Thủ hiến Greenland Jens-Frederik Nielsen hôm 22/1 khẳng định chỉ có các lãnh đạo Đan Mạch và Greenland mới có quyền quyết định về tương lai của hòn đảo này.
Ngày 22/1, lãnh đạo Đan Mạch và Greenland nhấn mạnh rằng chủ quyền của hòn đảo này là không thể đem ra thương lượng, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông đã đạt được đồng thuận với Tổng Thư ký NATO về khuôn khổ của một thỏa thuận an ninh Bắc Cực trong tương lai, mà theo lời ông Trump sẽ cho phép Mỹ có 'toàn quyền tiếp cận' đối với lãnh thổ này.
Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ đã đạt được một thỏa thuận khung với NATO, theo đó Washington có 'toàn quyền và lâu dài' tiếp cận Greenland. Tuy nhiên, lãnh đạo Greenland và Đan Mạch khẳng định chủ quyền không phải là nội dung có thể đem ra đàm phán, trong khi các nước châu Âu bày tỏ lo ngại về tác động của diễn biến này đối với quan hệ xuyên Đại Tây Dương.
Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (22/1), nối tiếp xu hướng phục hồi của phiên trước trong lúc căng thẳng địa chính trị tạm thời chưa có bước leo thang mới...
Lãnh đạo Greenland nhấn mạnh các bên không thể đạt thỏa thuận nào liên quan đến Greenland mà không có sự tham gia của hòn đảo và vương quốc Đan Mạch.
Các chỉ số chính của chứng khoán Mỹ phục hồi trong phiên thứ hai liên tiếp khi nỗi lo về căng thẳng Greenland đã dịu bớt.
Chỉ ít lâu sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đã đạt được 'quyền tiếp cận toàn diện' với Greenland theo một khuôn khổ được thống nhất với Tổng Thư ký NATO, Thủ hiến Greenland cho biết chủ quyền của hòn đảo Bắc Cực là một 'lằn ranh đỏ'.
Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen tuyên bố rằng, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte không có thẩm quyền đàm phán thay mặt cho Đan Mạch hoặc Greenland.
Tân Hoa xã dẫn lời Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, các cuộc đàm phán giữa ông và Tổng Thư ký NATO Mark Rutte đã 'hình thành khuôn khổ của một thỏa thuận trong tương lai' liên quan Greenland và khu vực Bắc Cực.
Tổng thống Trump ngày 22/1 tuyên bố đã đạt được một thỏa thuận với NATO nhằm đảm bảo quyền tiếp cận một cách vĩnh viễn và đẩy đủ với đảo Greenland trong khi Đan Mạch thẳng thừng bác bỏ khả năng NATO đại diện đàm phán về chủ quyền hòn đảo.
Ngày 22-1, Đan Mạch kêu gọi tiến hành các cuộc đàm phán mang tính xây dựng về vấn đề Greenland trên cơ sở tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ của quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) và là một thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) này.
Thủ hiến Greenland khẳng định sẽ lựa chọn Đan Mạch, Liên minh châu Âu và NATO thay vì Mỹ, đồng thời mong muốn tiến hành 'đối thoại hòa bình' với Mỹ.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã rút lại kế hoạch áp thuế với 8 quốc gia châu Âu. Quyết định này được đưa ra sau khi ông Trump đạt một khuôn khổ thỏa thuận tương lai với NATO liên quan đến Greenland.
Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đã đạt được thỏa thuận khung với Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte về Greenland, đồng thời đình chỉ lệnh áp thuế trừng phạt lên các quốc gia châu Âu.
Thủ tướng Đan Mạch tuyên bố nước này không thể đàm phán về chủ quyền quốc gia sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo đã đạt được thỏa thuận khung về số phận của đảo Greenland.
Tổng thư ký NATO Mark Rutte ngày 22/1 kêu gọi đồng minh tăng cường hiện diện tại Bắc Cực theo thỏa thuận với Mỹ, sau khi ông Trump 'rút lui' trong vấn đề Greenland.
Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên cáo và Tổng Thư ký NATO Mark Rutte xác nhận là Mỹ và NATO đã đạt được sự nhất trí về khung thỏa thuận tương lai liên quan đến đảo Greenland tự trị trong chủ quyền của Đan Mạch.
Hôm 22/1, Reuters đưa tin sau nhiều tuần có những phát biểu mạnh mẽ, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đột ngột rút lại lời đe dọa áp thuế đối với các quốc gia phản đối kế hoạch của ông nhằm có được đảo Greenland (hòn đảo tự trị của Đan Mạch) .
