Do chưa công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 nên báo cáo tài chính quý 1 và quý 2 năm 2023 của công ty cũng chưa thể công bố.
Dù cả phiên giằng co ở mức tham chiếu, VN-Index cuối phiên 8/8 vẫn giữ được sắc xanh, qua đó giữ được mạch 3 phiên tăng điểm liên tiếp. Đáng chú ý, tổng giá trị giao dịch trên cả 3 sàn tiếp tục vượt ngưỡng 1 tỷ USD.
Thị trường chứng khoán trong nước đã khép lại phiên giao dịch cuối tuần khá ấn tượng với phần lớn các mã bứt phá mạnh mẽ. VN Index tăng hơn 15 điểm, xác lập vùng đỉnh mới 1.225 điểm mang lại niềm vui cho các nhà đầu tư trong những ngày nghỉ cuối tuần.
VN-INDEX kết tuần với 1.225,98 điểm, tăng 15 điểm so với phiên trước đó, tăng 3 điểm so với đầu tuần. Nhóm bất động sản tiếp tục hút mạnh dòng tiền, nhiều mã 'bùng nổ'.
Phiên giao dịch cuối tuần, ngày 4/8, dòng tiền đổ mạnh vào thị trường, nhóm cổ phiếu bất động sản ngập sắc xanh với nhiều mã tăng mạnh như HPX, HQC, NVL, TCH, TN1, VIC, VHM,... cùng nhiều cổ phiếu chứng khoán, ngân hàng,... tăng tốt, đẩy VN-Index chốt phiên tăng 15,03 điểm lên mức 1.225,98 điểm.
Nhựa Đông Á (Mã: DAG) vừa bổ nhiệm tân Phó Chủ tịch HĐQT là ông Đường Ngọc Diệu, trước là Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty.
Áp lực bán cuối phiên đã khiến cho thị trường đảo chiều giảm điểm, VN Index mất mốc 1.220. Thị trường có thể theo quán tính giảm về vùng 1.200 - 1.210 điểm. Các nhà đầu tư nên chờ đợi diễn biến quanh vùng này để giải ngân từng phần.
Sau khi kết thúc tuần trước khá viên mãn, thị trường chứng khoán trong nước tiếp tục thể hiện được sức mạnh trong ngày hôm nay nhờ sự xuất sắc của nhiều cổ phiếu lớn.
Áp lực chốt lời mạnh quanh vùng kháng cự 1.200 điểm đã khiến thị trường không trụ vững được trên mốc tâm lý này. Thị trường quay đầu điều chỉnh nhẹ trong phiên giao dịch ngày 27/7 và VN Index tạm lùi về mốc 1.197 điểm.
Phiên giao dịch ngày 27/7, áp lực bán dâng cao tại nhóm cổ phiếu bluechip khiến các chỉ số chính đuối sức và đảo chiều giảm. Điểm nhấn phiên này là dòng tiền chảy mạnh vào nhóm cổ phiếu bất động sản, xây dựng vừa và nhỏ với hàng loạt mã như: DXG, HPX, ITC, LEC, NBB, SJS, NHA, PHC, TGG tăng trần. Chốt phiên, VN-Index giảm 3,51 điểm xuống mức 1.197,33 điểm.
VN-Index đi xuống nhưng thanh khoản lại tăng đột biến với tổng giá trị khớp lệnh đạt 31.439 tỷ đồng, tăng tới 50% so với phiên trước, tập trung cổ phiếu vốn hóa vừa.
Mỗi khi doanh nghiệp chốt danh sách cổ đông để chia cổ tức, giá cổ phiếu sẽ bị giảm tương ứng, tức là tài sản của nhà đầu tư đã bị giảm sẵn, và sẽ được 'bù' lại khi tiền cổ tức về tài khoản. Mọi chuyện sẽ không có vấn đề gì nếu tiền cổ tức không mất tới 3 năm, 8 năm hay thậm chí là 12 năm vẫn không về tài khoản.
Với việc lọt vào rổ VN30, cổ phiếu ngân hàng SHB được dự báo sẽ dẫn đầu chiều mua vào của các ETF nội trong kỳ cơ cấu tháng 7/2023.
Thị trường chứng khoán trong nước tiếp tục duy trì đà tăng với phiên giao dịch đầu tuần ngày 17/7 khá tích cực. VN Index không mấy khó khăn vượt trên mốc tâm lý 1.170 điểm cho thấy xung lực tăng của thị trường vẫn rất lớn.
Chỉ trong một phiên, nửa số cổ phần của ngân hàng/doanh nghiệp được chuyển nhượng. Giao dịch lớn thường đi kèm với biến động cổ đông và ban lãnh đạo cấp cao.
Kết thúc phiên ngày 13/7, thị trường chứng khoán giao dịch tích cực, ở mức 1.165, VN-INDEX xác lập mốc cao nhất từ đầu năm 2023 đến nay. Tuy nhiên, dù thị trường tăng trưởng tích cực nhưng nhóm cổ phiếu APEC có vị 'thuyền trưởng' bị bắt vì thao túng thị trường chứng khoán vẫn ì ạch.
