Các diễn biến mới nhất cho thấy Ukraine và Nga chưa đạt được bất kỳ thỏa thuận đình chiến một phần nào về việc không tấn công các cơ sở hạ tầng năng lượng.
Xuất khẩu các sản phẩm dầu mỏ của Nga tăng trở lại trong tháng 8 khi một số nhà máy lọc dầu khôi phục hoạt động.
Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa công khai kêu gọi chính quyền Ukraine ngừng các cuộc tấn công nhằm vào hạ tầng lọc dầu của Nga. Washington cảnh báo các đợt tập kích này đang gây ra nguy cơ thiếu hụt nhiên liệu trên phạm vi toàn cầu.
Người đứng đầu Tập đoàn năng lượng hạt nhân nhà nước Nga Rosatom, ông Alexei Likhachev, ngày 13-9 cáo buộc lực lượng Ukraine tấn công các xe tải chở nhiên liệu diesel gần Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia.