Việt Nam đặt mục tiêu xây dựng ngành công nghiệp hạt nhân nội địa nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, tự chủ năng lượng và trung hòa carbon.
Chiều 15-5, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác với Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TPHCM), nhằm xúc tiến đầu tư xây dựng phân hiệu của trường tại TP Nha Trang.
Tại phiên thảo luận về dự án Luật Năng lượng nguyên tử (sửa đổi), Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, Việt Nam đang từng bước tiến tới làm chủ ngành hạt nhân, với định hướng hình thành một ngành công nghiệp hạt nhân hiện đại, phục vụ các mục đích hòa bình, dân sự và phát triển bền vững.
Dự thảo Luật Năng lượng nguyên tử (sửa đổi) hướng đến tăng cường an toàn, nội địa hóa công nghệ và số hóa quản lý toàn diện, phù hợp chuẩn quốc tế.
Việt Nam tiến tới làm chủ công nghệ năng lượng hạt nhân để phát triển kinh tế - xã hội, dần hình thành ngành công nghiệp hạt nhân.
Đại biểu Quốc hội góp ý dự thảo Luật Năng lượng nguyên tử sửa đổi, nhấn mạnh hoàn thiện chính sách nhân lực, bảo đảm minh bạch trong quản lý sự cố bức xạ.
Đại biểu Quốc hội kiến nghị bổ sung cơ chế đặc biệt cho các địa phương xây dựng nhà máy điện hạt nhân, chính sách đãi ngộ và nguyên tắc trách nhiệm toàn diện.
Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, Việt Nam sẽ tiến tới làm chủ công nghệ năng lượng hạt nhân để phát triển kinh tế-xã hội, dần hình thành ngành công nghiệp hạt nhân bao gồm nhà máy điện hạt nhân và phát triển lò phản ứng hạt nhân phục vụ nghiên cứu và ứng dụng bức xạ.
Giải trình trước Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, IAEA kết luận các quy định về an toàn bức xạ, an toàn an ninh và thanh sát hạt nhân trong dự thảo Luật Năng lượng nguyên tử của nước ta đã bảo đảm các nguyên tắc của IAEA.
Theo các chuyên gia, Luật Năng lượng nguyên tử (sửa đổi) là 'chìa khóa' quan trọng trong việc tái khởi động xây dựng các dự án điện hạt nhân tại Việt Nam vì Luật này sẽ tạo ra các quy định pháp lý đủ mạnh, đủ minh bạch và đủ linh hoạt để phát triển điện hạt nhân.
Phát biểu thảo luận, góp ý, đại biểu Quốc hội cho rằng, dự thảo Luật Năng lượng nguyên tử (sửa đổi) đang thiếu nội dung liên quan đến trách nhiệm pháp lý đối với cán bộ quản lý cố ý không báo cáo hoặc báo cáo sai sự thật về sự cố phóng xạ hạt nhân...
Ngày 15/5, Quốc hội khóa XV thảo luận về Dự án Luật Năng lượng nguyên tử (sửa đổi). Dự thảo luật được Chính phủ trình Quốc hội nhằm hoàn thiện khung pháp lý cho việc quản lý, vận hành và phát triển năng lượng nguyên tử, đặc biệt là nhà máy điện hạt nhân đầu tiên tại Việt Nam.
Bộ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, Việt Nam có kế hoạch làm chủ ngành hạt nhân, dần hình thành ngành công nghiệp hạt nhân.
Thảo luận về dự án Luật Năng lượng nguyên tử (sửa đổi) vào sáng 15/5, các đại biểu Quốc hội đặt vấn đề an toàn phóng xạ, an toàn với lò phản ứng hạt nhân hoặc cơ sở làm giàu uranium.
Thảo luận tại dự thảo Luật Năng lượng nguyên tử (sửa đổi), sáng 15-5, một số đại biểu đề nghị quy định vị trí xây dựng các nhà máy điện hạt nhân xa khu dân cư; tính toán lựa chọn đơn vị xây dựng, thậm chí thuê nước ngoài làm để đảm bảo an toàn.
Chúng ta cần làm theo các hướng dẫn của IAEA về xây dựng nhà máy điện hạt nhân. Điều này nhằm tạo sự tự tin, yên tâm về bảo đảm an toàn cho nhà máy điện hạt nhân đầu tiên được xây dựng tại Việt Nam.
Luật Năng lượng Nguyên tử Việt Nam được ban hành năm 2008, sau 17 năm thi hành đã bộc lộ nhiều bất cập như: chồng chéo trong chức năng quản lý, chưa đáp ứng yêu thực tế phát triển đất nước hiện nay, có quy định không tương thích với các luật mới ban hành, cũng như chưa nội luật hóa đầy đủ các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên...
Tổng sản lượng điện năm 2024 của Hàn Quốc đạt 595,6 terawatt-giờ (TWh), tăng 1,3% so với năm 2023, trong đó, sản lượng điện hạt nhân chiếm 31,7%, chiếm tỷ trọng lớn nhất trong số các nguồn năng lượng.
