Đánh bom đẫm máu ở Iran: Tình báo Mỹ chỉ đích danh lực lượng đứng sau, Tehran bắt 11 nghi phạm

Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã thừa nhận gây ra vụ đánh bom ở Kerman, Đông Nam Iran.

Hiện trường vụ đánh bom đẫm máu ở Iran, ngày 3/1. (Nguồn: AP)

Hiện trường vụ đánh bom đẫm máu ở Iran, ngày 3/1. (Nguồn: AP)

Ngày 5/1, hai nguồn tin thân cận với tình báo Mỹ tiết lộ, các thông tin liên lạc mà Washington thu thập được cho thấy, nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo-Khorasan (IS-K), một nhánh của IS ở Afghanistan, đã thực hiện 2 vụ đánh bom liên tiếp ở Iran khiến gần 100 người thiệt mạng.

Một nguồn tin nhấn mạnh: “Thông tin tình báo là rõ ràng và không thể chối cãi”, đồng thời khẳng định Mỹ nắm khá rõ thông tin về việc IS-K đã tiến hành vụ tấn công.

Cả hai nguồn tin đều xác nhận thông tin tình báo mà Mỹ thu được bao gồm các hoạt động chặn liên lạc, song không tiết lộ thêm.

Trước đó, hôm 4/1, IS thừa nhận 2 thành viên của nhóm này đeo đai bom tự sát đã thực hiện vụ tấn công trong lễ tưởng niệm Tướng Qassem Soleimani - chỉ huy quân sự cấp cao của Lực lượng Vệ binh cách mạnh Hồi giáo Iran (IRGC) bị ám sát ở Iraq trong một cuộc không kích bằng máy bay không người lái của Mỹ hồi tháng 1/2020.

Tuy nhiên, IS không nêu đích danh IS-K tiến hành vụ đánh bom ở thành phố Kerman, phía Đông Nam Iran lần này.

Trong diễn biến khác, chính phủ Iran ngày 5/1 thông báo, lực lượng an ninh nước này đã bắt giữ 11 đối tượng bị tình nghi liên quan đến 2 vụ đánh bom nói trên tại lễ tưởng niệm Tướng Qassem Soleimani.

Theo Bộ Tình báo Iran, lực lượng an ninh đã bắt giữ 2 người vì hỗ trợ 2 đối tượng đánh bom liều chết ở Kerman và 9 người khác ở những vùng khác của nước này bị nghi ngờ có liên quan đến vụ việc. Đây là những vụ tấn công đẫm máu nhất ở Iran kể từ Cách mạng Hồi giáo năm 1979.

(theo Reuters)

Hải An

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/danh-bom-dam-mau-o-iran-tinh-bao-my-chi-dich-danh-luc-luong-dung-sau-tehran-bat-11-nghi-pham-256390.html