Điện lực Đông Hòa: Đảm bảo nguồn điện phục vụ sản xuất công nghiệp

Công nhân Điện lực Đông Hòa phát quang hành lang an toàn lưới điện. Ảnh: THỦY TIÊN

Nhằm ổn định nguồn điện phục vụ hoạt động sản xuất của doanh nghiệp, nhất là những doanh nghiệp trong khu công nghiệp, ngay sau kỳ nghỉ tết, Điện lực Đông Hòa đã chủ động triển khai nhiều giải pháp bảo vệ lưới điện, đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục.

Tập trung bảo trì, bảo dưỡng lưới điện

Là một trong những đơn vị điện lực có nguồn phụ tải lớn, ngay những ngày đầu năm mới, Điện lực Đông Hòa đã thực hiện các giải pháp đảm bảo cấp điện ổn định, liên tục cho nhu cầu sử dụng của khách hàng.

Theo Điện lực Đông Hòa, tổng công suất phụ tải của toàn thị xã vào lúc cao điểm có thể lên khoảng 48MW. Đây là công suất khá lớn, vì vậy đơn vị đã chủ động triển khai nhiều giải pháp đảm bảo an toàn lưới điện, tránh sự cố. “Những ngày sau tết, vùng ven biển trên địa bàn TX Đông Hòa sương muối xuất hiện nhiều. Hiện tượng này thường dẫn đến việc phóng điện vầng quang bề mặt cách điện, gây tổn thất điện năng và nếu không được xử lý kịp thời rất dễ gây ra sự cố làm gián đoạn cung cấp điện. Để ngăn ngừa sự cố xảy ra nhưng vẫn ổn định nguồn điện phục vụ sản xuất, chúng tôi chọn phương pháp vệ sinh hotline bằng nước áp lực cao trên lưới”, ông Trần Văn Huynh, Giám đốc Điện lực Đông Hòa cho biết.

Cùng với đó, đơn vị điện lực này cũng tổ chức phát quang hành lang lưới điện, ưu tiên triển khai trước tại khu công nghiệp, khu dân cư và những khu vực có nhiều nguy cơ mất an toàn. “Tại Khu công nghiệp Hòa Hiệp 1, các doanh nghiệp tổ chức sản xuất liên tục trong giờ hành chính, nếu thực hiện phát quang trong thời gian này sẽ gây ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp, nhất là trong trường hợp xảy ra vấn đề phải cắt điện. Vì vậy, đơn vị đã vận động toàn thể cán bộ, công nhân viên đơn vị tham gia phát quang hành lang an toàn lưới điện vào ngày nghỉ cuối tuần. Đồng thời, chúng tôi cũng tiến hành kiểm tra toàn bộ lưới điện của khu này, vệ sinh trạm biến áp, bảo trì, bảo dưỡng các điểm xung yếu trên lưới”, ông Huynh cho biết thêm.

Nhờ chủ động các giải pháp đảm bảo an toàn lưới điện nên công tác cấp điện trên địa bàn TX Đông Hòa gần như không xảy ra sự cố. Trong năm 2022, Điện lực Đông Hòa cấp điện đảm bảo gần 100%, trừ những trường hợp do thiên tai, thời tiết cực đoan.

Chủ động nguồn điện cho sản xuất công nghiệp

Khu công nghiệp Hòa Hiệp 1 hiện có khoảng 20 doanh nghiệp hoạt động. Để cung cấp nguồn năng lượng phục vụ nhu cầu sản xuất của các doanh nghiệp, ngành Điện đã đầu tư lắp đặt 40 trạm biến áp với tổng dung lượng 24.000kVA.

Ngoài những trạm biến áp đã được đầu tư, khi các doanh nghiệp nâng công suất sản xuất, có nhu cầu phát triển phụ tải thì đơn vị đều nhanh chóng đáp ứng. Riêng năm 2022, Điện lực Đông Hòa hỗ trợ nâng công suất cho 2 doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Hòa Hiệp 1 với tổng công suất nâng hơn 1.000kVA.

Đầu năm 2023, sau khi được Điện lực Đông Hòa hỗ trợ lắp đặt thêm 1 trạm biến áp công suất 400kVA, Công ty CP Đồ hộp Tấn Phát (Khu công nghiệp Hòa Hiệp 1) đầu tư thêm các kho lạnh và tủ đông, nâng công suất bảo quản. Theo bà Nguyễn Thị Bích Yên, đại diện công ty này, chỉ mất vài tháng sau khi công ty có đơn đề nghị nâng công suất phụ tải, đơn vị đã được Điện lực Đông Hòa hỗ trợ lắp đặt hoàn toàn miễn phí 1 trạm biến áp 400kVA, nhờ vậy công suất sản xuất của công ty đã đạt được 10 tấn thành phẩm/ngày, sắp tới khi vào mùa khai thác thủy sản thì công suất có thể cao hơn.

Còn ông Xu Hong Liang, Giám đốc điều hành sản xuất Concept Eyewear Manufacture Việt Nam (Khu công nghiệp Hòa Hiệp 1) cho hay: Doanh nghiệp chuyên sản xuất kính mắt nên số lượng máy móc thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất rất lớn. Hiện nay, công ty có 150 công nhân, bình quân mỗi tháng sản xuất được 4.000 cặp kính thành phẩm, cung cấp cho các nước Mỹ, Đức, Nhật… Vì vậy, việc có được nguồn điện ổn định, liên tục phục vụ sản xuất là vô cùng quan trọng. Thời gian qua, nhờ có nguồn điện ổn định nên hoạt động sản xuất của doanh nghiệp rất thuận lợi.

Theo Giám đốc Điện lực Đông Hòa Trần Văn Huynh, sản lượng điện tiêu thụ của Khu công nghiệp Hòa Hiệp 1 chiếm 1/3 tổng sản lượng điện tiêu thụ của toàn thị xã. Chính vì vậy, Điện lực Đông Hòa rất quan tâm đến việc cấp điện ổn định, liên tục cho khu vực này. Ngoài nguồn điện từ trạm biến áp 110kV tại khu công nghiệp, đơn vị còn chuẩn bị các nguồn điện dự phòng gồm: nguồn từ trạm biến áp Tuy Hòa 2 chuyển xuống từ huyện Tây Hòa, một nguồn nhận điện từ trạm biến áp 110kV Đèo Cả và một nguồn khác nhận điện từ trạm biến áp Tuy Hòa cấp ra. Với việc chủ động nhiều phương án cấp điện dự phòng về cho Khu công nghiệp Hòa Hiệp 1, khi xảy ra sự cố mất điện, đơn vị sẽ chuyển phương thức sang nhận điện từ nguồn khác nên thời gian mất điện không đáng kể, đảm bảo cho việc vận hành máy móc và hoạt động sản xuất trong khu công nghiệp.

Theo Điện lực Đông Hòa, trong năm 2023, trên địa bàn TX Đông Hòa, ngành Điện triển khai xây dựng 14 trạm biến áp và khoảng 10km đường dây trung áp, 12km đường dây hạ áp với tổng kinh phí khoảng 8 tỉ đồng. Hiện toàn bộ công trình này đã được khởi công, giao mặt bằng cho đơn vị thi công.

THỦY TIÊN

Nguồn Phú Yên: http://baophuyen.vn/82/293337/dien-luc-dong-hoa--dam-bao-nguon-dien-phuc-vu-san-xuat-cong-nghiep.html