Điểm tựa tinh thần của người dân xã Bảo Thuận
Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao ở xã Bảo Thuận đang từng ngày lan tỏa mạnh mẽ, trở thành điểm tựa tinh thần bền vững cho cộng đồng dân cư.
Thôn Đồng Lạc, một trong những địa bàn tiêu biểu trong việc triển khai các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao. Với 232 hộ dân, gần 900 nhân khẩu, bà con nơi đây đã chủ động làm phong phú đời sống tinh thần thông qua các câu lạc bộ (CLB) văn nghệ, cầu lông, bóng bàn, bóng chuyền. Đáng quý, CLB văn nghệ có cả những thành viên gần 70 tuổi tham gia, lan tỏa tinh thần sống vui, sống khỏe và sống gắn bó. Dù sáng sớm hay chiều muộn, sân thể thao thôn Đồng Lạc luôn có nhiều người luyện tập thể dục thể thao, tạo nên không gian sinh hoạt thân tình. Phong trào văn hóa, thể thao dần trở thành nếp sống, nâng cao sức khỏe, thắt chặt tình làng nghĩa xóm nơi này.

Nghệ nhân truyền dạy cồng chiêng cho thế hệ trẻ, góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc tại cơ sở. Ảnh: Duy Nhã
Toàn xã Bảo Thuận hiện có 29 CLB văn hóa văn nghệ, thu hút đông đảo người dân nhiều lứa tuổi tham gia. Các CLB như: cồng chiêng, dân ca, người cao tuổi, văn hóa đọc, liên thế hệ… vừa góp phần gìn giữ bản sắc truyền thống, vừa mở rộng không gian kết nối, học tập và sáng tạo trong đời sống Nhân dân. Ở Bảo Thuận, việc truyền dạy cồng chiêng, đan lát, múa truyền thống, làm rượu cần… cũng được địa phương chú trọng, trở thành cầu nối giữa các thế hệ trong hành trình bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Những lớp truyền dạy cồng chiêng được tổ chức định kỳ không chỉ giúp các em nhỏ học được nhịp chiêng quê hương, mà còn hun đúc tình yêu với bản sắc và truyền thống của dân tộc mình.
Già làng K’ Tiếu - người gắn bó nhiều năm với phong trào Bảo tồn văn hóa dân tộc ở địa phương chia sẻ: “Việc khôi phục và gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống không chỉ là trách nhiệm của thế hệ đi trước, mà còn là món quà tinh thần quý giá dành cho thế hệ mai sau. Phải làm cho con cháu hiểu, yêu và tiếp nối, thì bản sắc mới không bị mai một theo thời gian”.
Đến nay, 100% các thôn của xã Bảo Thuận đã được công nhận là thôn văn hóa. Đây không chỉ là kết quả của sự nỗ lực trong tổ chức các phong trào, mà còn là sự lan tỏa từ những hành động nhỏ, từ tinh thần tự nguyện của người dân đến sự dẫn dắt của các chi bộ, ban tự quản thôn. Từ sự phát triển của các CLB đến những sân chơi lành mạnh và không gian văn hóa đa dạng, tất cả đều góp phần hình thành nên một cộng đồng không ngừng đổi mới, năng động. Theo Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Bảo Thuận Nguyễn Cảnh Thìn: Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao đã và đang trở thành điểm tựa tinh thần quan trọng trong đời sống người dân xã Bảo Thuận. Địa phương xác định đây không chỉ là nhiệm vụ thường xuyên, mà là một phần không thể tách rời trong quá trình xây dựng cộng đồng dân cư văn minh, gắn kết.
“Thời gian tới, Đảng ủy xã Bảo Thuận sẽ tiếp tục chỉ đạo các chi bộ, ban, ngành, đoàn thể phát huy vai trò nòng cốt, khơi dậy tinh thần chủ động từ cơ sở; đồng thời, đẩy mạnh và huy động các nguồn lực phù hợp để duy trì hiệu quả các hoạt động. Với sự vào cuộc đồng bộ và sự chung tay của Nhân dân, tin tưởng rằng, phong trào sẽ ngày càng phát triển vững chắc, đóng góp thiết thực vào mục tiêu xây dựng xã Bảo Thuận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu trong giai đoạn tới”, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Bảo Thuận Nguyễn Cảnh Thìn nói.
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/diem-tua-tinh-than-cua-nguoi-dan-xa-bao-thuan-386477.html