Tổng thống Vladimir Putin vừa nói rằng quyền sở hữu Greenland không phải vấn đề Nga quan tâm, rằng Mỹ và Đan Mạch nên tự giải quyết vấn đề đó với nhau. Ông cũng đưa ra mức định giá cho hòn đảo này.
Việc Tổng thống Mỹ bất ngờ xuống thang căng thẳng trong vấn đề Greenland khiến giới quan sát nhận thấy ông Trump càng lúc càng trở nên thất thường, khó đoán.
Ngày 22/1, Đan Mạch kêu gọi tiến hành các cuộc đàm phán mang tính xây dựng về vấn đề Greenland trên cơ sở tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ của quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) và là một thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) này.
Ngày 22/1, Tổng thống Nga Vladimir Putin lần đầu tiên công khai bình luận về nỗ lực của Mỹ trong việc mua lại đảo Greenland. Nhà lãnh đạo Nga khẳng định đây là vấn đề song phương giữa Mỹ và Đan Mạch, đồng thời đưa ra ước tính hòn đảo này có thể trị giá khoảng 1 tỷ USD dựa trên các tiền lệ lịch sử.
Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen tuyên bố, Đan Mạch và Greenland sẽ tiếp tục tham gia vào cuộc đối thoại mang tính xây dựng về an ninh ở Bắc Cực, với điều kiện là sự việc được thực hiện trên cơ sở tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ của nước này.
Trong trường hợp được phóng từ vùng Kaliningrad, loại vũ khí mới này nếu đúng là tên lửa Iskander-1000 thì nó sẽ bao phủ gần như toàn bộ khu vực Biển Baltic, toàn bộ Đan Mạch và phần lớn nước Đức.
Bên lề WEF Davos, Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ rút cảnh báo áp thuế với châu Âu và loại trừ khả năng dùng vũ lực với Greenland, cho biết Mỹ và NATO đang hình thành khuôn khổ thỏa thuận mới.
Trước việc Mỹ liên tục sử dụng thuế quan như vũ khí mặc cả vấn đề Grenland, Châu Âu đã rút 'bảo kiếm' dự trữ USD.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc đề nghị trả 1 triệu USD cho mỗi cư dân Greenland nếu người dân hòn đảo này bỏ phiếu trở thành một phần của Mỹ.
Báo giới phương Tây ngày 22/1 tiết lộ Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte đã đạt khuôn khổ thỏa thuận liên quan đến hòn đảo Greenland, vùng lãnh thổ tự trị thuộc Vương quốc Đan Mạch. Động thái này ngay lập tức đã vấp phải sự phản đối từ nhiều nghị sĩ Đan Mạch và Greenland.
Một số quan chức thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang thảo luận về một kịch bản mà trong đó Đan Mạch có thể chuyển giao quyền kiểm soát một phần lãnh thổ Greenland cho Mỹ để xây dựng các căn cứ quân sự, theo tờ New York Times.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã rút lại đe dọa sử dụng vũ lực để giành quyền kiểm soát Greenland sau khi các trợ lý cấp cao xoay xở tìm cách vừa đáp ứng nhu cầu của ông, vừa xoa dịu sự hoảng loạn mà ông gây ra cho các đồng minh, Reuters dẫn nguồn tin cho biết.
Dù ông Trump nói đã đạt khuôn khổ thỏa thuận về Greenland, nhiều người dân địa phương tỏ ra nghi ngờ, cho rằng tương lai hòn đảo không thể được quyết định từ bên ngoài.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bất ngờ rút lại các đe dọa áp thuế nhằm gây sức ép đối với Greenland, loại trừ khả năng sử dụng vũ lực và cho biết một khuôn khổ thỏa thuận đã được giữa các bên. Động thái được đánh giá là giúp hạ nhiệt cuộc tranh cãi từng làm dấy lên nguy cơ rạn nứt nghiêm trọng nhất trong quan hệ xuyên Đại Tây Dương suốt nhiều thập kỷ.
Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte cho biết, vấn đề chủ quyền của Greenland đã không được đề cập trong cuộc đàm phán giữa ông với Tổng thống Mỹ Donald Trump, khi ông Trump rút lại lời đe dọa áp thuế và loại trừ việc sử dụng vũ lực để giành quyền kiểm soát Greenland.
Ông Putin khẳng định Greenland là vấn đề mà Washington và Copenhagen cần giải quyết với nhau.
Ngân hàng Đầu tư châu Âu (EIB) vừa ký cam kết đầu tư trị giá 50 triệu euro vào Quỹ Hạ tầng Amber Dragon Ukraine I (ADUIF), bên lề Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) tại Davos, Thụy Sĩ.
Giới chính trị ở Đan Mạch và Greenland dường như không hề biết về thỏa thuận mà Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã đạt được về khuôn khổ.