Công trình xây dựng không phép bị 'tố' vi phạm vùng bảo vệ Cụm di tích Lăng miếu Triệu Tường, đã được Nhà nước xếp hạng Di tích lịch sử văn hóa Quốc gia, các cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa đã kết luận sai phạm, nhưng đến nay vẫn không được xử lý dứt điểm khiến người dân bức xúc.
Theo thống kê của Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Hải Dương, toàn tỉnh có gần 3.000 di tích các loại. Trong đó, 4 di tích được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt, 141 di tích xếp hạng di tích cấp quốc gia, 229 di tích xếp hạng di tích cấp tỉnh, 8 hiện vật, nhóm hiện vật được công nhận là Bảo vật quốc gia.
Trong đợt này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có quyết định xếp hạng di tích quốc gia đối với ba di tích kiến trúc nghệ thuật, hai di tích khảo cổ học và một di tích lịch sử.
Sáng 3/2 ( tức là ngày 7 tháng Giêng), UBND huyện Đô Lương và xã Tân Sơn tổ chức lễ đón nhận Bằng công nhận di tích lịch sử Quốc gia Đền Khai Long. Hữu Hoàn