Điều chỉnh bất cập liên quan việc 'học sinh đang tập đọc phải tham gia cuộc thi viết luận 5.000 từ'

Đại diện Sở Văn hóa và Thể thao Quảng Bình cho biết sẽ điều chỉnh bất cập trong thể lệ cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc năm 2024 trên địa bàn tỉnh.

Liên quan đến việc nhiều phụ huynh tỏ ra bất ngờ với việc con em mình là học sinh tiểu học phải tham gia cuộc thi viết với đề bài và phương thức trình bày quá khó so với lứa tuổi, đại diện Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Bình (đơn vị chủ trì tổ chức) xác nhận sẽ điều chỉnh bất cập trong thể lệ cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc.

Đề của cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc 2024.

Đề của cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc 2024.

Theo đó, sẽ có thông báo về việc ban tổ chức không bắt buộc học sinh tham gia, đặc biệt là học sinh các khối lớp nhỏ của bậc tiểu học.

Về câu hỏi của cuộc thi, Sở Văn hóa và Thể thao Quảng Bình không điều chỉnh vì đó là câu hỏi do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch soạn thảo cho cuộc thi trên toàn quốc.

Được biết, sau khi báo chí đăng bài phản ánh những bất cập trong việc tổ chức cuộc thi, Vụ Thư viện thuộc Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch liên lạc với lãnh đạo Thư viện tỉnh Quảng Bình đề nghị gửi những hồ sơ giấy tờ liên quan đến việc tổ chức cuộc thi tại địa phương này để có những xem xét điều chỉnh cho phù hợp.

Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao Quảng Bình cũng được giao phối hợp với lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo bàn bạc, đưa ra giải pháp phù hợp nhất.

"Thời hạn nộp bài đến 10/6, một số trường đã nộp bài thi về thư viện tỉnh và nhiều trường mới triển khai nên chưa nộp. Chúng tôi đưa ra những điều chỉnh để trường chưa nộp bài có thể triển khai đúng với chủ trương không bắt buộc", ông Mai Xuân Thành, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Bình cho biết.

Trước đó, như Báo Sức khỏe & Đời sống thông tin, nhiều phụ huynh có con đang học tiểu học ở tỉnh Quảng Bình bất ngờ khi nhận được thông báo yêu cầu các em tham gia cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc của tỉnh năm 2024.

Việc học sinh tham gia cuộc thi nào đó là điều bình thường, nhưng khi đọc thể lệ, nhiều phụ huynh "ngớ người" trước yêu cầu trong đề thi dành cho học sinh tiểu học.

Nhiều thầy cô và phụ huynh tỏ ra hoang mang khi học sinh lớp 1, lớp 2 phải tham gia viết bài luận hàng ngàn từ.

Nhiều thầy cô và phụ huynh tỏ ra hoang mang khi học sinh lớp 1, lớp 2 phải tham gia viết bài luận hàng ngàn từ.

Được biết, cuộc thi này được Sở Văn hóa - Thể thao tỉnh Quảng Bình triển khai trên toàn tỉnh. Phòng GD&ĐT các huyện có văn bản gửi đến các trường tiểu học và THCS trực thuộc. Thể lệ cuộc thi, học sinh tiểu học và THCS sẽ lựa chọn 1 trong 2 đề thi, mỗi đề 2 câu.

Học sinh được yêu cầu viết bằng tay hoặc đánh máy không quá 5.000 từ, tức dưới 15 trang đánh máy. Nếu dự thi bằng video, clip cần dài tối thiểu 5 phút, tối đa 10 phút. Thể lệ còn yêu cầu bài dự thi phải do cá nhân thí sinh thực hiện.

Sau khi nhận thông báo từ giáo viên chủ nhiệm, nhiều phụ huynh bày tỏ khó hiểu khi con em mình được yêu cầu thực hiện bài thi quá khó so với năng lực. "Con tôi còn đang phải đánh vần mặt chữ làm sao trả lời được 2 đề thi nói trên. Đọc đề thi này phụ huynh còn đau đầu chứ nói gì đến các cháu", chị H.T.T., một phụ huynh có con đang học lớp 1 chia sẻ.

Liên quan đến vấn đề này, ông Mai Xuân Thành, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao tỉnh Quảng Bình giải thích, toàn bộ kế hoạch tổ chức cuộc thi và thể lệ đều do Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch soạn thảo và gửi về cho tỉnh, thành. Sau đó sở này triển khai về các đơn vị liên quan đến giáo dục để học sinh tham gia.

Theo ông Thành, khi triển khai về các đơn vị, cũng không có ý bắt buộc, học sinh nào cảm thấy phù hợp thì tham gia. Tuy nhiên, trong văn bản triển khai cuộc thi không nói rõ việc tham gia là tự nguyện nên mới có chuyện một số trường thông báo cho tất cả học sinh tham gia.

Đan Thanh

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/dieu-chinh-bat-cap-lien-quan-viechoc-sinh-dang-tap-doc-phai-tham-gia-cuoc-thi-viet-luan-5000-tu-169240522151421082.htm