Điểm tựa vững chắc cho quốc phòng địa phương
Ban Dân quân tự vệ, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đã phát huy hiệu quả vai trò nòng cốt ở cơ sở, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững chắc, được công nhận là đơn vị Quyết thắng trong toàn quân khu.

Lực lượng dân quân thuộc Phòng thủ khu vực 5 - La Gi tham gia diễn tập cùng Sư đoàn Bộ binh 309
Ban Dân quân tự vệ là đơn vị giúp Tham mưu trưởng và Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo thực hiện công tác quốc phòng địa phương (QPĐP), dân quân tự vệ (DQTV), công tác giáo dục quốc phòng và an ninh (QPAN). “Đến thời điểm hiện tại, Ban DQTV đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”, Đại tá Lê Anh Vương - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh nhận định.
Nổi bật, Ban DQTV là đơn vị chủ công trong việc tham mưu Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh hoàn thành 2 nghị quyết quan trọng đối với lực lượng DQTV gồm: Nghị quyết số 39, ngày 27/10/2025, phê chuẩn đề án tổ chức xây dựng lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách cho DQTV trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026 - 2030 và những năm tiếp theo; Nghị quyết số 40, ngày 27/10/2025, quy định mức phụ cấp đối với thôn đội trưởng và mức trợ cấp ngày công lao động đối với dân quân khi làm nhiệm vụ.
Trong thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm, Ban DQTV đã tham mưu cho Bộ CHQS tỉnh, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ QPĐP, DQTV, giáo dục QPAN. Kết quả, công tác xây dựng lực lượng DQTV toàn tỉnh đạt 1,4% so với dân số. Trong đó, đảng viên trong DQTV đạt 26,5%; 100% các xã, phường, đặc khu có chi bộ quân sự. Điều này góp phần quan trọng trong việc xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh ngay từ cơ sở.
Sau sáp nhập, dù còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, Ban DQTV đã làm tốt công tác tham mưu, bảo đảm 100% ban CHQS cấp xã có trụ sở làm việc, trong đó có 59 trụ sở riêng ngoài khuôn viên UBND cấp xã. Ban đồng thời tham mưu, hướng dẫn tổ chức tập huấn cán bộ ban CHQS cấp xã, cơ quan, tổ chức và chỉ huy các đơn vị DQTV, với gần 2.500 lượt cán bộ tham gia. Đây là nền tảng quan trọng giúp lực lượng nhanh chóng nắm bắt, triển khai hiệu quả nhiệm vụ, giữ vững ổn định địa bàn, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và phát huy rõ nét vai trò nòng cốt của DQTV trong ứng phó thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ”.
Là lực lượng nòng cốt tại cơ sở, trực tiếp xử lý các vấn đề phát sinh từ địa bàn nên công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của lực lượng này đặc biệt được chú trọng. Tiếp nối công tác huấn luyện tại ban CHQS các huyện, thành phố trước đây, sau sáp nhập, công tác huấn luyện đại đội dân quân thường trực được thực hiện tại Ban Chỉ huy phòng thủ các khu vực 1, 2, 3, 4, 5. Bên cạnh đó, Ban DQTV còn tham mưu tốt việc điều động dân quân thuộc Phòng thủ khu vực 5 - La Gi tham gia diễn tập cùng Sư đoàn Bộ binh 309 (Quân khu 7); điều động lực lượng dân quân tham gia diễn tập phòng thủ dân sự cấp xã năm 2025, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt.
Để hoạt động hiệu quả sau sáp nhập, Trung tá Phạm Thanh Hoài - Trưởng Ban DQTV cho biết, ban thường xuyên quán triệt, thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước và mệnh lệnh cấp trên; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, xây dựng tập thể đoàn kết, thống nhất; đẩy mạnh phong trào thi đua với tiêu chí “3 chuyên cần, 5 mẫu mực” gắn với thực hiện Kết luận số 01, Chỉ thị số 05 và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Qua đó, cán bộ, nhân viên chấp hành nghiêm kỷ luật, nội quy, góp phần hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/diem-tua-vung-chac-cho-quoc-phong-dia-phuong-412949.html











