Dấu ấn chuyển đổi số lan tỏa ngay từ Đại hội đại biểu phụ nữ TP Hà Nội lần thứ XVII

Đại hội đại biểu phụ nữ TP Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã mở ra một hình ảnh mới về tổ chức Hội thời kỳ số hóa: hiện đại, tương tác, minh bạch và gần gũi hơn với hội viên. Không còn là những tập tài liệu dày hàng trăm trang, toàn bộ chương trình Đại hội: từ lịch trình, dự thảo Nghị quyết đến sách điện tử 'Những điển hình tiêu biểu trong phong trào phụ nữ Hà Nội giai đoạn 2021 - 2025'… đã được tích hợp trên ứng dụng iHanoi 'Mặt trận số'.

Tài liệu đại hội được gắn trên đầu mục của ứng dụng iHanoi khẳng định tinh thần chuyển đổi số của phụ nữ Thủ đô. Ảnh: Mộc Miên

Tài liệu đại hội được gắn trên đầu mục của ứng dụng iHanoi khẳng định tinh thần chuyển đổi số của phụ nữ Thủ đô. Ảnh: Mộc Miên

Quyết tâm xây dựng người phụ nữ thời đại mới

Chỉ với một nút chạm, đại biểu và người quan tâm có thể tiếp cận đầy đủ thông tin Đại hội, theo dõi các nội dung trọng tâm, thậm chí check-in, chụp ảnh và tương tác trực tuyến. Mô hình này không chỉ giúp giảm thời gian tra cứu, tiết kiệm chi phí mà còn tạo cách tiếp cận mới mẻ, trẻ trung, phù hợp xu thế ứng dụng công nghệ trong quản trị hội.

Dấu ấn chuyển đổi số tại Đại hội không dừng ở kỹ thuật, mà còn thể hiện quyết tâm của Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) TP Hà Nội trong việc trở thành lực lượng dẫn dắt phụ nữ cả nước trong quá trình chuyển đổi số như nhận định của Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến trong phát biểu chỉ đạo.

Tại Đại hội, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến nhấn mạnh: hoạt động Hội phải đặt phụ nữ ở vị trí trung tâm, lấy quyền lợi hợp pháp, sự tiến bộ và đồng thuận của phụ nữ làm thước đo hiệu quả. Tinh thần “khơi dậy tự tôn - tự lập - tự cường - khát vọng vươn lên” được xem là động lực xuyên suốt trong nhiệm kỳ mới.

Từ yêu cầu đó, Hội LHPN TP Hà Nội tiếp tục triển khai nhiều nội dung trọng tâm: Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an”; xây dựng các mô hình “Nhà an toàn cho phụ nữ và trẻ em”, mô hình chăm sóc cộng đồng; cụ thể hóa phong trào “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới” gắn với thi đua của phụ nữ Thủ đô.

Đặc biệt, các đề án có tầm ảnh hưởng lớn sẽ được đẩy mạnh như: Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026 - 2035”; Đề án “Bảo đảm môi trường an toàn cho phụ nữ, trẻ em nơi công cộng”; Đề án “Chuyển đổi số trong các cấp Hội LHPN thành phố Hà Nội đến năm 2030”.

Nhiều nội dung được xác định mang tính dẫn dắt, nhất là khởi nghiệp số, kinh doanh số, ứng dụng công nghệ thông tin trong mọi hoạt động Hội. Đây không chỉ là yêu cầu, mà là điều kiện để phụ nữ Thủ đô thích ứng tốt hơn với bối cảnh kinh tế số đang tăng tốc mạnh mẽ.

