Bình luận về đề xuất điều chỉnh giờ làm việc bên hành lang Quốc hội ngày 1/11, các đại biểu Quốc hội (ĐB) đều cho rằng việc thống nhất giờ làm việc chung trong cả nước là khó và không cần thiết.
Trước đề xuất của đại biểu Nguyễn Văn Cảnh (đoàn Bình Định) về đề xuất đổi giờ học, giờ làm phù hợp hơn với ở các đô thị. Nhiều ý kiến đã đồng tình và cho rằng chỉ nên áp dụng ở các đô thị lớn.
Trước đề xuất đổi giờ làm việc không sớm hơn 8 giờ sáng và nghỉ trưa một tiếng, chia sẻ với báo chí bên hành lang Quốc hội sáng 1/11, các đại biểu đưa ra nhiều ý kiến trái chiều.
'Đi học, đi làm muộn, nghỉ trưa ngắn sẽ đem lại lợi ích về giao thông, tiết kiệm năng lượng, nâng cao hiệu quả giờ làm, kỷ cương của công chức, trẻ có thời gian ăn sáng cùng gia đình thay vì vội vã đến trường', ĐBQH Nguyễn Văn cảnh (đoàn Bình Định) phân tích, từ đó đề xuất giờ đi làm đi học không quá 8h sáng và chỉ nghỉ trưa 1 tiếng.
Cán bộ công chức trừ khi phải giải quyết việc hành chính trực tiếp với dân, phải có mặt ở cơ quan, còn cán bộ nghiên cứu không nên bắt buộc có mặt đủ 8h.
Bình luận về đề xuất đổi giờ làm muộn hơn so với hiện tại mà đại biểu Nguyễn Văn Cảnh đưa ra, Bộ trưởng Nội vụ, Bí thư Quảng Nam cho rằng cần nghiên cứu thận trọng.
Theo Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân, điều chỉnh thời giờ làm việc cũng phải theo Luật Lao động, nhưng thực tế, hiện cán bộ công chức đang làm việc hơn 8 giờ, trưa không nghỉ, tối về muộn.
Sáng nay, 1-11, trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội về đề xuất đổi giờ học, giờ làm lên 8h30 hoặc 9h của ĐBQH, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho rằng đây là ý kiến cần tham khảo, song thay đổi hay không thì cần xem xét các vấn đề liên quan.
'Giờ giấc làm việc theo quy chế chung. Ví dụ phía bắc là 8h nhưng phía Nam 7h hoặc 7giờ 30 đã làm, tùy thuộc đặc điểm vùng miền. Thống nhất chung cả nước thì rất khó' - Bộ trưởng Nội vụ nêu quan điểm trước đề xuất đổi giờ làm, giờ học.
Tại phiên thảo luận chiều ngày 31/10, đại biểu Quốc hội Nguyễn Văn Cảnh đề xuất Chính phủ đổi giờ làm việc bắt đầu từ 8h30 và thời gian nghỉ trưa cần ngắn lại.
Cho rằng đời sống công nghiệp như hiện nay, thời giờ làm việc ảnh hưởng nhiều đến yếu tố gia đình, ĐBQH đề xuất Chính phủ cho nghiên cứu đánh giá tính hiệu quả của việc thay đổi khung giờ làm việc đối với khối hành chính, dịch vụ công và khối giáo dục công lập ở các đô thị.
Phiên thảo luận về tình hình kinh tế xã hội tại Quốc hội chiều 31/10, đại biểu Nguyễn Văn Cảnh (Bình Định) đề nghị đổi giờ học, giờ làm phù hợp đời sống ở các đô thị.
ĐB Nguyễn Văn Cảnh đề nghị Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành xem xét thấu đáo quy định giờ làm việc không sớm hơn 8h sáng, nghỉ trưa 1 tiếng.
Đại biểu Quốc hội Nguyễn Văn Cảnh (đoàn Bình Định) cho rằng việc đổi giờ học, giờ làm sẽ góp phần giải quyết ách tắc giao thông ở đô thị, nâng cao hiệu quả làm việc, đảm bảo sức khỏe tinh thần và từ đó nâng cao chất lượng đời sống.