Trung Quốc đã trỗi dậy trở thành một cường quốc kim loại hiếm, khiến các quốc gia phương Tây phải xem lại chiến lược tài nguyên của mình, theo nhà báo người Pháp Guillaume Pitron.
Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân toàn quốc (VINANST) là một sự kiện khoa học quan trọng có ý nghĩa lớn đối với việc thúc đẩy nghiên cứu khoa học, phát triển ứng dụng năng lượng nguyên tử của đất nước trong bối cảnh Việt Nam đang tích cực thúc đẩy khoa học công nghệ, ứng dụng năng lượng vì mục đích hòa bình. Đặc biệt, hội nghị có ý nghĩa hơn trong bối cảnh Việt Nam đang tái khởi động nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và Ninh Thuận 2.
Chuyên gia khuyến nghị Việt Nam nên xây dựng tường chắn sóng cao tối thiểu 12m, đặt nền móng nhà máy điện hạt nhân cao hơn 20m so với mực nước biển và kết cấu chịu được động đất cường độ cao.
Tiến bộ đáng kể về năng lượng tái tạo đã mang lại những lợi ích to lớn cho châu Âu, vượt ra ngoài việc giảm phát thải.
Trong năm 2025, nhiều đại học, trường đại học chính thức tuyển sinh một số ngành liên quan đến các lĩnh vực công nghệ, kỹ thuật mới nhằm đón đầu kỷ nguyên phát triển của đất nước. Điểm nổi bật là nhiều trường tập trung mở các ngành liên quan đến lĩnh vực công nghệ mới, năng lượng mới nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực từ nay đến năm 2030 và định hướng đến năm 2045.
Trung Quốc lần đầu tiên công bố tham vọng hạt nhân trên Mặt Trăng trong khi NASA có lộ trình xây dựng nhà máy phân hạch vào đầu những năm 2030 nhằm cấp điện cho hoạt động định cư trên thiên thể này.
Quy hoạch điện VIII điều chỉnh mở đường cho điện hạt nhân phát triển, với mục tiêu đảm bảo an ninh năng lượng và thúc đẩy chuyển đổi năng lượng công bằng.
Chiều 28- 4, đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh dự Hội nghị trực tuyến công bố, triển khai Quyết định số 768/QĐ-TTg ngày 15/4/2025 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch điện VIII) do Bộ Công Thương tổ chức.
Trung Quốc đã có động thái mới cho thấy năng lượng hạt nhân tiếp tục đóng vai trò trung tâm trong quá trình chuyển đổi sang năng lượng sạch của quốc gia tỷ dân.
Lần đầu tiên, Trung Quốc đứng đầu thế giới về quy mô tổng thể của năng lượng hạt nhân.
Trong kỷ nguyên số, các doanh nghiệp tư nhân đang đứng trước thách thức lớn trong việc đổi mới công nghệ và tăng trưởng bền vững. Việc tận dụng nguồn lực dùng chung để phát triển khoa học, công nghệ có thể là chìa khóa giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí, tăng cường năng lực cạnh tranh. Tuy nhiên, để giải pháp này trở thành hiện thực, cần có chính sách hỗ trợ hiệu quả và cơ chế hợp tác linh hoạt giữa doanh nghiệp và các bên liên quan.
Báo cáo của Cục Năng lượng Hạt nhân Trung Quốc (CNEA) công bố ngày 27/4 cho thấy, lần đầu tiên trong lịch sử, Trung Quốc đã trở thành nước dẫn đầu thế giới về quy mô tổng thể điện hạt nhân.
'Không đủ năng lượng thì không thể phát triển trí tuệ nhân tạo'. Đó là lời khẳng định của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA). Trí tuệ nhân tạo (AI) đã mở ra kỷ nguyên công nghệ mới, song cũng đặt ra một bài toán khó cho ngành năng lượng toàn cầu.
Quy hoạch điện VIII điều chỉnh xác định phát triển hệ thống truyền tải điện đồng bộ với tiến độ các nguồn điện, nhu cầu phát triển phụ tải của các địa phương. Phát triển lưới điện thông minh (Smart Grid) để tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo ở quy mô lớn, đáp ứng yêu cầu vận hành hệ thống điện an toàn, ổn định và kinh tế.
Nếu xu hướng hiện nay tiếp diễn, những siêu máy tính huấn luyện AI trong tương lai có thể cần đến lượng điện tương đương 9 nhà máy điện hạt nhân để vận hành.
Chiều 25/4, tại Viện Nghiên cứu hạt nhân (số 1 Nguyên Tử Lực, Đà Lạt) đã diễn ra hội thảo 'Phát triển và ứng dụng năng lượng nguyên tử phục vụ phát triển đất nước nhanh và bền vững trong kỷ nguyên mới' do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp cùng UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức.