Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 12/6

Dưới đây là những diễn biến chính đáng lưu ý trong tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine ngày 12/6/2025.

Tổng thống Zelensky tuyên bố chỉ đàm phán về lãnh thổ với ông Putin: Trong cuộc trả lời phỏng vấn với hãng tin Valasz Online của Hungary công bố ngày 10/6, ông Zelensky cho biết phái đoàn Ukraine tại vòng đàm phán ở Istanbul không được phép thảo luận về các vấn đề chủ quyền hay toàn vẹn lãnh thổ.

"Bản ghi nhớ của chúng tôi là cơ sở cho quá trình đàm phán. Dựa trên cơ sở đó, phái đoàn của chúng tôi được giao nhiệm vụ thảo luận về các vấn đề nhân đạo hoặc lệnh ngừng bắn", Tổng thống Ukraine nói và cho biết: "Tuy nhiên, họ không có thẩm quyền đàm phán về chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Đó là vấn đề thuộc về hiến pháp".

Đàm phán Mỹ – Nga sẽ diễn ra tại Moscow: Đại sứ Nga tại Washington cho biết, cuộc đàm phán giữa Mỹ và Nga nhằm giải quyết các vấn đề song phương sẽ được chuyển từ Istanbul sang Moscow.

Ông Darchiev, trong cuộc phỏng vấn với hãng TASS, nhấn mạnh: "Việc khôi phục quan hệ Nga–Mỹ vẫn còn rất xa, đồng thời cũng xác nhận"Tôi có thể xác nhận rằng vòng đàm phán tiếp theo sẽ diễn ra trong thời gian rất gần tại Moskva”.

Đây được cho là nỗ lực nối lại đối thoại chính thức giữa hai sự kiện đột phá — hội nghị Moscow hồi tháng 3 và tiếp đó là “tại Istanbul”.

Quân đội Ukraine trên chiến trường. Ảnh: Reuters

Quân đội Ukraine trên chiến trường. Ảnh: Reuters

Đặc phái viên Nga: Gói trừng phạt mới của EU sẽ kéo dài xung đột Nga-Ukraine: Theo ông Kirill Dmitriev, Tổng giám đốc Quỹ đầu tư trực tiếp Nga (RDIF), đồng thời là đặc phái viên đầu tư của Tổng thống Nga Vladimir Putin, gói trừng phạt mới nhất mà Ủy ban châu Âu nhắm RDIF cùng nhiều thực thể khác có thể sẽ kéo dài cuộc xung đột ở Ukraine.

Gói trừng phạt thứ 18 do Chủ tịch EC Ursula von der Leyen công bố vào ngày 10/6 tập trung vào các lĩnh vực chiến lược như năng lượng, cơ sở hạ tầng và tài chính của Nga. RDIF, cùng với các công ty con và dự án đầu tư liên quan, nằm trong danh sách bị nhắm tới. Theo Brussels, mục tiêu của gói trừng phạt này là nhằm ngăn chặn RDIF tài trợ cho các sáng kiến "hiện đại hóa nền kinh tế Nga".

Bước tiến mới tạo đà cho Nga bao vây pháo đài chiến lược Pokrovsk của Ukraine: Nga cho biết quân đội nước này đã vượt qua khu vực Dnipropetrovsk và đang tiến hành các chiến dịch tấn công trong khu vực, một thông báo mà Kiev nhanh chóng bác bỏ là "thông tin sai lệch của Nga".

Trong nhiều tháng qua, quân đội Nga đã nỗ lực áp sát Dnipropetrovsk nhằm củng cố sườn phía Nam để chiếm Pokrovsk và phần còn lại của khu vực Donetsk lân cận. Các chuyên gia quân sự phương Tây nhận định, việc Nga cuối cùng đã thâm nhập được vào khu vực Đông Nam là điều đã được dự đoán từ trước. Tuy nhiên, họ cho rằng cả hai bên sẽ không điều động lực lượng lớn tới khu vực này bởi mục tiêu chủ yếu của Moscow vẫn là kiểm soát toàn bộ Donetsk.

Mỹ cắt giảm viện trợ quân sự cho Ukraine giữa lúc nước sôi lửa bỏng: Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth ngày 10/6 cho biết chính quyền Mỹ sẽ cắt giảm ngân sách dành cho viện trợ quân sự cho Ukraine trong dự thảo ngân sách quốc phòng sắp tới giữa bối cảnh Kiev đang khan hiếm vũ khí để chiến đấu với Nga.

“Khoản ngân sách lần này có sự cắt giảm", ông Hegseth phát biểu tại phiên điều trần trước Hạ viện Mỹ.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ: "Chính quyền hiện nay có cách tiếp cận rất khác đối với cuộc xung đột này. Chúng tôi tin rằng một giải pháp hòa bình thông qua đàm phán là con đường phù hợp nhất cho cả hai bên và phục vụ lơi ích quốc gia của Mỹ, đặc biệt trong bối cảnh nhiều lợi ích cạnh tranh trên toàn cầu".

Khe cửa hẹp của Ukraine trong xung đột với Nga nếu Mỹ “rút chân”: Triển vọng giành lợi thế của Ukraine trên chiến trường rõ ràng đã trở nên u ám hơn khi ông Trump lên nắm quyền. Tổng thống Donald Trump luôn thể hiện rõ lập trường rằng, ít nhất trong ngắn hạn, sẽ không có gói viện trợ quân sự nào tương đương với mức mà chính quyền ông Biden từng cung cấp. Điều này khiến con đường chiến thắng của Ukraine đã trở nên hẹp hơn rất nhiều, đến mức nhiều nhà quan sát châu Âu cảm thấy bi quan.

Dù vậy, một số quan điểm cho rằng Kiev vẫn có thể lách qua khe cửa hẹp để tiếp tục cuộc giao tranh với Nga với sự hỗ trợ từ các đồng minh châu Âu. Theo đó, Ukraine hiện đã sản xuất được các loại vũ khí tiên tiến và liên tục sáng tạo các chiến thuật trên chiến trường. Giới phân tích phương Tây cũng dẫn ra chiến dịch táo bạo mang tên “Mạng nhện” mà Kiev thực hiện, sử dụng máy bay không người lái tấn công sâu vào trong lãnh thổ Nga, nhắm tới 41 máy bay và có thể đã khiến ít nhất 10 chiếc bị phá hủy.

Ukraine hồi hương thi thể của 1.212 quân nhân: Trụ sở Điều phối về Đối xử với Tù nhân Chiến tranh (POW) của Ukraine ngày 11/6 thông báo nước này vừa hồi hương 1.212 thi thể của các quân nhân đã hy sinh. Động thái này diễn ra sau cuộc đàm phán Nga-Ukraine tại Istanbul hôm 2/6, trong đó hai bên tập trung thảo luận việc trao đổi tù binh và thi thể binh sĩ tử trận.

Chiến dịch hồi hương được tiến hành dưới sự phối hợp của Cơ quan An ninh Ukraine (SBU), Lực lượng Vũ trang, Bộ Nội vụ, Văn phòng Thanh tra, Cơ quan Tình trạng Khẩn cấp Nhà nước cùng các cơ quan an ninh – quốc phòng khác, với sự hỗ trợ của Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế. Theo thông tin từ phía Ukraine, thi thể của các binh sĩ được bàn giao về từ nhiều mặt trận, bao gồm Kharkov, Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia, Kherson và Sumy.

Diệp Thảo/VOV.VN Tổng hợp

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/dien-bien-chinh-tinh-hinh-chien-su-nga-ukraine-ngay-126-post1206330.vov