Từng bị tuyệt chủng tại Đan Mạch, loài cò trắng đang dần quay trở lại với số lượng cò non cao nhất trong nhiều thập kỷ, thắp lên hy vọng về khả năng loài chim này có thể một lần nữa sẽ trở thành hình ảnh quen thuộc ở quốc gia Bắc Âu.
Bị tấn công liên tục tại quê nhà, các nhà sản xuất vũ khí tiên tiến của Ukraine đang tìm đến châu Âu như một bến đỗ an toàn. Động thái này không chỉ giúp Kiev duy trì năng lực sản xuất mà còn mở ra cánh cửa hợp tác chiến lược, chia sẻ công nghệ thời chiến với các đối tác NATO.
HNN.VN - Chiều 21/7, tại trụ sở UBND thành phố Huế, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Phương đã có buổi tiếp xã giao Ngài Nicolai Prytz, Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam và Đoàn công tác.
Ngày 21-22/7, tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tổ chức Hội nghị khoa học quốc tế với chủ đề 'Ứng dụng dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo trong y tế'.
Lần đầu tiên được tổ chức tại khu vực miền Trung, cuộc thi Robotacon Gia Lai mở rộng 2025 đã thu hút 118 học sinh Tiểu học và THCS tham gia tranh tài ở 5 bảng đấu, mở ra sân chơi công nghệ hấp dẫn dành cho thế hệ trẻ đam mê STEM.
Không chỉ là sân chơi công nghệ dành cho học sinh, Robotacon Gia Lai 2025 còn là bước khởi đầu cho hành trình gieo mầm đam mê STEM (giáo dục tích hợp), hướng đến xây dựng nguồn nhân lực công nghệ cao ngay từ ghế nhà trường.
Chiều 20-7, Ban tổ chức Cuộc thi Robotacon Gia Lai mở rộng 2025 tổ chức lễ bế mạc và trao giải cuộc thi. Tại lễ bế giảng đã có 5 giải nhất được trao tại cuộc thi.
Đó là chia sẻ bà Vibeke Holtum Bendix Nørgaard – Tham tán ngành giáo dục, Đại sứ quán Đan Mạch khi dự Lễ bế mạc Cuộc thi Robotacon Gia Lai mở rộng năm 2025.
Đảm nhận vai trò Chủ tịch luân phiên Liên minh châu Âu (EU) trong bối cảnh đầy biến động, Đan Mạch đang phải đối mặt với hàng loạt thách thức, từ khủng hoảng năng lượng, xung đột tại Ukraine đến những bất đồng nội khối.
Quỹ Novo Nordisk và quỹ tín dụng thuộc sở hữu nhà nước của Đan Mạch vừa công bố kế hoạch đầu tư vào một siêu máy tính lượng tử được cho là mạnh nhất thế giới, với mục tiêu cách mạng hóa các lĩnh vực như khám phá thuốc và khoa học vật liệu.
Theo một nhà ngoại giao Đan Mạch, gói trừng phạt mới bao gồm cả lệnh cấm giao dịch mới liên quan đến các đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc 1 và 2.
Chuyển đổi xanh giao thông đô thị là xu hướng tất yếu mà nhiều quốc gia trên thế giới đang theo đuổi nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường và đạt mục tiêu chung toàn cầu vì tương lai bền vững.
Máy tính lượng tử Magne hứa hẹn tạo đột phá ứng dụng trong khám phá thuốc, mô hình hóa khí hậu, với kỷ lục kết hợp cả qubit logic và vật lý đầu tiên thế giới.
Nga sẽ có phản ứng tương xứng trước các mối đe dọa phát sinh nếu xảy ra xung đột liên quan đảo Greenland – lãnh thổ thuộc Đan Mạch mà Tổng thống Mỹ Donald Trump từng tuyên bố chủ quyền.
Việc Đan Mạch viện trợ vệ tinh đã tăng cường năng lực liên lạc an toàn cho Ukraine, giúp nước này đối phó với việc Mỹ cắt giảm viện trợ và nâng cao khả năng phòng thủ trước Liên bang Nga, đồng thời báo hiệu một bước chuyển chiến lược từ phía châu Âu.
Trong 6 tháng đầu năm 2025, Thụy Điển vươn lên trở thành một trong 3 quốc gia có số vốn FDI cấp mới lớn nhất tại nước ta, cho thấy sự chuyển dịch mạnh mẽ trong xu hướng đầu tư từ khu vực Bắc Âu vào thị trường Việt Nam.
Vừa qua, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết mới về thí điểm các chính sách đặc thù cho Hải Phòng, có hiệu lực từ 1/7/2025, trong đó, cho phép thành lập Khu Thương mại Tự do đầu tiên của Việt Nam.
Việt Nam đang đứng trước cơ hội quan trọng để trở thành điểm đến đầu tư chiến lược của doanh nghiệp Bắc Âu tại châu Á. Sự gia nhập mạnh mẽ của Thụy Điển và Đan Mạch vào thị trường nửa đầu năm 2025 là minh chứng rõ ràng cho xu hướng này. 6 tháng đầu năm 2025, bức tranh thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tại Việt Nam cho thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ.
Liên minh châu Âu (EU) hôm thứ Hai cáo buộc Mỹ trì hoãn các nỗ lực đạt thỏa thuận thương mại và cảnh báo sẽ áp dụng các biện pháp trả đũa nếu không đạt được thỏa thuận trước thời hạn ngày 1/8, thời điểm Tổng thống Donald Trump dự kiến sẽ triển khai mức thuế mới 30%.
