Diện mạo cung thiếu nhi trị giá 1.300 tỷ đồng sắp về đích

Đến nay các hạng mục quan trọng tại Cung thiếu nhi được đầu tư hơn 1.300 tỷ đồng ở Hà Nội đã được hoàn thiện, dự kiến đưa vào sử dụng năm 2024.

Video:

Dự án xây dựng Cung Thiếu nhi Hà Nội được xây dựng tại khu công viên và hồ điều hòa CV1, có vị trí giáp ranh thuộc địa bàn 2 quận Cầu Giấy và Nam Từ Liêm (Tp.Hà Nội) từ năm 2021 và dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2024.

Theo đó, dự án bao gồm các hạng mục công như: Nhà hát 800 chỗ; rạp chiếu phim 200 chỗ; nhà thi đấu 500 chỗ; bể bơi 10 làn; nhà học và thư viện; tháp thiên văn... Được xây dựng với diện tích xây dựng hơn 10.000m2 trên tổng số 40.000m2 của cả khu đất dự án công viên hồ điều hòa.

Cung thiếu nhi có tổng mức đầu tư 1.376 tỷ đồng do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình văn hóa xã hội Tp.Hà Nội làm chủ đầu tư.

Đây là một trong những những công trình trọng điểm của Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2020 - 2025 với mục tiêu tạo một trung tâm văn hóa, thể thao, hoạt động chính trị lớn của thanh, thiếu nhi.

Ghi nhận của Người Đưa Tin, đến nay cơ bản các hạng mục quan trọng của dự án đã được hoàn thiện.

Trong ảnh là khu B gồm khu văn phòng - thể thao - học tập với 3 khối nhà chức năng liên kết với nhau: Nhà B1: Nhà thi đấu, bể bơi; Nhà B2: Nhà hành chính, tháp thiên văn; Nhà B3: Nhà học, thư viện.

Trong ảnh là khu A gồm tổ hợp Nhà hát đa năng 800 chỗ; Rạp chiếu phim 3D - 4D công suất 200 chỗ ngồi; Câu lạc bộ nghệ thuật múa, âm nhạc.

Tầng hầm với diện tích khoảng 1.200 m2, bao gồm các khu vực để xe và các phòng kỹ thuật. Giữa hai khối nhà A và B được kết nối với nhau bằng cây cầu hình chữ X cách điệu.

Sau khi hoàn thành, công trình dự kiến sẽ trở thành một trung tâm văn hóa, thể thao, hoạt động chính trị lớn của thanh, thiếu nhi Tp.Hà Nội.

Dự án được đánh giá là nơi vui chơi, rèn luyện thể thao, giao lưu văn hóa hiện đại bậc nhất Hà Nội.

Nguyễn Hữu Thắng

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/dien-mao-cung-thieu-nhi-tri-gia-1300-ty-dong-sap-ve-dich-a655749.html