Năm 2024 khép lại với nhiều biến động trong ngành năng lượng toàn cầu, từ việc nổi lên nhiên liệu hàng không bền vững đến sự hồi sinh của điện hạt nhân. Theo Energy Digital, năm 2025 sẽ chứng kiến 10 xu hướng then chốt định hình tương lai năng lượng.
Là người tiếp xúc với phóng xạ cao ở mức cao nhất lịch sử, anh Hisashi Ouchi (Nhật Bản) qua đời sau 83 ngày chịu đựng đau đớn khủng khiếp.
Kinh nghiệm từ các nước cho thấy việc xây dựng một nhà máy điện hạt nhân không chỉ là lắp đặt một lò phản ứng mà còn là bài toán chiến lược về an toàn và phát triển bền vững.
Theo TS Tô Văn Trường, để phát triển điện hạt nhân (ĐHN) tại Việt Nam một cách an toàn và bền vững, cần áp dụng các giải pháp trọng tâm như thúc đẩy hợp tác quốc tế, hoàn thiện khung pháp lý, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và cải cách chính sách giá điện.
Theo chuyên gia, ngoài việc thu hút cán bộ trẻ vào làm việc ngành năng lượng nguyên tử với mức lương phù hợp, rất cần chính sách ưu đãi hấp dẫn, sự động viên, khích lệ của các chuyên gia đi trước
Năng lượng nguyên tử đang được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội.
Viện Năng lượng nguyên tử đang xây dựng kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực, trong đó đặc biệt tập trung vào nguồn cán bộ trẻ với quy trình đào tạo bài bản, tương đồng với các nước tiên tiến...
Công nghệ Trí tuệ nhân tạo (AI) có thể khiến nhiều nơi ở Mỹ, trong đó có bang California, phải sử dụng lại năng lượng hạt nhân.
Dự kiến, hai nhà máy điện hạt nhân tại Ninh Thuận sẽ có tổng công suất 4 tổ máy 4.800 MW. Xét về công suất điện năng thì đây cũng là một con số không lớn nhưng sự hiện diện của nó nói lên nhiều điều.
Một bức tranh đầy tham vọng đang được vẽ nên về sự mở rộng của điện hạt nhân với tư cách một nguồn năng lượng quan trọng của thế kỷ 21.
Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn vừa ký Quyết định số 245 phê duyệt Quy hoạch phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử thời kỳ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Tầm nhìn đến năm 2050, mục tiêu năng lượng nguyên tử đóng góp quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội, an ninh năng lượng, an ninh lương thực và bảo vệ môi trường.
Việt Nam có 8 vị trí tiềm năng xây dựng các nhà máy điện hạt nhân quy mô lớn, phân bố ở các tỉnh Ninh Thuận, Phú Yên, Quảng Ngãi, Bình Định và Hà Tĩnh.
Thế giới đối mặt với thách thức kép là biến đổi khí hậu và nhu cầu năng lượng ngày càng gia tăng, điện hạt nhân đang đứng trước ngã rẽ quan trọng.
Quy hoạch phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử thời kỳ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đặt mục tiêu khẩn trương hoàn thiện và phát triển cơ sở hạ tầng điện hạt nhân quốc gia để phục vụ triển khai Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận và tiếp tục nghiên cứu, triển khai Chương trình phát triển điện hạt nhân quốc gia.
Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn ký Quyết định số 245/QĐ-TTg ngày 5/2/2025 phê duyệt Quy hoạch phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử thời kỳ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Điện hạt nhân phát triển trước hết dựa trên nền tảng khoa học hạt nhân, đồng thời có tính liên ngành cao. Để làm chủ công nghệ, phải có đội ngũ nhân lực đáp ứng được yêu cầu trình độ đảm bảo vận hành an toàn.
Mới đây, Bộ Công Thương vừa đề xuất 8 vị trí tiềm năng thuộc 5 tỉnh phù hợp cho việc xây dựng các nhà máy điện hạt nhân, những địa điểm này có thể phát triển từ 4-6 gigawatt điện hạt nhân. Đây được coi là tiền đề quan trọng nhằm tái khởi động các dự án điện hạt nhân tại Việt Nam.
Bộ Công Thương nêu 8 địa điểm có thể phát triển điện hạt nhân tại Việt Nam nhưng đến nay, chỉ có 2 địa điểm Phước Dinh và Vĩnh Hải là có công bố quy hoạch địa điểm xây dựng nhà máy điện hạt nhân.
