Sáng 20/8 tại Hà Nội, Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia (NSMO) động thổ dự án xây dựng Trung tâm điều khiển hệ thống điện quốc gia và Trung tâm điều khiển hệ thống điện miền Bắc.
Malaysia đang đẩy mạnh nghiên cứu về tính khả thi của năng lượng hạt nhân, trong đó có các dự án lò phản ứng hạt nhân module nhỏ (SMR), nhằm đảm bảo nguồn cung điện ổn định.
Sáng 20/8, tại Hà Nội, đã diễn ra Lễ động thổ dự án xây dựng Trung tâm điều khiển hệ thống điện quốc gia và hệ thống điện miền Bắc.
Theo tờ DigiTimes Asia, phiên bản ChatGPT mới tiêu thụ lượng điện lớn hơn đáng kể so với phiên bản cũ, làm dấy lên những lo ngại về tác động đến môi trường.
Trọng tâm của giải pháp sáng tạo này là các nhà máy điện hạt nhân nổi công suất 200-250 MW sử dụng lò phản ứng module nhỏ (SMR) lắp đặt trên sà lan.
GPT-5, mô hình AI mới nhất của OpenAI, được đánh giá vượt trội hơn nhiều so với GPT-4, nhưng cũng tiêu tốn năng lượng nhiều hơn khoảng 8,6 lần, theo ước tính từ phòng thí nghiệm AI của Đại học Rhode Island, được The Guardian dẫn lại…
Ngành hạt nhân Việt Nam được Đảng và Nhà nước quan tâm từ những năm 1954 của thế kỷ trước, đặc biệt Chủ tịch Hồ Chí Minh được xem là người đặt nền móng đầu tiên cho ngành điện hạt nhân Việt Nam.
Cơ quan Quản lý Năng lượng Hạt nhân Indonesia (BAPETEN) đã chính thức phê duyệt chương trình đánh giá địa điểm và hệ thống quản lý của tập đoàn PT Thorcon Power Indonesia, mở đường cho việc phát triển nhà máy điện hạt nhân tiên tiến dựa trên công nghệ lò phản ứng muối nóng chảy.
Ấn Độ vừa công bố kế hoạch nâng tổng công suất điện hạt nhân lên 100 gigawatt (GW) vào năm 2047. Chiến lược này kết hợp đồng thời việc xây dựng các lò phản ứng công suất lớn với triển khai lò phản ứng mô-đun nhỏ (SMR), đi kèm siết chặt khung pháp lý và mở rộng hợp tác công - tư.
Ủng hộ Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, nhiều hội nhóm người Việt ở nước ngoài hoạt động trong các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo (AI), bán dẫn, điện hạt nhân đã được thành lập với ước mơ đưa Việt Nam vươn lên trong kỷ nguyên mới.
Hàn Quốc đặt mục tiêu tăng sản lượng điện hạt nhân trung bình 2,4% mỗi năm, với tổng cộng 29 lò phản ứng đi vào vận hành vào năm 2035, đồng thời đẩy mạnh xuất khẩu công nghệ hạt nhân ra thế giới.
Nga và Kazakhstan bắt đầu xây dựng nhà máy điện hạt nhân gần Ulken, Almaty, dự án quan trọng với tuổi thọ 60 năm, nâng cao công nghệ hạt nhân khu vực.
Ngày 8/8, Nga và Kazakhstan đã khởi công xây dựng nhà máy điện hạt nhân gần làng Ulken, thuộc tỉnh Almaty của quốc gia Trung Á này.
Với khả năng cung cấp điện cho 100.000 hộ gia đình, hệ thống pin tại Philippsburg (Đức) không chỉ là minh chứng cho sức mạnh của công nghệ bền vững mà còn là 'ngọn hải đăng hy vọng' cho một tương lai xanh hơn.
Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ xây dựng một lò phản ứng hạt nhân công suất 100 kW trên Mặt trăng. Các chuyên gia đánh giá đây là mục tiêu đầy tham vọng, nhưng hoàn toàn có thể đạt được.
Trong bối cảnh nhu cầu điện tăng mạnh để vận hành các hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI), nhiều tập đoàn công nghệ lớn của Mỹ đang chuyển sang mua điện từ các nhà máy điện hạt nhân...
Những đợt nắng nóng liên tục trong mùa Hè đã đẩy nhu cầu sử dụng điện ở châu Âu lên cao, đồng thời buộc các nhà máy điện phải tạm ngừng hoạt động.