VN-Index lên mức cao nhất trong gần 10 tháng, đóng cửa ở ngưỡng 1.165 điểm. Tâm lý nhà đầu tư hưng phấn hơn về cuối phiên, đẩy thanh khoản gia tăng so với hôm qua.
Hôm nay (13/7), thị trường giao dịch tích cực ngay từ sớm, sắc xanh bao trùm hầu hết nhóm ngành. VN-Index xác lập mốc cao mới trong năm 2023, ở mức 1.165 điểm. Tiền tiếp tục chảy mạnh vào nhóm bất động sản.
CTCP Đầu tư Hải Phát (HoSE: HPX) vừa có văn bản giải trình và biện pháp khắc phục tình trạng chứng khoán bị cảnh báo gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch TP HCM.
Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE) đã có quyết định giữ nguyên diện cảnh báo đối với cổ phiếu POM của CTCP Thép Pomina. Lý do mà HoSE đưa ra là do Thép Pomina chưa họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên quá 6 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.
Từ ngày 11/7, cổ phiếu HBC của CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình và cổ phiếu HPX của CTCP Đầu tư Hải Phát bị Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM (HoSE) đưa vào diện cảnh báo.
Trong tuần giao dịch từ ngày 3 - 7/7, chỉ số Vn-Index tăng 17,99 điểm lên 1.138,17 điểm và Hnx-Index giảm 1,5 điểm xuống 225,82 điểm. Ngoài ra còn có một số diễn biến đáng chú ý như BaF Việt Nam phát hành 300 tỷ đồng trái phiếu 3 không, cổ phiếu HPX vào diện cảnh báo từ ngày 11/7…
Cổ phiếu doanh nghiệp của Shark Thủy (Chủ tịch Apax Holdings) và ông Đỗ Quý Hải (Chủ tịch Công ty CP Đầu tư Hải Phát) bị Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HoSE) đưa vào diện cảnh báo sau khi các doanh nghiệp này bị công ty chứng khoán bán giải chấp.
Sau khi bị công ty chứng khoán bán giải chấp, cổ phiếu doanh nghiệp của đại gia bất động sản Đỗ Quý Hải, 'Shark' Thủy bị đưa vào diện cảnh báo.
Sở giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE) vừa công bố đưa cổ phiếu của các công ty: CTCP Thép Pomina (mã POM), CTCP Đầu tư Apax Holdings (mã IBC), CTCP Đầu tư Hải Phát (mã HPX), CTCP Tập đoàn Tiến Bộ (mã TTB) vào diện cảnh báo kể từ ngày 11/7 tới.
Sau khi bị HoSE liệt vào danh sách cổ phiếu không được giao dịch ký quỹ trong quý III, loạt cổ phiếu TTB, POM, HVN, IBC,... tiếp tục bị đưa vào diện cảnh báo.
Cổ phiếu của các doanh nghiệp: Vietnam Airlines, Hải Phát Invest, Apax Holdings, Thép Pomina bị đưa vào diện cảnh báo do chưa thể tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM vừa ra quyết định đưa hàng loạt cổ phiếu vào danh sách niêm yết thuộc diện cảnh báo do vi phạm tổ chức Đại hội đồng cổ đông...
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành quyết định số 514/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Phạm Khánh Phương (ca sĩ Khánh Phương).
Thị trường đang loay hoay quanh vùng 1.115 - 1.125 điểm, vùng đỉnh tính từ đầu năm 2023. Thị trường rất cần sự nâng đỡ nhiều hơn nữa của dòng tiền để VN Index tiếp tục bứt phá.
Thị trường chứng khoán trong nước tiếp tục ghi nhận phiên giao dịch tích cực ngày 13/6 nối dài chuỗi phiên tăng điểm của thị trường lên 6 phiên liên tiếp. VN Index có thêm 6,44 điểm, tiếp tục hành trình chinh phục lại các đỉnh cao.
Dòng tiền tiếp tục hoạt động mạnh mẽ đã đẩy lực mua chiếm ưu thế, nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn tìm lại đà tăng, khối ngoại duy trì mua ròng phiên thứ ba liên tiếp.
Trong bối cảnh cổ phiếu nhà băng chưa xác định được xu hướng rõ ràng thì nhóm cổ phiếu bất động sản trở thành 'đầu kéo' cho VN Index phiên hôm nay 13-6.
Sau khi liên tục giữ vững phong độ trong những phiên trước đó, thị trường chứng khoán trong nước đã gặp phải trở ngại rất lớn trong ngày hôm nay khi áp lực bán bất ngờ tăng mạnh và nhiều nhóm cổ phiếu có mức giảm lớn.
Dòng tiền sau khi 'chùng' xuống ở phiên trước đã được kéo tăng trở lại trong phiên hôm nay (7-6).
Nhóm bất động sản đã nâng đỡ chỉ số khi các mã vốn bị xả mạnh giai đoạn trước là NVL, PDR và HPX cũng đồng loạt tăng trần với lượng dư mua trần còn khá lớn.
Hải Phát, Novaland, Phát Đạt, Khang Điền...và cả Vinhomes đã phải bán tài sản hoặc tái cơ cấu cổ đông công ty để thoát khỏi khủng hoảng.