Chiều 14/7, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Lê Ngọc Châu cùng Trưởng ban Quản lý KKT Hải Phòng Lê Trung Kiên đã tiếp xã giao các đoàn Đại sứ, Hiệp hội, doanh nghiệp đến Hải Phòng nhằm mở rộng quan hệ hợp tác, xúc tiến đầu tư.
Ngày 14/7, Bộ Quốc phòng Đan Mạch thông báo sẽ cung cấp cho quân đội Ukraine các dịch vụ liên lạc vệ tinh do châu Âu sản xuất, trong bối cảnh cuộc chiến giữa Ukraine và Nga vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.
Ủy ban châu Âu (EC) thông báo rằng, các quốc gia trong Liên minh châu Âu (EU) được phép cấm mạng xã hội đối với trẻ vị thành niên trên phạm vi quốc gia của mình, như một phần của hướng dẫn mới theo Đạo luật Dịch vụ Kỹ thuật số (DSA).
Chủ tịch UBND Hải Phòng Lê Ngọc Châu cùng Trưởng ban Quản lý KKT Hải Phòng Lê Trung Kiên đã tiếp xã giao các đoàn Đại sứ, Hiệp hội, doanh nghiệp quốc tế nhằm mở rộng các quan hệ kinh tế, thúc đẩy đầu tư; sẵn sàng tổ chức Hội nghị ABAC 3, dự kiến thu hút hơn 15 tỷ USD tại Hải Phòng...
Thụy Điển, Đan Mạch là 2 trong các quốc gia Bắc Âu đầu tư vào Việt Nam nhiều nhất trong nửa đầu năm 2025.
Hãy thử tưởng tượng một bữa tiệc đầy mê hoặc, nơi hương vị món ăn hòa quyện với làn gió trời, tiếng chim hót và cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp. Đó chính là trải nghiệm độc đáo mà đầu bếp người Đan Mạch Morten Kryger Wulff đang mang đến cho người dân xứ Bắc Âu, trên một chiếc xe đạp chở hàng dài hơn hai mét, được 'biến hóa' thành một căn bếp di động đầy sáng tạo.
Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn không ngừng củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị và Đối tác toàn diện với Đan Mạch.
Luật Quốc tịch Việt Nam sửa đổi 2025 cho phép người gốc Việt đã thôi quốc tịch được tạo điều kiện thuận lợi hơn trong việc trở lại quốc tịch Việt Nam là bước tiến thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài; tạo điều kiện để kiều bào gắn bó, đóng góp cho sự nghiệp phát triển đất nước.
Đan Mạch trở thành quốc gia đầu tiên tiếp nhận nền công nghiệp quốc phòng của Ukraine.
Trong khuôn khổ chuyến thăm làm việc tại Đan Mạch từ ngày 8 đến 10-7, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã thăm, gặp gỡ cộng đồng người Việt tại Đan Mạch và vùng Malmö, Thụy Điển.
Trong khuôn khổ chuyến thăm làm việc tại Đan Mạch từ ngày 8-10/7, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã thăm, gặp gỡ cộng đồng người Việt tại Đan Mạch và vùng Malmö, Thụy Điển.
Cục Thông tin cơ sở và Thông tin đối ngoại phối hợp với Báo Việt Nam News and Law tổ chức Tọa đàm với chủ đề 'Định vị Việt Nam – Truyền thông quảng bá hình ảnh quốc gia trong kỷ nguyên mới.'
Trên cương vị Chủ tịch luân phiên Hội đồng Liên minh châu Âu (EU), Đan Mạch công bố những mục tiêu ưu tiên trong nhiệm kỳ sáu tháng cuối năm 2025, tập trung tăng cường an ninh, chuyển đổi xanh và nâng cao khả năng cạnh tranh kinh tế của EU.
Ngày 8/7, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen đã nêu các ưu tiên của nước này trong nhiệm kỳ Chủ tịch luân phiên Hội đồng Liên minh châu Âu (EU), kéo dài 6 tháng, trong đó tập trung vào tăng cường an ninh, chuyển đổi xanh và nâng cao khả năng cạnh tranh.
Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam vừa có báo cáo về tình hình khách du lịch tại Việt Nam tháng 6/2025, trong đó tổng lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam 6 tháng đầu năm 2025 đạt 10.664.608 lượt khách, tăng 20,7% so với cùng kỳ năm 2024.
Ngày 8/7, các Bộ trưởng Tài chính các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) đã chính thức 'bật đèn xanh' cuối cùng để Bulgaria chuyển sang sử dụng đồng EUR từ ngày 1/1/2026, qua đó, đánh dấu việc nước này trở thành thành viên thứ 21 của Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone).
Ngày 8/7, các Bộ trưởng Tài chính các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) đã chính thức 'bật đèn xanh' cuối cùng để Bulgaria chuyển sang sử dụng đồng euro từ ngày 1/1/2026, qua đó đánh dấu việc nước này trở thành thành viên thứ 21 của Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone).
Ngày 8/7, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen đã có bài diễn văn quan trọng trước Nghị viện châu Âu, nhân dịp nước này đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Hội đồng Liên minh châu Âu (EU) trong 6 tháng cuối năm 2025.