Các đại biểu Trung ương và TP Hà Nội tham dự đại hội. Ảnh: BTC

Các đại biểu Trung ương và TP Hà Nội tham dự đại hội. Ảnh: BTC

Nhiệm kỳ mới, khát vọng lớn

Tại Đại hội, 100% đại biểu thống nhất bầu Ban Chấp hành Hội LHPN TP Hà Nội khóa XVII gồm 65 đồng chí. Đại hội cũng bầu Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Lê Kim Anh và 3 Phó Chủ tịch Hội, gồm: Phó Chủ tịch Thường trực Phạm Thị Thanh Hương; Phó Chủ tịch Nguyễn Kim Quý – Trưởng ban Công tác phụ nữ, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội; Phó Chủ tịch Dương Minh Ánh – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội.

Bộ máy nhân sự thể hiện rõ sự kết hợp hài hòa giữa kinh nghiệm, chuyên môn quản lý và năng lực thúc đẩy đổi mới, qua đó tạo điều kiện đưa các khâu đột phá của nhiệm kỳ mới vào thực tiễn.

Với phương châm “Đoàn kết - Sáng tạo - Khát vọng - Phát triển”, Đại hội đã thống nhất cao thông qua Nghị quyết với các mục tiêu cụ thể gồm: 4 nhóm chỉ tiêu, 2 cuộc vận động, 2 khâu đột phá, 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 nhóm giải pháp chủ yếu cho nhiệm kỳ mới.

Đại hội đã bầu đoàn đại biểu dự Đại hội phụ nữ toàn quốc gồm 18 đại biểu chính thức và 3 đại biểu dự khuyết.

Khẩu hiệu hành động xuyên suốt nhiệm kỳ: “Phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến, anh hùng; phụ nữ Hà Nội đoàn kết - trí tuệ - khát vọng vươn lên trong kỷ nguyên mới, xây dựng Hội vững mạnh; thúc đẩy bình đẳng giới; phát triển Thủ đô văn minh, hiện đại, hạnh phúc”.

Lãnh đạo TP Hà Nội tặng lãng hoa chúc mừng thành công Đại hội đại biểu phụ nữ TP Hà Nội, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: BTC

Lãnh đạo TP Hà Nội tặng lãng hoa chúc mừng thành công Đại hội đại biểu phụ nữ TP Hà Nội, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: BTC

Từ những giải pháp được xác lập ở Đại hội và những hành động tiên phong ngay trong cách tổ chức Đại hội, có thể thấy phụ nữ Hà Nội đang chuyển mình mạnh mẽ theo tinh thần “đi đầu - dẫn dắt - lan tỏa”. Chuyển đổi số không chỉ giúp Hội thay đổi phương thức quản lý, mà còn mở ra môi trường để phụ nữ phát huy trí tuệ, năng lực sáng tạo, khả năng thích ứng, tiếp cận tri thức mới.

Hà Nội - nơi khởi nguồn của nhiều mô hình phụ nữ sáng tạo trong giai đoạn 2021 - 2025 đang đặt mục tiêu cao hơn cho nhiệm kỳ mới. Khi công nghệ được đặt ở trung tâm, phụ nữ Thủ đô sẽ không chỉ là người thụ hưởng, mà trở thành tác nhân tạo ra giá trị số, tiên phong chuyển đổi số trong cộng đồng.

Trong giai đoạn 2021 - 2025, các cấp Hội Phụ nữ TP Hà Nội đã hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, khởi nghiệp đạt nhiều kết quả nổi bật thông qua việc tín chấp và quản lý tốt nguồn vốn hơn 10.389 tỷ đồng giúp gần 150.000 hội viên vay phát triển kinh tế; 8.672 hộ nghèo và cận nghèo được Hội giúp đỡ thoát nghèo; 11.250 phụ nữ được hỗ trợ khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp. Chăm lo cho phụ nữ, trẻ em với 585 mái ấm tình thương tổng trị giá 26,58 tỷ đồng; 1.123 trẻ em mồ côi được kết nối, nhận đỡ đầu với tổng kinh phí hỗ trợ 11,53 tỷ đồng...

Mộc Miên

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/dau-an-chuyen-doi-so-lan-toa-ngay-tu-dai-hoi-dai-bieu-phu-nu-tp-ha-noi-lan-thu-xvii-437587.html