Dân vận tốt tạo nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng
Thông qua các hoạt động dân vận, thời gian qua, huyện Đồng Hỷ đã huy động được nhiều nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân. Phương châm đẩy mạnh dân vận để tạo sự đồng thuận phục vụ lợi ích cộng đồng đã lan tỏa thành phong trào thi đua sôi nổi trong toàn huyện.

Các cán bộ, viên chức khối cơ quan huyện Đồng Hỷ chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo người dân tộc Mông ở xã Văn Lăng.
Một trong những thành công nổi bật của Đảng bộ huyện Đồng Hỷ là tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia đóng góp vào các công trình hạ tầng nông thôn, trong đó Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các tổ chức chính trị - xã hội đóng vai trò nòng cốt. Năm 2024, toàn huyện đã huy động nhân dân đóng góp đối ứng kinh phí được trên 1 tỷ đồng và hơn 3.500 ngày công lao động, hiến trên 40.900m2 đất. Những đóng góp này, kết hợp với nguồn vốn của Nhà nước, đã tạo thành nguồn lực tập trung để đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng nông thôn, cải thiện đời sống của người dân.
Đặc biệt, từ năm 2024, Ủy ban MTTQ huyện đã chủ trì triển khai kế hoạch phát động “Đợt cao điểm chung sức xây dựng xã Văn Lăng đạt chuẩn nông thôn mới năm 2024”. Hoạt động này đã nhận được sự ủng hộ từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, cá nhân, với tổng số tiền ủng hộ lên đến gần 1,2 tỷ đồng.
Các tổ chức đoàn thể như Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Liên đoàn Lao động, Hội Cựu chiến binh và Huyện đoàn cũng có những đóng góp quan trọng trong công tác dân vận, tập trung vào các lĩnh vực, như: Triển khai hoạt động ủy thác tín dụng, phối hợp với các ngân hàng giúp hội viên tiếp cận vốn vay phát triển kinh tế; duy trì mô hình ngân hàng bò nái sinh sản và thực hiện chương trình “Mẹ đỡ đầu” hỗ trợ trẻ mồ côi. Qua đó, hết năm 2024, xã Văn Lăng đã hoàn thành chuẩn nông thôn mới và cũng là xã cuối cùng của huyện cập chuẩn.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Thông tin 601 giúp nhân dân thị trấn Hóa Thượng (Đồng Hỷ) mở rộng đường giao thông nội thị và liên kết để đạt chuẩn đô thị văn minh.
Từ cách làm tập trung, trọng điểm dồn lực cho xã Văn Lăng, phong trào chung tay giúp đỡ người nghèo đã được nhân rộng đến nhiều địa phương trong huyện. Đối với công nhân viên chức lao động, Liên đoàn Lao động huyện đã vận động doanh nghiệp hỗ trợ quà cho người lao động hoàn cảnh khó khăn đạt trên 200 triệu đồng; phối hợp khám sức khỏe miễn phí cho người lao động.
Lực lượng Đoàn thanh niên với tinh thần xung kích đã kết nối và phối hợp với các doanh nghiệp, nhà hảo tâm huy động được hơn 600 triệu đồng, xây dựng được 39 công trình, phần việc thanh niên trị giá gần 400 triệu đồng, trong đó có 15 tuyến đường "Thắp sáng làng quê" dài gần 18.000m, trị giá trên 233 triệu đồng; lắp đặt 4 công trình bộ tập thể dục thể thao, trị giá 45 triệu đồng; trao tặng quà và học bổng cho học sinh khó khăn; nhận đỡ đầu thường xuyên cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn…
Phong trào thi đua “Dân vận khéo” được huyện Đồng Hỷ đặc biệt quan tâm và triển khai sâu rộng. Phong trào đã bám sát nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước như “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”…

Đoàn Thanh niên xã Văn Hán (Đồng Hỷ) tham gia làm công tác dân vận, hỗ trợ trồng trên 1.500 cây lâm nghiệp cho các hộ nghèo phát triển kinh tế vườn rừng.
Đến nay, toàn huyện đã xây dựng được 205 mô hình “Dân vận khéo”, trong đó có nhiều mô hình tiêu biểu như: “Chúng tôi là công dân số” (Công an huyện), “Camera giám sát an ninh trật tự” (các xã Sông Cầu, Hóa Thượng, Hóa Trung, Quang Sơn, Nam Hòa...), “Tổ hòa giải cơ sở” (Nam Hòa, Văn Hán), mô hình vận động nhân dân hiến đất làm đường (xã Quang Sơn), mô hình nông nghiệp dược liệu tuần hoàn (HTX Nông Nghiệp Dược Liệu Thiên Phúc), mô hình tổ hội nghề nghiệp trồng, bảo tồn chè hoa vàng và cây dược liệu quý (xã Hợp Tiến)...
Các cấp ủy, chính quyền và Ban Chỉ đạo các cấp đã tăng cường tham mưu, phối hợp các cơ sở, đơn vị thực hiện tốt công tác dân vận. Huyện đã tổ chức khảo sát thực địa, xác định nội dung phối hợp với các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn để tham gia hỗ trợ địa phương.
Điển hình như: Lữ đoàn 601 cùng với các lực lượng tại địa phương sửa chữa, cải thiện 26 nhà ở và tu sửa trường học tại xóm Liên Phương, với tổng số 731 ngày công. Bộ Tham mưu Quân khu I hỗ trợ tu sửa điểm trường, Nhà văn hóa và sửa chữa, cải thiện nhà ở cho 19 hộ dân, với tổng số 671 ngày công. Lữ đoàn 575 hỗ trợ địa phương nổ mìn phá 150m3 đá; san nền đường là 250m3 và 540 ngày công mở mới tuyến đường nông thôn.
Công tác dân vận huyện Đồng Hỷ đã thực sự trở thành một động lực mạnh mẽ, khơi dậy và phát huy sức mạnh to lớn của nhân dân. Những thành tựu đạt được trong công tác dân vận không chỉ góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện mà còn củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và chính quyền.