Đảng ủy Quân sự huyện Tri Tôn đánh giá nhiệm vụ năm 2023

Chiều 5/12, Đảng ủy quân sự huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) tổ chức Hội nghị phiên cuối năm 2023. Đại tá Nguyễn Lâm Đạt Thanh, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang; Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện Tri Tôn Cao Quang Liêm cùng chủ trì hội nghị.

Đại tá Nguyễn Lâm Đạt Thanh phát biểu tại hội nghị

Chỉ đạo tại hội nghị, đại tá Nguyễn Lâm Đạt Thanh và đồng chí Cao Quang Liêm đề nghị Đảng ủy Quân sự huyện Tri Tôn tập trung lãnh, chỉ đạo tốt công tác nắm và dự báo tình hình, chủ động phòng ngừa, tham mưu cấp ủy Đảng giải quyết sớm những vất đề về quốc phòng - an ninh; tiếp tục triển khai diễn tập tại 5 xã, thị trấn theo đúng kế hoạch; thực hiện tốt công tác tuyển quân.

Trong công tác huấn luyện, chú ý kỹ năng bắn đạn thật, lấy nội dung này làm khâu đột phá năm 2024. Đảng ủy Quân sự huyện Tri Tôn tiếp tục thực hiện tốt quy chế phối hợp 3 lực lượng quân sự, công an, biên phòng trong bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới; phát triển đảng viên trong lực lượng dân quân phải đảm bảo số lượng và chất lượng; chuẩn bị các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12).

Năm 2023, Đảng ủy Quân sự huyện Tri Tôn đã lãnh đạo lực lượng vũ trang huyện khắc phục khó khăn, hoàn thành cơ bản chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Đảng ủy chủ động tham mưu Huyện ủy, UBND huyện triển khai và thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương; tổ chức diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự cho 5 xã đạt mục đích, yêu cầu.

Đơn vị sắp xếp nguồn quân nhân dự bị đạt 100% so với biên chế; tỷ lệ đảng viên trong quân nhân dự bị đạt 14,64%, tỷ lệ đảng viên trong dân quân tự vệ đạt 16,96%; công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu. Công tác tuyển sinh quân sự được triển khai thực hiện chặt chẽ, có 25% thí sinh dự thi trúng tuyển vào các trường trong quân đội…

N.C

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/dang-uy-quan-su-huyen-tri-ton-danh-gia-nhiem-vu-nam-2023-a382059.html