Thủ tướng vừa giao EVN và Petrovietnam làm chủ đầu tư 2 nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận và yêu cầu chậm nhất ngày 31/12/2031 phải hoàn thành.
Nhà máy điện hạt nhân duy nhất của Đông Nam Á, được hoàn thành cách đây bốn thập kỷ ở Bataan, cách thủ đô Manila của Philippines khoảng 40 dặm, được xây dựng vào những năm 1970 nhưng bị bỏ hoang do lo ngại về an toàn và tham nhũng. Tính đến hiện tại, nhà máy chưa từng sản xuất một watt năng lượng nào.
Theo Bộ Công Thương, hiện điện hạt nhân có thể xem xét xây dựng tại 3 vùng: Nam Trung Bộ (khoảng 25 - 30 GW), Trung Trung Bộ (khoảng 10 GW) và Bắc Trung Bộ (khoảng 4 - 5 GW).
Hiện nay, các quốc gia ở khu vực Đông Nam Á đang tìm cách phát triển năng lượng hạt nhân trong hành trình tìm kiếm nguồn năng lượng sạch hơn và đáng tin cậy hơn. Năng lượng hạt nhân được coi là một giải pháp khí hậu, do các lò phản ứng không thải ra khí nhà kính; trong khi đó, những tiến bộ công nghệ đã giúp giảm thiểu rủi ro từ bức xạ, giúp các nhà máy điện hạt nhân an toàn hơn, nhỏ hơn, với chi phí xây dựng rẻ hơn.
Khởi động lại dự án điện hạt nhân Ninh Thuận là một nội dung nằm trong sự kiện đầu tiên trong Top 10 sự kiện nổi bật nhất của ngành Công Thương năm 2024; đây cũng đồng thời là sự kiện đứng thứ 1 trong Top 10 sự kiện của ngành Khoa học và Công nghệ. Điều này chứng tỏ vai trò quan trọng của điện hạt nhân với an ninh năng lượng của Việt Nam trong giai đoạn tới. Và các bước để thực hiện dự án này đang được các bên liên quan khẩn trương đẩy nhanh tiến độ.
Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, Việt Nam đang đứng trước ngưỡng cửa của kỷ nguyên năng lượng mới với quyết định tái khởi động Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận. Tiến sĩ Phùng Quốc Trí, một chuyên gia hạt nhân người Việt đang làm việc tại Trung tâm nghiên cứu nguyên tử SCK CEN (Bỉ), và ông Eric Van Vaerenbergh, chuyên gia năng lượng Bỉ, đã chia sẻ những góc nhìn sâu sắc về quyết định này và những thách thức mà Việt Nam cần đối mặt.
Sản lượng điện hạt nhân toàn cầu dự kiến đạt 2.900 TWh vào năm 2025, lập kỷ lục lịch sử, theo dự báo của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA).
Quyết định trở lại với điện hạt nhân của Việt Nam đã đặt một nhiệm vụ tầm cỡ thế kỷ lên đôi vai những người làm năng lượng nguyên tử. Cách nào để họ thực hiện nhiệm vụ này?
Năng lượng hạt nhân đang trở lại mạnh mẽ với mức đầu tư kỷ lục và công suất tăng trưởng cao nhất trong 30 năm. Tuy nhiên, sự phụ thuộc vào một số nước cùng những rủi ro địa chính trị đặt ra thách thức lớn cho tương lai ngành này.
Đây là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2025 - đồng thời là dịp kỷ niệm 30 năm xây dựng và phát triển của Đại học Quốc gia TPHCM.
Mùa đông rét mướt trôi qua! Mùa xuân mới đã về xua đi cảm giác co ro của chuỗi ngày giá lạnh. Giờ phút giao thoa tiết trời ấm áp, cây cối bật nở chồi non.
Ông Olivier Brochet nhận nhiệm vụ Đại sứ Pháp tại Việt Nam đến nay đã hơn một năm. Đây là cái Tết thứ hai ông được trải nghiệm không khí Tết tại Việt Nam với nhiều cảm nhận thú vị xen lẫn bỡ ngỡ, ngạc nhiên.
Thụy Điển đã khởi công xây dựng cơ sở lưu trữ cuối cùng cho nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng. Đây là cơ sở thứ 2 trên thế giới có thể lưu trữ chất thải phóng xạ cấp cao trong 100.000 năm.