Bộ GD&ĐT khởi động đề án đào tạo kỹ sư, chuyên gia cho hai nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và 2, hướng tới làm chủ công nghệ vào năm 2035.
Để nâng chất đào tạo nhân lực điện hạt nhân đòi hỏi phải đầu tư dài hạn, từ cơ sở hạ tầng đào tạo đến các chương trình học bổng, chế độ đãi ngộ để giữ chân nhân tài.
Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Văn Phúc đề nghị các đơn vị tăng cường ưu đãi cho sinh viên theo học lĩnh vực năng lượng nguyên tử, tiến tới mục tiêu miễn phí đào tạo hoàn toàn cho các đối tượng này.
Bộ GD&ĐT sẽ lựa chọn các cơ sở đào tạo nguồn nhân lực cho việc xây dựng, vận hành hai nhà máy điện hạt nhân, bảo đảm đến năm 2035, Việt Nam có đủ đội ngũ nhân lực chất lượng cao, làm chủ công nghệ, vận hành an toàn và hiệu quả các nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của đất nước.
Tổ ong nhiễm phóng xạ gấp 10 lần mức cho phép được phát hiện gần bể chứa chất thải hạt nhân ở South Carolina. Giới chức phủ nhận rò rỉ nhưng chuyên gia vẫn nghi ngại.
Việc đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực phục vụ phát triển điện hạt nhân là nhiệm vụ cấp bách, đòi hỏi tinh thần trách nhiệm cao.
Đài NHK của Nhật Bản đưa tin, việc thu hồi rác nhiên liệu tại Nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi khó có thể bắt đầu trước cuối thập niên 2030.
Việt Nam đang đối mặt với nhu cầu điện tăng nhanh, ước tính tăng 8-10% mỗi năm. Trong khi đó, nguồn năng lượng hóa thạch truyền thống đang gây ra nhiều vấn đề về môi trường và an ninh năng lượng. Trong bối cảnh đó, chuyển đổi năng lượng xanh và ứng dụng công nghệ cao trở thành xu hướng tất yếu.
Tại Diễn đàn 'Công nghệ năng lượng trong kỷ nguyên mới' có sự đồng hành của Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) diễn ra ngày 29/7, các chuyên gia, doanh nghiệp, nhà nghiên cứu đã cùng thảo luận về các khó khăn, thách thức trong phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam.
Chuyển dịch năng lượng sẽ không thể thành công nếu thiếu nền móng vững chắc từ nguồn nhân lực. Câu chuyện ngành điện phải bắt đầu từ con người.
Sau gần một thập kỷ tạm dừng, Việt Nam chính thức khởi động lại chương trình điện hạt nhân quốc gia.
Bản đồ bất động sản ven biển đang được'vẽ lại' khi Phan Rang - Nam Khánh Hòa thoát khỏi 'vùng trũng' giá và vươn mình thành cực tăng trưởng mới. Những cú hích nào sẽ giúp Phan Rang tái định vị vị thế trên bản đồ địa ốc ven biển?
Trong vài năm gần đây, cụm từ 'chuyển dịch năng lượng' xuất hiện dày đặc trên báo chí, trong các chiến lược quốc gia và cả những buổi hội thảo lớn nhỏ. Nhưng càng đọc, càng nghe, người ta càng dễ rơi vào trạng thái… hồ nghi.
Thiết kế lò phản ứng muối nóng chảy (IZhSR) của Rosatom là một phần của dự án liên bang rộng lớn hơn của Nga nhằm phát triển vật liệu và công nghệ mới cho các hệ thống năng lượng tiên tiến.
Ngày 25/7, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và đoàn công tác của Chính phủ làm việc với lãnh đạo Viện Nghiên cứu Hạt nhân tại tỉnh Lâm Đồng.
Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đề nghị Viện Nghiên cứu hạt nhân tiếp tục quản lý, khai thác hiệu quả Lò phản ứng và hệ thống thiết bị nghiên cứu; tiếp tục nâng cao tiềm lực để vươn lên tiệm cận trình độ các nước tiên tiến.
Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn đề nghị Viện Nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt tiếp tục quản lý, khai thác hiệu quả Lò phản ứng và hệ thống thiết bị nghiên cứu; tiếp tục nâng cao tiềm lực để vươn lên tiệm cận trình độ các nước tiên tiến.
Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đề nghị Viện Nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt tăng hợp tác quốc tế, nâng cao nghiên cứu, làm chủ công nghệ hiện đại, góp phần đưa Việt Nam trở thành quốc gia công nghiệp phát triển.