Đảng ủy Quân sự tỉnh: Thông qua kết quả giám sát theo quyết định của UBKT Tỉnh ủy

Sáng nay, 28/10, Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức hội nghị thông qua kết quả giám sát đối với Đảng ủy Quân sự tỉnh và các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh theo quyết định của UBKT Tỉnh ủy.

Dự hội nghị có các đồng chí: Đại tá Hoàng Văn Vinh, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Quân khu 4; đại tá Đoàn Sinh Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Tỉnh ủy. Đại tá Đinh Xuân Hướng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì hội nghị.

Nội dung giám sát trọng tâm là công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng (QS, QP) địa phương và công tác xây dựng Đảng của Đảng ủy Quân sự tỉnh và các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh. Thời gian giám sát từ tháng 1/2021 đến tháng 8/2023.

Quang cảnh hội nghị.

Qua giám sát, UBKT Tỉnh ủy đã thống nhất kết luận: 3 năm qua, Đảng ủy Quân sự tỉnh luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ QS, QP. Đã ban hành 38 văn kiện lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ QS, QP và công tác xây dựng Đảng; tổ chức 23 cuộc kiểm tra, giám sát theo kế hoạch; tham mưu tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, như: Công tác tuyển quân, công tác giáo dục quốc phòng, an ninh, công tác chính sách hậu phương quân đội, công tác sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, xây dựng chính quy, duy trì kỷ luật và phối hợp chặt chẽ với các lực lượng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Tỉnh ủy đánh giá kết quả giám sát.

Đặc biệt, trong năm 2023, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ và phòng thủ dân sự cấp tỉnh; tham mưu tổ chức thành công hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược Bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và tham mưu xây dựng các đề án phát triển kinh tế-xã hội gắn với củng cố quốc phòng an ninh.

Đại tá Hoàng Văn Vinh, Phó chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Quân khu 4 phát biểu tại hội nghị.

4 đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh được giám sát đều phát huy tốt vai trò lãnh đạo, kiên định lập trường tư tưởng, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và có nhiều đổi mới, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai nhiệm vụ QS, QP, góp phần cùng lực lực lượng vũ trang tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Nguồn Quảng Bình: https://www.baoquangbinh.vn/quoc-phong-an-ninh/202310/dang-uy-quan-su-tinh-thong-qua-ket-qua-giam-sat-theo-quyet-dinh-cua-ubkt-tinh-uy-2213321/