Đề xuất tăng thẩm quyền cho tòa án khu vực

Việc 'trao thêm quyền cho tòa án khu vực' là điều được các đại biểu ủng hộ khi thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Tòa án nhân dân.

Tiếp tục chương trình làm việc Kỳ họp thứ 9, ngày 19/5, Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Tòa án nhân dân.

Dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Tòa án nhân dân quy định tòa án tổ chức làm ba cấp gồm: Tòa án nhân dân khu vực, Tòa án nhân dân cấp tỉnh và Tòa án nhân dân tối cao; kết thúc hoạt động của Tòa án nhân dân cấp huyện, Tòa án nhân dân cấp cao.

Về quyền hạn, dự thảo Luật tăng quyền cho Tòa án nhân dân khu vực để giải quyết tất cả các vụ việc dân sự, hành chính theo thủ tục sơ thẩm và xét xử sơ thẩm các vụ án hình sự có hình phạt dưới 20 năm tù.

Đại biểu Lê Thanh Hoàn - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa nêu đề xuất: "Nếu chúng ta muốn cải cách bộ máy triệt để, phải phân cấp mạnh cho Tòa án khu vực được xét xử tất cả các vụ án hình sự. Khi đó, TAND cấp tỉnh chỉ xét xử phúc thẩm nhằm vừa cải cách triệt để vừa gần dân, sát dân hơn. Cùng với đó, chúng ta không cần thiết phải thành lập ba tòa phúc thẩm trên cơ sở giải tán ba tòa cấp cao”.

Sau sắp xếp, cả nước sẽ có 355 tòa khu vực thay vì 693 tòa cấp huyện như hiện nay. Với khối lượng công việc tăng lên, các đại biểu cho rằng: nhân lực cũng phải đáp ứng.

Đại biểu Nguyễn Tạo - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng nêu ý kiến: “Việc xét xử của tòa khu vực không phụ thuộc vào địa bàn hành chính. Như vậy, công việc tăng nhiều cho tòa án khu vực. Tôi đề nghị tính toán bố trí bổ sung nguồn nhân lực, bố trí cán bộ thẩm phán, có ưu tiên với các tòa khu vực rộng, vùng sâu vùng xa, vùng dân tộc thiểu số”.

Hoàng Hợp

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/video/de-xuat-tang-tham-quyen-cho-toa-an-khu-vuc-331740.htm