'Đầu tàu' kinh tế ASEAN tăng cường mua các mỏ than chất lượng cao

Các công ty than Indonesia đang tăng cường nỗ lực mua lại các mỏ than chất lượng cao ở Australia và Bắc Mỹ.

Trong tháng 8/2024, công ty Golden Energy and Resources, do tập đoàn Sinar Mas của Indonesia kiểm soát, đã hoàn thành việc mua lại đa số cổ phần của nhà khai thác than luyện kim Illawarra Coal Holdings từ công ty khai mỏ Australia South32. Thương vụ này có giá trị 1,65 tỷ USD.

Trước đó vào năm 2022, Golden Energy and Resources cũng đã thành công mua công ty khai mỏ Stanmore SMC của Australia, từ liên doanh BHP và công ty thương mại Nhật Bản Mitsui.

Vào tháng 7/2024, Delta Dunia Makmur - một trong những nhà thầu dịch vụ khai mỏ lớn nhất của Indonesia - đã công bố hoàn thành việc mua lại Atlantic Carbon Group của Mỹ với giá 122,4 triệu USD. Thỏa thuận này mang lại cho Delta Dunia Makmur quyền sở hữu bốn mỏ than antraxit ở bang Pennsylvania và đánh dấu sự mở rộng hoạt động của công ty từ dịch vụ khai mỏ sang sở hữu mỏ.

Động thái này cũng phản ánh sự hiện diện ngày càng tăng của Delta Dunia Makmur ở nước ngoài, sau khi đã mua một công ty dịch vụ khai mỏ của Australia vào năm 2021. Nó đem lại cho Delta Dunia Makmur quyền truy cập vào công nghệ khai mỏ đối với than cốc sau nhiều năm tập trung vào than nhiệt, đáp ứng yêu cầu ngày càng tăng từ các khách hàng lớn của Indonesia.

Indonesia là nước xuất khẩu than lớn nhất thế giới, nhưng các mỏ của nước này chủ yếu là than nhiệt cấp thấp, chủ yếu được sử dụng để sản xuất điện. Giám đốc Delta Dunia Makmur, Iwan Salim, cho biết nhu cầu về than antraxit ở Mỹ và châu Âu vẫn cao, vì lượng khí thải của loại than này thấp hơn và do đó các nước vẫn cho phép sử dụng chúng trong sản xuất sắt và thép.

Nhưng theo tổ chức xếp hạng tín dụng Moody’s, các công ty khai thác mỏ than ở Bắc Mỹ đang đối mặt với điều kiện kinh doanh khó khăn hơn so với những đối tác châu Á-Thái Bình Dương do nhu cầu than trong nước suy giảm và rủi ro quy định lớn hơn, đi kèm hạn chế từ những lựa chọn tài chính của các ngân hàng quốc tế và thị trường trái phiếu USD. Những khó khăn này đã tạo ra lợi thế cho các công ty Indonesia để hiện thực hóa tham vọng “thâu tóm” các mỏ than tiêu chuẩn cao ở Bắc Mỹ.

Ông Salim tiết lộ Delta Dunia Makmur đang xem xét mua thêm các khu mỏ khác tại Australia và Bắc Mỹ.

Vào năm 2023, Indonesia đã trở thành quốc gia đầu tiên xuất khẩu hơn 500 triệu tấn than. Trong một báo cáo công bố tháng 7/2024, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) nhận định, Indonesia chứng minh sự linh hoạt của nước này trong việc tăng sản lượng và xuất khẩu than.

Diệu Linh (Theo Nikkei Asia)

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/dau-tau-kinh-te-asean-tang-cuong-mua-cac-mo-than-chat-luong-cao/347007.html