năng điều tiết giao thông khu vực Nhà hát Lớn.

Trung tá Vũ Thế Cường thông tin, chúng tôi chia làm 7 tổ công tác với 1 tổ bố trí cắm chốt tại khu vực bắn pháo hoa, phối hợp với lực lượng Công an phường ngăn người dân tới gần điểm bắn có nguy cơ cháy, nổ cao; 4 tổ khác sẽ tuần tra kiểm soát vòng ngoài, một mặt kiểm tra, xử lý các điểm trông giữ xe vi phạm thu quá giá, trông quá diện tích hoặc bãi tự phát; xử lý các hàng quán "thời vụ" lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh…

Mặt khác, các tổ này phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông số 1 hướng dẫn, phân luồng giao thông, không để ùn tắc tại các tuyến đi vào trung tâm hồ Hoàn Kiếm. 2 tổ công tác còn lại sẽ tuần tra tại các tuyến cơ đê, tuyến đường Trần Nhật Duật để xử lý các vi phạm và hướng dẫn phương tiện di chuyển…

Canh giữ bình yên cho mùa Xuân Thủ đô

Theo kế hoạch, lực lượng Cảnh sát giao thông phối hợp với các lực lượng chức năng phân luồng, hướng dẫn giao thông cho nhân dân đi lại trước, trong và sau giao thừa. Năm nay, lực lượng Cảnh sát giao thông thủ đô sẽ thực hiện nhiệm vụ "xuyên Tết" , bảo đảm trật tự an toàn giao thông xuyên xuốt trong các ngày nghỉ Tết Nguyên đán.

Tổ công tác 141 đảm bảo trật tự an toàn giao thông, xử lý nồng độ cồn trên đường phố.

Ghi nhận của phóng viên tối 10/2 (tức mùng 1 Tết), ngay sau khi bảo vệ đêm Giao thừa an toàn, bảo đảm giao thông thông suốt, với tinh thần nỗ lực "xuyên đêm, xuyên Tết", lực lượng Cảnh sát giao thông đã triển khai các tổ công tác xử lý nồng độ cồn trên đường phố. Lực lượng chức năng đã phát hiện một số trường hợp vi phạm nồng độ cồn và đã xử lý nghiêm; đảm bảo thượng tôn pháp luật và trật tự an toàn giao thông.

Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng Cảnh sát giao thông đã có những việc làm thiết thực, có ý nghĩa, hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân. Điển hình như: Tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông số 1, trong lúc làm nhiệm vụ đã nhặt được 1 chiếc ví, bên trong có số tiền lớn và điện thoại đắt tiền, tổ công tác đã liên hệ, trao trả cho chị Nguyễn Minh Hường (sinh năm 1961, ở ngõ Trung Tả, quận Đống Đa) ngay trong tối mùng 1 Tết.

Cảnh sát giao thông trao trả tài sản cho người dân đánh rơi tối mùng 1 Tết.

Chỉ huy Phòng Cảnh sát giao thông cho biết, theo phương án của Công an Thành phố, dịp Tết này, Phòng Cảnh sát giao thông sẽ tiếp tục duy trì 100% lực lượng đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phân luồng, phục vụ người dân vui chơi dịp Tết, các lễ hội đầu Xuân.

"Dọc các tuyến, nút giao thông trọng điểm, Phòng Phòng Cảnh sát giao thông chúng tôi bố trí lực lượng phân luồng, đảm bảo không xảy ra ách tắc, xung đột giao thông, phối hợp Công an các quận, huyện và lực lượng thanh tra giao thông, trật tự, dân phòng, bảo vệ dân phố đảm bảo an ninh trật tự trên vỉa hè lẫn lòng đường, phục vụ người dân đi lại an toàn, thuận lợi...", Trung tá Đào Việt Long, Phó trưởng Phòng Cảnh sát giao thông cho biết.

Thời khắc Giao thừa đã qua, năm mới Giáp Thìn 2024 đã tới mang theo nhiều niềm vui, hy vọng về một năm sức khỏe, tài lộc, bình an. Trong những ngày chuyển giao của đất trời với niềm hân hoan của mọi nhà, mọi người dân Thủ đô, ngoài kia vẫn còn đó hình ảnh những cán bộ, chiến sĩ Công an Hà Nội đang căng mình điều tiết giao thông, đảm bảo an ninh trật tự trên mỗi cung đường, ngõ phố.

Minh Phương

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/doan-tu-online-phuc-vu-nhan-dan-don-tet-166186.html